Tài chính quốc tế

Dịch Covid-19: Số ca nhiễm tăng nhanh đột biến toàn cầu, sắp vượt ngưỡng 200.000

(VNF) - Trong vòng 24h qua, dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra đã tiếp tục bùng phát mạnh mẽ tại nhiều quốc gia trên thế giới. Số người nhiễm và chết vì Covid-19 trên toàn cầu tăng lên lần lượt 198.255 và 7.976, hàng nghìn ca nhiễm mới được báo cáo tại nhiều nước châu Âu.

Dịch Covid-19: Số ca nhiễm tăng nhanh đột biến toàn cầu, sắp vượt ngưỡng 200.000

Tính đến hết ngày 17/3, số người nhiễm và chết vì Covid-19 trên toàn cầu tăng lên lần lượt 198.255 và 7.976.

Mỹ: Dịch đã lan tới 50 bang

Ông Jim Justice, Thống đốc bang West Virginia, ngày 17/3 đã xác nhận trường hợp đầu tiên dương tính với virus Sars-CoV-2 tại bang này. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, dịch Covid-19 đã xuất hiện tại toàn bộ 50 bang của Mỹ.

Theo số liệu cập nhật của Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh (CDC), Mỹ hiện ghi nhận 6.437 ca nhiễm và 109 người tử vong vì dịch Covid-19.

Gần một nửa trong số các trường hợp được xác nhận mắc Covid-19 tại Mỹ là ở 3 bang Washington, California và New York. Đáng chú ý, hơn một nửa số ca tử vong tại Mỹ xảy ra ở bang Washington, bao gồm ít nhất 30 người liên quan đến trung tâm dưỡng lão Life Care ở thành phố Kirkland.

Italy: Thêm hơn 3.500 ca mắc

Theo số liệu của Cơ quan Phòng vệ Dân sự Italy, trong ngày 17/3 nước này ghi nhận thêm 345 ca tử vong vì dịch Covid-19, nâng tổng số người chết vì căn bệnh này tại đây lên 2.503.

Cũng trong ngày 17/3, Italy ghi nhận thêm hơn 3.500 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại quốc gia này lên 31.506, cao thứ hai thế giới chỉ sau Trung Quốc.

Covid-19 tới nay gây thiệt hại tương đối nhẹ lên các thành phố chính của Italy. Tuy nhiên, Milan, trung tâm tài chính với 1,4 triệu dân, đã ghi nhận 964 ca nhiễm.

Tuy số ca tử vong tiếp tục tăng mạnh, song tốc độ lây lan của Covid-19 ở Italia có dấu hiệu chậm lại. Italy đã điều trị khỏi các triệu chứng cho gần 3.000 bệnh nhân, trong khi hơn 2.000 bệnh nhân đang được điều trị tích cực.

Anh, Đức, Pháp: Số ca nhiễm tăng mạnh

Tính đến chiều ngày 17/3, Pháp ghi nhận tổng cộng 7.730 ca nhiễm virus Sars-CoV-2, tăng thêm hơn 1.000 ca trong vòng 24 giờ. Số ca tử vong cũng tăng lên 175 người, cao hơn 27 người trong vòng 24 giờ.

Tại Đức, trong 24h qua ghi nhận đã ghi nhận 2.095 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 và thêm 9 trường hợp tử vong. Như vậy đến thời điểm hiện tại, Đức đã có 9.367 ca nhiễm và 26 ca tử vong.

Bộ Y tế Anh cũng thông báo số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này trong vòng 24 giờ qua đã tăng 26%, từ 1.543 người lên thành 1.950 người. Cho tới nay, đã có 56 ca tử vong do Covid-19 tại Anh.

Tại Tây Ban Nha, số người nhiễm đã lên tới 11.826 người và số ca tử vong là 533 người (tăng 191 người). 

Iran: Ổ dịch lớn nhất Trung Đông

Số ca mắc Covid-19 ở Iran hiện lên tới 16.169 sau khi ghi nhận thêm 1.178 trường hợp trong ngày 17/3. Tống số ca tử vong do dịch bệnh này tại Iran là 988 trường hợp. Chính quyền Teheran kêu gọi quân đội can thiệp nhằm kiểm soát chặt chẽ việc di chuyển của người dân trong các thành phố và trên toàn quốc

Những điểm hành hương lớn của dòng Hồi giáo Shiite đã đóng cửa. Những sự kiện văn hóa và thể thao đều bị hoãn. Chính quyền còn cấm tổ chức các lễ hội lửa để chào mừng năm mới của người Ba Tư.

Phát ngôn viên Bộ Tư pháp Iran Gholamhossein Esmaili hôm nay cho biết họ sẽ tạm thời thả khoảng 85.000 tù nhân, bao gồm cả tù nhân chính trị, để đối phó với đại dịch. Ông nói thêm rằng chỉ những người có án dưới 5 năm tù mới được tự do, nhưng không nói rõ khi nào họ phải trở lại nhà tù.

EU thống nhất đóng cửa biên giới

Ngày 17/3, phát biểu trong cuộc họp báo, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết, các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu đã nhất trí quyết định đóng cửa biên giới ngoài EU đối với những người không phải là công dân của khối.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết, quyết định đóng cửa biên giới sẽ tùy thuộc vào việc triển khai của từng quốc gia thành viên và EU sẽ không ngần ngại thực hiện các biện pháp bổ sung khi có những diễn biến mới.

Ngoài ra, EU thống nhất thiết lập các tuyến đường ở biên giới giữa các nước ưu tiên cho giao thông thiết yếu để đảm bảo vận chuyển hàng hóa thông suốt trong đó có cả việc vận chuyển trang thiết bị y tế.

WHO: Hai nhân viên nhiễm Covid-19

Người phát ngôn Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Christian Lindmeier, thông báo hai nhân viên của tổ chức này đã nhiễm virus Sars-CoV-2.

Đây là các ca nhiễm đầu tiên của WHO sau khi cả Liên Hiệp Quốc (UN) và Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đều ghi nhận ca nhiễm vào tuần trước.

Đến nay vẫn chưa rõ liệu nhân viên nhiễm bệnh của WHO có làm việc trong đội ngũ phản ứng dịch hay không.

Theo Người phát ngôn WHO Christian Lindmeier, trụ sở WHO tại Geneva (Thụy Sĩ) hiện có khoảng 2.400 nhân viên và cố vấn. Đa số họ đều đang làm việc từ xa để giảm nguy cơ lây nhiễm.

Trung Quốc thử nghiệm lâm sàng vaccine phòng virus

Theo Nhân dân Nhật Báo (People’s Daily), các nhà nghiên cứu tại Học viện Khoa học quân y và Công ty công nghệ sinh học CanSino Biologics thuộc Quân Giải phóng nhân dân (PLA) sẽ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn đầu của văcxin cho virus corona trong tuần này.

Theo đó, giai đoạn 1 của thử nghiệm lâm sàng là kiểm tra xem văcxin mới có an toàn trên người hay không. Sẽ có 108 người tham gia vào thử nghiệm này, kéo dài từ 16/3 tới 31/12.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày 18/3 thông báo nước này trong 24 giờ qua ghi nhận thêm 13 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2, trong đó có 12 ca “nhập khẩu” và 1 ca lây nhiễm trong nước.

Tổng cộng, Trung Quốc hiện có 80.894 ca mắc Covid-19, 3.237 người đã tử vong.

Xem thêm >> Ông Trump gọi SARS-CoV-2 là ‘virus Trung Quốc’, Bắc Kinh gay gắt lên án

Tin mới lên