Diễn biến và những ẩn số sau cuộc bán tháo PNJ trong tháng 7/2026
(VNF) - Cổ phiếu PNJ mất hơn nửa thị giá, vốn hóa bốc hơi gần 17.000 tỷ đồng và nhiều lần trở thành mã có thanh khoản lớn nhất thị trường trong tháng 7.
Phiên 31/7, cổ phiếu PNJ có thời điểm giảm hết biên độ xuống 30.250 đồng, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2020. PNJ kết thúc tháng 7 ở mức 31.000 đồng/ cổ phiếu, với khối lượng giao dịch gần 18 triệu đơn vị trong phiên cuối tháng.
So với mức 63.000 đồng vào cuối tháng 6, thị giá PNJ đã giảm khoảng 52% tại đáy trong phiên. Với gần 512 triệu cổ phiếu lưu hành, quy mô vốn hóa của doanh nghiệp từ khoảng 32.300 tỷ đồng co lại còn xấp xỉ 15.800 tỷ đồng, tương đương khoảng 16.500 tỷ đồng giá trị thị trường bị xóa sổ.
Vòng xoáy bán tháo PNJ tháng 7
Điểm khởi đầu của biến động xuất hiện đầu tháng 7, khi cơ quan chức năng công bố việc điều tra ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ, thường được biết đến với tên P-Lab, liên quan đến vụ án buôn lậu kim cương.
Thị trường phản ứng gần như tức thời. PNJ giảm sàn ba phiên liên tiếp vào các ngày 3, 6 và 7/7, từ 63.100 đồng xuống 50.800 đồng. Phiên 8/7, dòng tiền bắt đáy bất ngờ hấp thụ hơn 25 triệu cổ phiếu, giúp PNJ đảo chiều tăng 2,36% lên 52.000 đồng. Nhưng nhịp hồi này không kéo dài. Cổ phiếu tiếp tục giảm sâu trong những phiên kế tiếp, dù từng có một phiên tăng trần vào ngày 14/7.
Đợt bán mạnh nhất diễn ra từ ngày 21 đến 24/7, khi PNJ có bốn phiên giảm sàn liên tiếp, từ 41.000 đồng xuống 30.750 đồng. Riêng phiên 24/7, hơn 41,3 triệu cổ phiếu được sang tay, lập kỷ lục thanh khoản kể từ khi PNJ niêm yết. Dù dòng tiền bỏ ra hơn 1.200 tỷ đồng để hấp thụ nguồn cung, cổ phiếu vẫn đóng cửa tại giá sàn và còn hơn 423.000 đơn vị chờ bán.
Thanh khoản kỷ lục cho thấy có lực cầu rất lớn tham gia bắt đáy, nhưng đồng thời phản ánh nhu cầu thoát khỏi cổ phiếu ở quy mô chưa từng có. Khối ngoại là một trong những nguồn cung đáng kể. Trong phiên 24/7, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 533,5 tỷ đồng, tương ứng gần 17,3 triệu cổ phiếu.
Trước đó, ngày 8/7, nhóm quỹ liên quan VinaCapital đã bán hơn 3,08 triệu cổ phiếu PNJ, đưa tỷ lệ sở hữu gộp với các bên liên quan xuống dưới ngưỡng 5% và không còn tư cách cổ đông lớn. Tuy nhiên, việc một quỹ giảm tỷ trọng cần được phân biệt với một cuộc tháo chạy đồng loạt của toàn bộ cổ đông tổ chức.
Cùng lúc, một số công ty chứng khoán giảm hoặc ngừng cấp margin đối với PNJ. Khi tỷ lệ cho vay bị hạ, sức mua mới dành cho cổ phiếu giảm xuống. Những tài khoản đang sử dụng đòn bẩy cũng có thể phải bổ sung tài sản bảo đảm hoặc chủ động bán bớt cổ phiếu.
Tính đến hết tháng 7, thị giá thấp của cổ phiếu PNJ có thể khiến các chỉ số P/E hoặc P/B nhìn bề ngoài trở nên hấp dẫn. Tuy nhiên, phép tính dựa trên lợi nhuận quá khứ sẽ kém ý nghĩa nếu chi phí mua lại sản phẩm, uy tín thương hiệu và hành vi khách hàng đã thay đổi.

PNJ đã mua lại 7.000 tỷ đồng giá trị hàng hóa
Đến cuối tháng, báo cáo tài chính quý II đem lại một lớp thông tin khác: cuộc khủng hoảng niềm tin đã bắt đầu chuyển thành chi phí thực trên sổ sách.
Trong quý II/2026, PNJ ghi nhận doanh thu thuần 8.484 tỷ đồng, tăng gần 12% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp đạt hơn 1.563 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp lỗ gần 283 tỷ đồng, trái ngược mức lãi 437 tỷ đồng của quý II/2025.
Nguyên nhân chủ yếu đến từ khoản dự phòng 865,5 tỷ đồng liên quan đến nghĩa vụ mua lại kim cương trong bối cảnh nhu cầu bán lại sản phẩm tăng đột biến. Chi phí quản lý doanh nghiệp vì thế vượt 1.060 tỷ đồng, gấp khoảng năm lần cùng kỳ.
Dữ liệu sáu tháng cũng cho thấy hoạt động kinh doanh cốt lõi chưa hoàn toàn suy giảm. Lũy kế nửa đầu năm, PNJ vẫn đạt gần 26.000 tỷ đồng doanh thu và hơn 1.184 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trên 6% so với cùng kỳ. Trước đó, riêng quý I, doanh nghiệp đạt 17.245 tỷ đồng doanh thu và 1.467 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 79% và 116,5%.
Khoản lỗ quý II không xuất phát từ việc khách hàng đột ngột ngừng mua trang sức hay hệ thống cửa hàng mất khả năng tạo doanh thu. Vấn đề nằm ở nghĩa vụ mua lại sản phẩm, đặc biệt là kim cương, vốn trở thành áp lực vốn lưu động khi niềm tin của khách hàng bị thử thách.
Trong 20 ngày đầu tháng 7, PNJ ghi nhận doanh thu khoảng 1.588 tỷ đồng nhưng phải mua lại số trang sức trị giá 5.900 tỷ đồng. Giá trị mua lại cao gấp 3,7 lần lượng hàng bán ra. Tính đến ngày 27/7, tổng giá trị sản phẩm PNJ mua lại từ khách hàng là khoảng 7.062 tỷ đồng.
Từ ngày 21/7, PNJ điều chỉnh quy trình thu đổi. Khách hàng muốn nhận tiền mặt sẽ được thanh toán thành nhiều đợt, thời gian có thể kéo dài tới 120 ngày, trong khi khách hàng đổi sang sản phẩm khác được thực hiện ngay và nhận thêm ưu đãi.
Sau bảy ngày áp dụng, giá trị hàng mua lại giảm còn khoảng 1.162 tỷ đồng và 95% khách hàng chấp nhận chuyển đổi sản phẩm thay vì nhận tiền mặt. Biện pháp này giúp giảm áp lực dòng tiền, nhưng cũng đặt ra một vấn đề khác: chính sách thu đổi vốn được xem là lợi thế của thương hiệu nay trở thành tâm điểm tranh luận về tính thanh khoản của sản phẩm sau khi bán.
Cần lưu ý, con số hơn 7.000 tỷ đồng giá trị hàng hóa PNJ mua lại không đồng nghĩa doanh nghiệp đã phải chi ra từng đó tiền mặt.
Một phần khách hàng có thể lựa chọn đổi sản phẩm cũ sang sản phẩm mới, khi đó giá trị mua lại vẫn được ghi nhận nhưng dòng tiền thực tế chỉ là phần chênh lệch giữa hai món hàng. Với những trường hợp nhận tiền, khoản thanh toán cũng có thể được thực hiện theo lộ trình thay vì chi trả toàn bộ ngay lập tức.
Mặt khác, số tiền bỏ ra để mua lại sản phẩm không phải là khoản mất trắng. Đổi lại, PNJ nhận về vàng, kim cương hoặc trang sức có thể được tái chế, bán lại hoặc sử dụng làm nguyên liệu. Thiệt hại thực tế chỉ phát sinh nếu giá trị thu hồi thấp hơn giá mua lại, sau khi tính thêm chi phí xử lý và thời gian tồn kho.
Nếu giả định giá trị thu hồi thấp hơn khoảng 10%, phần chênh lệch đã tương đương 700 tỷ đồng. Cộng thêm các chi phí liên quan, quy mô dự phòng hơn 800 tỷ đồng trở nên dễ hình dung hơn.
Tuy nhiên, đây mới chỉ là một kịch bản minh họa, bởi doanh nghiệp chưa thuyết minh đủ chi tiết về phương pháp xác định tổn thất. PNJ hiện chưa công bố đầy đủ cơ cấu giữa thanh toán tiền mặt, đổi sản phẩm và nghĩa vụ còn phải trả.
PNJ có thể đang chủ động ghi nhận phần lớn rủi ro ngay trong quý II, chấp nhận "hy sinh" kết quả ngắn hạn để tạo dư địa hoàn nhập trong tương lai nếu giá trị thu hồi thực tế cao hơn dự kiến. Nhưng chừng nào cơ sở tính toán khoản dự phòng chưa được làm rõ, thị trường vẫn khó xác định đây là mức tổn thất thực sự hay một lựa chọn kế toán mang tính phòng thủ.
Vì sao T. Rowe Price sở hữu thêm 5,7 triệu cổ phiếu PNJ nhưng mất ghế cổ đông lớn?
DN 'tay ngang' đầu tư chứng khoán: Ai rút lui, ai tiếp tục giải ngân?
(VNF) - Mùa báo cáo tài chính quý II/2026 cho thấy bức tranh phân hóa rõ nét trong hoạt động đầu tư chứng khoán của các doanh nghiệp "tay ngang".
Lideco lãi tăng gấp 3, 'cược' 600 tỷ đồng vào chứng khoán
(VNF) - Với động lực chính đến từ đầu tư chứng khoán, lợi nhuận Lideco tăng mạnh trong quý II/2026, bất chấp doanh thu từ hoạt động cốt lõi đi lùi.
Phát Đạt báo lãi tăng 24%, tiền mặt gấp 4 lần nhờ loạt thương vụ thoái vốn
(VNF) - Nguồn thu từ thanh lý các khoản đầu tư tiếp tục là động lực chính giúp Phát Đạt tăng trưởng lợi nhuận trong quý II/2026.
Khối ngoại quay lại bán ròng hơn 300 tỷ đồng, VN-Index giảm gần 9 điểm
(VNF) - VN-Index giảm gần 9 điểm trong phiên cuối tháng 7 khi lực bán gia tăng vào cuối phiên, khi khối ngoại quay lại bán ròng hơn 300 tỷ đồng trên HoSE.
Đèo Cả: Lợi nhuận tăng trưởng 20%, rộng dư địa tăng trưởng
(VNF) - Theo báo cáo tài chính quý II/2026 tự lập vừa công bố, Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) ghi nhận doanh thu hợp nhất hơn 1.877 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 389 tỷ đồng trong nửa đầu năm, lần lượt tăng 11,6% và 20% so với cùng kỳ.
Đại gia phân phối ICT lãi to nửa đầu năm, rót thêm trăm tỷ vào chứng khoán
(VNF) - Petrosetco lãi hơn 202 tỷ đồng trong nửa đầu năm, gần gấp đôi mức thực hiện cùng kỳ năm 2025. Doanh nghiệp đã rót thêm hơn trăm tỷ đồng vào thị trường chứng khoán trong 6 tháng.
'Nữ hoàng' cá tra hụt hơi lợi nhuận, chưa thể 'cắt lỗ' cổ phiếu BĐS
(VNF) - Dù doanh thu và biên lợi nhuận gộp tiếp tục cải thiện trong quý II/2026, Vĩnh Hoàn vẫn ghi nhận lợi nhuận đi lùi do nguồn thu tài chính sụt giảm mạnh và chi phí tài chính tăng vọt.
Doanh thu tăng hai chữ số, vì sao lợi nhuận CII giảm gần một nửa?
(VNF) - Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 của Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (HoSE: CII) cho thấy hoạt động kinh doanh cốt lõi vẫn vận hành tích cực. Tuy nhiên, phía sau mức tăng trưởng của mảng thu phí là áp lực chi phí vốn, nghĩa vụ trả nợ và nhu cầu đầu tư mới ngày càng lớn.
Taseco Land nhận chuyển nhượng 75% vốn Hạ tầng Plaschem
(VNF) - Sau khi hoàn tất giao dịch, Taseco Land sẽ nắm quyền chi phối tại Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Hạ tầng Plaschem.
Dabaco: Lãi quý II giảm gần một nửa, dòng tiền kinh doanh chuyển sang âm
(VNF) - Dù doanh thu tiếp tục tăng trưởng, Dabaco vẫn ghi nhận lợi nhuận quý II/2026 giảm gần một nửa so với cùng kỳ.
Vì sao T. Rowe Price sở hữu thêm 5,7 triệu cổ phiếu PNJ nhưng mất ghế cổ đông lớn?
(VNF) - Số cổ phiếu PNJ do nhóm T. Rowe Price nắm giữ tăng từ 19,75 triệu lên 25,44 triệu đơn vị, nhưng tỷ lệ sở hữu lại giảm từ 5,79% xuống 4,97%.
Vinasun lần đầu báo lỗ kể từ sau đại dịch Covid-19
(VNF) - Sau giai đoạn phục hồi hậu Covid-19, Vinasun lần đầu ghi nhận khoản lỗ trở lại khi lợi nhuận quý II/2026 âm hơn 20 tỷ đồng.
Vietnam Airlines lãi hơn 3.800 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm
(VNF) - Kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, Vietnam Airlines ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 75.312 tỷ đồng, tăng hơn 28% so với cùng kỳ; lợi nhuận đạt 3.852 tỷ đồng.
VNG lãi kỷ lục 467 tỷ đồng, tăng gấp 30 lần cùng kỳ
(VNF) - Lợi nhuận sau thuế trong quý II/2026 của VNG ghi nhận ở mức 467 tỷ đồng, tăng hơn 30 lần so với mức 15 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.
Sau đại án kim cương, PNJ báo lỗ gần 283 tỷ đồng trong quý II/2026
(VNF) - Khoản lỗ xuất hiện trong bối cảnh doanh thu PNJ vẫn tăng hai chữ số và quy mô bán hàng sáu tháng đầu năm đạt mức cao vượt trội so với cùng kỳ.
THACO báo lãi ròng gần 5.500 tỷ, nợ phải trả gần 165.000 tỷ
(VNF) - Năm 2025, THACO ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 7.020,9 tỷ đồng, tăng 103,4%; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 5.486,8 tỷ đồng, tăng 81,3% so với năm 2024.
Thêm một 'cá mập' ngoại rời ghế cổ đông lớn PNJ dù tăng số lượng cổ phiếu sở hữu
(VNF) - Nhóm 18 nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến T. Rowe Price Associates không còn là cổ đông lớn của PNJ kể từ ngày 24/7.
Ngược chiều thế giới, VN-Index tăng mạnh nhất gần 4 tháng
(VNF) - Đi ngược diễn biến kém tích cực của thị trường tài chính thế giới sau quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed, chứng khoán Việt Nam bứt phá mạnh nhờ dòng tiền đổ vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và sự trở lại của khối ngoại, đưa VN-Index tăng gần 40 điểm lên 1.744,66 điểm, mạnh nhất kể từ đầu tháng 4.
Cổ phiếu bất động sản chiếm gần 40% rổ FTSE Vietnam
(VNF) - Cấu trúc danh mục FTSE Vietnam cho thấy mức độ tập trung lớn vào nhóm bất động sản, đặc biệt là hai cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup.
Ai đứng sau lô thỏa thuận hơn 2 triệu cổ phiếu PNJ?
(VNF) - PNJ tiếp tục xuất hiện lô thỏa thuận hơn 2 triệu cổ phiếu trong phiên 29/7 sau khi VinaCapital và Dragon Capital lần lượt hạ tỷ lệ sở hữu.
FinTech: Hạ tầng vận hành của trung tâm tài chính thế hệ mới
(VNF) - Trong cuộc cạnh tranh xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, hạ tầng số đang dần trở thành lợi thế quyết định. Theo PGS. TS Trần Hùng Sơn, FinTech không còn là công nghệ hỗ trợ mà là hạ tầng vận hành của trung tâm tài chính thế hệ mới.
Digiworld rút gần 500 tỷ đồng khỏi chứng khoán, vẫn kiên định nắm giữ HPG
(VNF) - So với thời điểm cuối quý I, Digiworld đã thu hẹp đáng kể quy mô danh mục chứng khoán, từ mức hơn 789 tỷ đồng xuống còn hơn 300 tỷ đồng.
'Chưa thể khẳng định VN-Index sẽ phục hồi hoàn toàn trong vài tháng tới'
(VNF) - Dragon Capital cho rằng, không thể khẳng định thị trường sẽ hồi phục hoàn toàn trong vòng vài tháng tới. Biến động ngắn hạn có thể tiếp diễn trong quá trình thị trường đánh giá các yếu tố về thanh khoản, địa chính trị, chính sách thương mại và triển vọng kinh doanh của từng doanh nghiệp.
Doanh thu FPT Retail đạt 30.743 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026
(VNF) - Chiều 29/7/2026, Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail - HoSE: FRT) công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 với doanh thu hợp nhất đạt 30.743 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ và hoàn thành 52% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.038 tỷ đồng và hoàn thành 67% kế hoạch năm 2026.
DN 'tay ngang' đầu tư chứng khoán: Ai rút lui, ai tiếp tục giải ngân?
(VNF) - Mùa báo cáo tài chính quý II/2026 cho thấy bức tranh phân hóa rõ nét trong hoạt động đầu tư chứng khoán của các doanh nghiệp "tay ngang".
Hiện trạng Khu tập thể Trương Định hơn 50 năm tuổi trước ngày đập đi xây lại
(VNF) - Sau hơn 50 năm đưa vào sử dụng, khu tập thể Trương Định (phường Tương Mai, Hà Nội) đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hạng mục hư hỏng và bị cơi nới, lấn chiếm. Theo quy hoạch mới được công bố, khu tập thể sẽ được cải tạo, xây dựng lại bằng 2 tòa chung cư cao tối đa 30 tầng với hơn 1.000 căn hộ.



























































