Tài chính quốc tế

Dịch Covid-19: ‘Ngày chết chóc nhất’ chưa dừng lại ở Italy, WHO gọi Covid-19 là ‘kẻ thù của nhân loại’

(VNF) - Dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra đã xuất hiện tại 173 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 210.000 người nhiễm và gần 9.000 người tử vong. Hiện số ca tử vong ở châu Âu đã vượt quá châu Á.

Dịch Covid-19: ‘Ngày chết chóc nhất’ chưa dừng lại ở Italy, WHO gọi Covid-19 là ‘kẻ thù của nhân loại’

Italy ngày 18/3 ghi nhận thêm 475 người chết vì dịch Covid-19.

Italy: Thêm 475 người chết, 4.207 ca nhiễm mới

Italy ngày 18/3 ghi nhận thêm 475 người chết vì dịch Covid-19, nâng tổng số người chết tại đây lên 2.978 người. Đây là ngày Italy có nhiều người tử vong nhất kể từ khi dịch bùng phát, vượt trên cả số bệnh nhân cao nhất từng thiệt mạng trong ngày tại Vũ Hán (Trung Quốc), nơi khởi phát đại dịch.

Cũng trong vòng 24 giờ qua, Italy ghi nhận thêm 4.207 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc bệnh tại đây lên 35.713.

Số người chết vì dịch Covid-19 ở Italy chiếm hơn 1/3 số ca tử vong toàn cầu, trong bối cảnh nước này đã đóng cửa tất cả các doanh nghiệp, cấm các cuộc tụ họp công cộng.

Ngoài khu vực miền Bắc đang bị dịch tàn phá, các vùng miền Trung và miền Nam Italy hiện vẫn đang nằm trong tình trạng kiểm soát tốt. Quân đội Italy cũng đang gấp rút hoàn thiện 3 bệnh viện dã chiến nữa để tăng cường cho các bệnh viện địa phương.

Tây Ban Nha: Trên 14.500 ca nhiễm

Dịch Covid-19 cũng chưa có bất cứ dấu hiệu nào suy giảm tại Tây Ban Nha. Đến hết ngày 18/3, Tây Ban Nha đã có trên 14.500 ca nhiễm bệnh và 630 người tử vong vì Covid-19.

Trong tối 18/3, nhà Vua Tây Ban Nha Felipe VI đã có bài diễn văn gửi đến toàn thể người dân nước này, kêu gọi đoàn kết và vững tin, đồng thời đề nghị mọi đảng phái gạt bỏ bất đồng để cùng chiến đấu ngăn đại dịch.

Tuy nhiên, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cảnh báo, những ngày khó khăn nhất với Tây Ban Nha vẫn còn ở trước mắt. Tây Ban Nha dự định sẽ trưng dụng hàng loạt khách sạn tại nước này để làm bệnh viện dã chiến trong một vài ngày tới.

Anh đóng cửa toàn bộ trường học, Đức áp đặt lệnh giới nghiêm

Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 18/3 tuyên bố tất cả các trường học trên cả nước, từ phổ thông đến đại học, sẽ đóng cửa từ ngày 20/3 do dịch Covid-19 diễn biến ngày càng xấu.

Quyết định trên được đưa ra sau khi Anh có 104 người tử vong vì Covid-19 và số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng thêm 676 người, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 2.626 người. Chính phủ Anh cho biết sẽ nâng gấp đôi số người được kiểm tra, xét nghiệm tại vùng England, nơi dịch diễn biến nghiêm trọng, với 25.000 ca/ngày.

Tại Đức, thành phố Mitterteich đã trở thành nơi đầu tiên trong cả nước bị áp đặt lệnh giới nghiêm để ngăn dịch Covid-19 lây lan. Thành phố này có khoảng 7.000 dân, trực thuộc vùng Tirschenreuth thuộc bang Bayern. Phát ngôn viên của vùng Tirschenreuth cho biết tính đến chiều 18/3, toàn vùng đã có 47 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó 25 ca ở thành phố Mitterteich.

Theo lệnh giới nghiêm, người dân Mitterteich vẫn được lái xe đi làm, mua đồ tạp hóa, đến các nhà thuốc hoặc nơi khám chữa bệnh. Giao thông hàng hóa cũng sẽ được duy trì. Tuy nhiên, mọi hoạt động sẽ được kiểm soát chặt và người dân được khuyến cáo giảm các liên hệ xã hội xuống mức tối thiểu.

Hiện tất cả 16 bang của Đức đã ghi nhận 10.082 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 26 trường hợp tử vong.

Pháp xây bệnh viện dã chiến chống dịch Covid-19

Trong bài phát biểu trên sóng truyền hình quốc gia vào ngày 16/3 vừa qua, Tổng thống Pháp đã tuyên bố, nước Pháp trong cuộc chiến tranh thực sự với dịch Covid-19.

Trong bối cảnh này, quân đội Pháp cũng tham gia ngày càng nhiều vào cuộc chiến chống sự lây lan của virus Sars-CoV-2. Một bệnh viện dã chiến của quân đội Pháp đang được gấp rút triển khai tại thành phố Mulhouse, phía Đông nước Pháp. Theo kế hoạch, bệnh viện này sẽ được đưa vào hoạt động trước ngày 27/3 tới.

Trong 24 giờ qua, Pháp ghi nhận thêm 89 ca tử vong do virus SARS-CoV-2 và 1.404 ca mắc mới, nâng tổng số trường hợp tử vong lên 264 người và số ca mắc lên 9.134 người. Ngoài ra, trong số 3.626 bệnh nhân phải nhập viện có 921 người trong tình trạng phải chăm sóc đặc biệt.

Iran: Số ca tử vong tăng kỷ lục

Thứ trưởng Y tế Iran Alireza Raisi ngày 18/3 xác nhận nước này đã ghi nhận thêm 147 trường hợp tử vong vì dịch Covid-19, nâng tổng số ca tử vong tại Iran lên 1.135 người.

Đây là số ca tử vong mới lớn nhất trong 1 ngày tại Iran, kể từ khi nước này chính thức ghi nhận các ca mắc Covid-19 đầu tiên hồi giữa tháng 2.

Theo Thứ trưởng Raisi, Iran cũng ghi nhận thêm 1.192 ca mắc Covid-19 mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 17.361 người.

Iran là một trong những điểm nóng về dịch Covid-19 bên ngoài Trung Quốc và là ổ dịch lớn nhất tại Trung Đông. Nhiều ca mắc Covid-19 tại các nước trong khu vực có nguồn gốc từ Iran hoặc từng có lịch sử đi lại tới Iran.

WHO gọi Covid-19 là "kẻ thù của nhân loại"

Trong cuộc họp báo ngày 18/3, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh sự cần thiết của tất cả các nước trên thế giới trong việc “phối hợp cùng nhau thành một mặt trận để đối phó một kẻ thù chung: kẻ thù chống lại loài người”.

Ông Tedros kêu gọi các nước thực thi các biện pháp giữ khoảng cách an toàn, bao gồm hủy các sự kiện thể thao, âm nhạc và các sự kiện tập trung đông người để tránh lây nhiễm. Ông cũng nói thêm rằng, cách duy nhất để kiểm soát dịch Covid-19 là “cách ly, xét nghiệm, điều trị và theo dõi”.

Theo Tổng giám đốc WHO, mặc dù quá trình thử nghiệm vaccine chống virus corona đã được bắt đầu, song việc triển khai vaccine trên thực tế vẫn chưa thể tiến hành bây giờ. Do vậy, ông Tedros kêu gọi các nước thực thi “cách tiếp cận toàn diện” nhằm giảm tốc độ lây lan của dịch.

Xem thêm >> Bất chấp Bắc Kinh phản đối, ông Trump vẫn gọi SARS-CoV-2 là ‘virus Trung Quốc’

Tin mới lên