Tài chính quốc tế

Điểm lại những 'cú lừa' ngày Cá tháng Tư của các ông lớn công nghệ

(VNF) - Để phủ nhận quan điểm công nghệ là ngành khô khan, các ông lớn của lĩnh vực này thường phô bày khiếu hài hước trong ngày Cá tháng Tư hàng năm.

Cá tháng Tư (April Fools) là ngày quốc tế nói dối, diễn ra vào ngày 1/4 hằng năm. Trong ngày này, mọi người có thể tha hồ nói dối để trêu chọc nhau mà không sợ bị khiển trách. Nhiều "ông lớn" trong ngành công nghệ cũng "tranh thủ" dịp này để trêu chọc người dùng theo những cách độc đáo riêng. 

Gã khổng lồ tìm kiến Google được xem là đặc biệt "ham mê" ngày Cá tháng Tư khi hầu như năm nào cũng có một trò đùa gì đó đặc biệt trên trang chủ. Chẳng hạn như trong ngày 1/4/2004, Google đã đăng một tin tuyển dụng rất nghiêm túc cho một trung tâm nghiên cứu trên mặt trăng với nội dung "Cơ hội việc làm tại Google: Trung tâm Google Copernicus đang tuyển dụng". Khỏi phải nói, hàng ngàn người đã nhấn vào thông tin tuyển dụng trên để rồi mừng hụt khi biết sự thật đây chỉ là một trò đùa.

Tới ngày Cá tháng Tư năm 2005, Google tiếp tục tung ra một loại đồ uống có tên "Google Gulp". Theo Google, loại đồ uống này sẽ tối ưu hoá việc sử dụng công cụ tìm kiếm của công ty bằng cách tăng trí thông minh của người uống. Hãng tuyên bố rằng đây là sản phẩm nghiên cứu thông qua phân tích DNA của người dùng theo thời gian thực và điều chỉnh cẩn thận với chất dẫn truyền thần kinh trong não. Chưa dừng lại ở đó, Google còn có menu 4 loại cho món đồ uống hư cấu này khiến người dùng vô cùng hoang mang liệu đây có đúng là trò đùa hay là phát minh mới của nhân loại.

Đồ uống "tăng trí thông minh" của người dùng đến từ Google.

Trong ngày Cá tháng Tư năm 2013, Firebox tuyên bố bán độc quyền bộ đồ Iron Man với giá gần 400 USD. Nhà bán lẻ này cho biết đây là phiên bản chế độ an toàn kết hợp các công nghệ cấp quân sự đã qua thử nghiệm.

Bộ đồ sẽ không có các vũ khí nguy hại vì là phiên bản dành cho người tiêu dùng, nhưng Firebox đảm bảo hệ thống bay và các cảm biến tích hợp có thể hoạt động hiệu quả. Để chốt lại trò đùa đã khiến hàng nghìn người đặt mua bộ độ này, hãng cam kết chỉ bồi thường trong các trường hợp người dùng không bị thương hoặc không xuất hiện "kẻ thù không đội trời chung" khi người dùng sử dụng nó.

Bộ đồ Firebox cam kết có thể sử dụng được khi đến được tay người tiêu dùng.

Cũng trong năm 2013, YouTube từng tuyên bố đóng cửa sau 8 năm hoạt động với mục đích "xem lại những video đã nhận trong mấy năm qua và công bố video hay nhất vào năm 2023". Đồng nghĩa với việc ứng dụng có hơn 1 tỷ lượt truy cập mỗi ngày sẽ đóng cửa trong 10 năm. 

Thậm chí, YouTube còn đăng một đoạn video dài hơn 3 phút với sự góp mặt của giám đốc điều hành Salar Kamangar tuyên bố rằng YouTube hoạt động từ năm 2005 với mục đích tìm kiếm những video hay nhất và tới đêm 31/3/2013, họ không nhận "bài dự thi nữa". 

Trước đó, vào năm 2011, YouTube còn tuyên bố họ ra đời từ 100 năm trước và giới thiệu 5 video clip được yêu thích năm 1911, khiến người dùng vô cùng thích thú. 

Năm 2019, Amazon cũng tỏ ra là một "ông lớn" công nghệ có khiếu hài hước khi tuyên bố hãng sẽ phát hành sách nghe dành cho cá. Công ty này cho rằng những chú cá cũng có sở thích, đặc biệt là loài cá nuôi nhốt trong nhà. Để không gây nhàm chán cho cá khi chủ nhà đi vắng thì đây là một giải pháp tuyệt vời đến từ Amazon. 

Nếu có ứng dụng này thật, các chú cá vàng hẳn sẽ rất thích Amazon.

Vốn là người hay có những phát ngôn "giật gân", ông chủ của Tesla Elon Musk cũng không bỏ lỡ dịp trêu chọc mọi người vào ngày Cá tháng Tư năm 2018.

"Chúng tôi rất buồn khi phải thông báo rằng Tesla đã phá sản hoàn toàn. Phá sản đến mức không thể tin được", Elon Musk đăng trên Twitter ngày 1/4/2018. Dòng tweet này nhận lại 25.800 lượt bình luận từ những người quan tâm. 

Ông chủ Tesla còn đăng kèm tấm ảnh ngồi dựa vào chiếc Tesla Model 3 và những vệt nước mắt khô vẫn còn hiện rõ trên má. Tấm ảnh này khiến nhiều người tin đó là sự thật và hàng tá câu hỏi từ truyền thông cũng như người tiêu dùng đã được gửi tới công ty Tesla để hiểu rõ hơn về sự việc.

Bức ảnh chứng minh Tesla đã phá sản của tỷ phú Elon Musk.

Xem thêm >> Đối mặt với cơn giận của người Trung Quốc, H&M ‘xuống nước’

Tin mới lên