Điện khí LNG tắc vì vướng nhiều 'khóa': Dòng tiền khó, thị trường chưa rõ
(VNF) - Các chuyên gia cho rằng, để phát triển điện khí LNG, cần tháo gỡ đồng thời các điểm nghẽn về vốn, thị trường, hợp đồng mua bán điện và hạ tầng, qua đó bảo đảm nguồn điện phục vụ mục tiêu tăng trưởng cao.
Mở khóa vốn, minh bạch thị trường
Chia sẻ tại Hội thảo “Phát triển điện khí LNG: Bảo đảm an ninh năng lượng cho tăng trưởng hai con số” do Báo Công Thương phối hợp với Sở Công Thương TP. Đà Nẵng tổ chức, PGS.TS. Ngô Trí Long, Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam cho rằng, iện khí LNG đã được đưa vào quy hoạch, nhưng từ quy hoạch đến một nhà máy thực sự được triển khai, vận hành và phát điện với giá hợp lý là một khoảng cách rất lớn.
“Câu hỏi đặt ra không chỉ là cần bao nhiêu dự án LNG, mà quan trọng hơn là làm thế nào để các dự án có thể huy động được vốn, vận hành hiệu quả và cạnh tranh được trên thị trường”, PGS.TS. Ngô Trí Long đặt vấn đề.

Từ góc độ này, để phát triển điện khí LNG cần đồng thời mở hai "khóa", gồm khóa về vốn và khóa về thị trường. Trong đó, khóa về vốn đòi hỏi dòng tiền phải rõ ràng, hợp đồng đủ điều kiện vay vốn; còn khóa về thị trường cần tạo được tín hiệu giá minh bạch, cạnh tranh và cơ chế vận hành hiệu quả.
Theo PGS.TS. Ngô Trí Long, các dự án điện khí thường cần nguồn vốn lớn và thời gian đầu tư dài. Vì vậy, nếu chưa rõ về sản lượng điện, tỷ giá, cơ chế giá và chưa xác định được chủ thể chịu rủi ro thì ngân hàng khó có cơ sở cho vay, trong khi nhà đầu tư cũng khó đưa ra quyết định.
Ở chiều ngược lại, thị trường điện khí cũng chịu tác động từ biến động giá nhiên liệu, giá điện và nhu cầu tiêu thụ. Trong khi đó, cách tính giá điện chưa thực sự rõ ràng sẽ làm gia tăng rủi ro đối với dòng tiền của dự án. Do vậy, cơ chế huy động vốn phải bảo đảm tính minh bạch, đồng thời nhà đầu tư phải có khả năng tiếp cận thị trường một cách công bằng.
“Nếu không có dòng tiền thì ngân hàng không thể cho vay, đồng thời nếu không có thị trường thì cũng khó kiểm soát được rủi ro”, PGS.TS. Ngô Trí Long nhấn mạnh.
Về cơ chế tài chính, PGS.TS. Ngô Trí Long đề xuất ba nhóm giải pháp để huy động vốn mà không chuyển toàn bộ rủi ro sang Nhà nước và người tiêu dùng.
Thứ nhất, hợp đồng mua bán điện phải đủ điều kiện vay vốn. Theo đó, hợp đồng cần làm rõ sản lượng, giá, nguyên tắc huy động và trách nhiệm của các bên. Đây là cơ sở quan trọng để các tổ chức tín dụng đánh giá khả năng tài chính và quyết định cho vay.
Thứ hai, cần có cơ chế chia sẻ rủi ro. Không phải tất cả rủi ro đều do Nhà nước gánh chịu. Nếu rủi ro xuất phát từ quản trị yếu thì chủ thể quản trị phải chịu trách nhiệm; nếu là rủi ro khách quan thì cần có cơ chế chia sẻ minh bạch.
Thứ ba, đa dạng hóa nguồn vốn. Cần kết hợp tín dụng quốc tế, nguồn lực cho hạ tầng, hợp tác đầu tư và nguồn vốn doanh nghiệp để hỗ trợ các dự án.
Mục tiêu cuối cùng của dự án, từ khi hình thành đến khi đi vào thực tế, là phải tạo được dòng tiền, song không thể chuyển toàn bộ rủi ro sang Nhà nước và người tiêu dùng.
Có vốn vẫn chưa đủ nếu dòng tiền không ổn định. Trong giai đoạn đầu, có thể áp dụng các hợp đồng dài hạn để giảm bớt rủi ro cho nhà đầu tư; khi thị trường phát triển, mức độ cạnh tranh cần được tăng dần. Cùng với đó, thị trường phải bảo đảm tính minh bạch để tạo cơ sở cho các quyết định đầu tư dài hạn.
Thu hẹp khoảng cách quy hoạch - thực tế
Ông Bùi Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực, Bộ Công Thương, cho biết nhiều dự án điện khí dù đã được cấp chủ trương đầu tư vẫn triển khai chậm, trong khi các dự án LNG phải đối mặt với nhiều thách thức do vốn đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn dài và giá nhiên liệu phụ thuộc thị trường quốc tế.

Ông Hùng cho rằng để thúc đẩy điện khí LNG, cần tập trung vào 5 nhóm vấn đề.
Thứ nhất, cơ chế hợp đồng mua bán điện phải tạo sự ổn định cần thiết. Dự án LNG có những đặc thù khác với các dự án điện khác, trong đó chi phí nhiên liệu chiếm tỷ trọng rất lớn. Vì vậy, nếu chỉ có hợp đồng mua bán điện ngắn hạn hoặc thiếu tính ổn định về sản lượng và doanh thu thì rất khó thu xếp nguồn vốn, thu xếp tài chính cho dự án, cũng như bảo đảm nguồn cung LNG dài hạn cho quá trình vận hành các nhà máy.
Thứ hai, đồng bộ hạ tầng. Quy hoạch đã xác định rất rõ việc ưu tiên đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ nhu cầu dự trữ, tiêu thụ LNG. Cần nghiên cứu các mô hình hạ tầng dùng chung, bao gồm hệ thống tái hóa khí và các hệ thống từ kho LNG đến nhà máy, hạn chế tình trạng mỗi dự án tự xây dựng riêng, dẫn đến hiệu quả kinh tế không cao.
Thứ ba, phát triển đồng bộ với hạ tầng lưới điện. Nhà máy điện công suất lớn nếu hoàn thành nhưng không có điều kiện truyền tải đồng bộ sẽ tạo ra điểm nghẽn, ảnh hưởng đến hiệu quả của dự án nói riêng và bảo đảm điện nói chung.
Thứ tư, phải nâng cao trách nhiệm của các chủ đầu tư. Một dự án đã được xác định là quan trọng trong quy hoạch thì phải có lộ trình cụ thể, có năng lực tài chính, kế hoạch thu xếp LNG, tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ xây dựng và đồng bộ dự án.
Thứ năm, phát triển LNG phải đồng bộ với năng lực chuyển dịch năng lượng. Điện khí cần được phát triển theo hướng tương thích với quá trình chuyển dịch năng lượng.
PGS.TS. Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nhấn mạnh, giá trị của 1 MW không nằm ở con số ghi trong quy hoạch. Quy hoạch chỉ là con số định hướng, còn giá trị thực của nguồn điện nằm ở khả năng phát đúng lúc, đúng chỗ và đúng chức năng. Vì vậy, cần đánh giá công suất khả dụng và mức độ sẵn sàng của nguồn điện, thay vì chỉ nhìn vào tổng công suất được quy hoạch.

Một nút thắt lớn là khoảng cách giữa công suất điện khí trong quy hoạch và năng lực triển khai thực tế. Một dự án có thể mất nhiều năm từ đàm phán đến phát điện, trong khi thị trường năng lượng biến động nhanh. Do đó, cơ chế chính sách phải đủ linh hoạt để vừa thu hút vốn, vừa bảo đảm lợi ích quốc gia.
PGS.TS. Trần Đình Thiên cho rằng bài toán LNG hiện nay không đơn thuần là tăng số dự án hay công suất, mà phải thu hẹp khoảng cách giữa quy hoạch và năng lực thực tế, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng các tài sản năng lượng đã đầu tư.
Điện khí LNG gặp vướng mắc: Thủ tướng yêu cầu phản hồi rõ ràng, xử lý dứt điểm
- Lộ diện liên danh trúng thầu dự án điện khí LNG Cà Ná 57.000 tỷ 28/01/2026 05:15
- Dự án điện khí LNG 3 tỷ USD của VinaCapital: Thủ tướng chỉ đạo 'gỡ vướng' 25/12/2025 08:45
- Đối mặt nhiều rủi ro, hàng loạt dự án điện khí LNG đình trệ 25/10/2025 02:00
Liên danh Le Delta - Ecotech Việt Nam bị chấm dứt dự án điện rác 2.300 tỷ đồng
(VNF) - Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện do Liên danh Công ty cổ phần Le Delta và CTCP Thương mại đầu tư công nghệ Ecotech Việt Nam đề xuất chính thức dừng triển khai.
Chiến lược ESG cho DN nhỏ và vừa: Xây 'đường cơ sở' và bước đầu 'đánh nhanh thắng nhanh'
(VNF) - Với doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), các chuyên gia tại ESG Company Tour 2026 cho rằng, điều quan trọng trước hết là xác định đúng vấn đề, xây dựng đường cơ sở bằng dữ liệu, lựa chọn một số giải pháp có khả năng tạo hiệu quả nhanh và tận dụng các nguồn lực hỗ trợ từ Nhà nước, đối tác và chuỗi cung ứng.
Dòng vốn công nghệ cao mở thêm hướng mới, xứ Nghệ thành địa chỉ hấp dẫn
(VNF) - Dòng vốn công nghệ cao đang đổ bộ vào xứ Nghệ. Hàng tỷ USD vốn đầu tư từ các tập đoàn điện tử toàn cầu liên tiếp chảy về Khu kinh tế Đông Nam, biến Nghệ An từ vùng trũng FDI thành điểm đến mới của làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng công nghệ cao.
TP. HCM sẽ 'ưu tiên đầu tư' thêm 2 tuyến metro
(VNF) - TP. HCM vừa công bố 2 tuyến metro vào danh mục ưu tiên đầu tư, dự kiến 4 tuyến metro sẽ khởi công trong quý IV/2026, hoàn thành năm 2030.
'Đừng xem ESG là gánh nặng chi phí, mỗi giải pháp đều giúp nâng cao sức cạnh tranh'
(VNF) - Chuyển đổi xanh đang dần trở thành một yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), khi yêu cầu về môi trường, carbon và phát triển bền vững ngày càng hiện diện rõ hơn trong thị trường và chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, thay vì coi ESG là một khoản chi phí mới, doanh nghiệp có thể bắt đầu từ những giải pháp giúp tiết kiệm năng lượng, tài nguyên, nâng hiệu quả vận hành và quản trị rủi ro.
Bắc Ninh: Lộ trình từ công xưởng sản xuất FDI đến trung tâm bán dẫn Việt Nam
(VNF) - Để trở thành trung tâm sản xuất, đóng gói và kiểm thử chip bán dẫn của Việt Nam và khu vực, Bắc Ninh cần chuyển mạnh từ thu hút từng dự án sang xây dựng một hệ sinh thái hoàn chỉnh, trong đó ổn định chính sách, chất lượng nhân lực, chuỗi cung ứng và năng lực thực thi là những yếu tố quyết định.
TP.HCM tính đầu tư 1,15 tỷ USD xây tháp tài chính cao 99 tầng
(VNF) - TP. HCM dự kiến sẽ đầu tư 1,15 tỷ USD xây tòa tháp tài chính cao 99 tầng và được cho là tòa nhà cao nhất Việt Nam.
Việt Nam - Australia: Xây nền tảng cho một chu kỳ hợp tác kinh tế mới
(VNF) - Hai nước hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch lên 20 tỷ USD, dư địa hợp tác mở rộng sang những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao hơn như chế biến sâu, năng lượng, khoáng sản thiết yếu, chuyển đổi xanh và chuỗi cung ứng.
Nhà đầu tư muốn làm loạt nhiệt điện than, tổng công suất gần 6.000MW ở Quảng Ninh
(VNF) - Các doanh nghiệp đề xuất bổ sung 4 dự án nhiệt điện than tại Quảng Ninh với tổng công suất 5.940MW vào Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII. Nếu được triển khai, tổng nhu cầu than cho các nhà máy hiện hữu và các dự án đề xuất trên địa bàn tỉnh có thể lên tới khoảng 37 triệu tấn mỗi năm.
Hà Nội gia hạn điều kiện khởi công dự án Trục đại lộ sông Hồng, Khu đô thị Olympic
(VNF) - HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết gia hạn thời gian hoàn thiện các điều kiện khởi công đối với 6 dự án đầu tư lớn, trong đó có Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội và các khu đô thị đa mục tiêu.
Thủy điện Nậm Chiến đầu tư 682 tỷ đồng mở rộng kinh doanh điện mặt trời
(VNF) - Dự án Nhà máy điện mặt trời Mường La 4 có quy mô công suất 35MW, sản lượng điện trung bình năm khoảng 55,571 triệu kWh, tổng vốn đầu tư hơn 682 tỷ đồng.
Nỗi lo 'ốc đảo FDI': Thêm nhiều 'đại bàng ngoại' nhưng DN nội vẫn đứng ngoài chuỗi cung ứng
(VNF) - FDI liên tục lập kỷ lục tại Bắc Trung Bộ, nhưng doanh nghiệp nội địa vẫn loay hoay tìm chỗ đứng trong chuỗi cung ứng. Khi dòng vốn ngoại tăng tốc còn nội lực chưa theo kịp, bài toán không còn là thu hút thêm dự án mà là tạo ra sức lan tỏa cho nền kinh tế địa phương.
Bán 30 siêu thị ở Thái Lan lên kế hoạch xây 30 TTTM tại Việt Nam, Aeon tham vọng dẫn đầu trên thị trường 100 triệu dân
(VNF) - Sau hơn 40 năm kinh doanh siêu thị tại Thái Lan, Aeon quyết định bán toàn bộ chuỗi MaxValu cho Central Retail. Ở chiều ngược lại, tập đoàn Nhật Bản đang chuẩn bị dành khoảng 60% ngân sách đầu tư tại ASEAN cho Việt Nam.
Hà Nội đề xuất xây khu phức hợp y tế chăm sóc người cao tuổi 14.229 tỷ đồng
(VNF) - Dự án Khu phức hợp y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi có tổng diện tích nghiên cứu khoảng 9,26ha, tổng mức đầu tư sơ bộ 14.229 tỷ đồng.
Phát hiện 500 triệu m3 khí tại khu vực ngoài khơi của Việt Nam
(VNF) - Vietsovpetro vừa thử khai thác thành công giếng thăm dò tại mỏ Mãng Cầu (Lô 04-3) ở bể Nam Côn Sơn. Kết quả sơ bộ cho thấy khu vực này có thể bổ sung khoảng 500 triệu m3 khí.
'Sếu đầu đàn' rời vùng an toàn, đặt cược vào năng lượng xanh
(VNF) - Không còn gói gọn trong thép, bất động sản hay hạ tầng công nghiệp, các “sếu đầu đàn” kinh tế tư nhân đang dồn dập nắn dòng tiền lớn hướng thẳng vào “nắng và gió”. Động thái “đặt cược” mang tính quyết định này đang tạo ra một không gian thu hút vốn mới, đòi hỏi hệ thống tài chính quốc gia phải khơi thông những mạch máu tín dụng xanh tương xứng.
Cao tốc mở đường dẫn dòng vốn tới điểm đến ở Miền Trung
(VNF) - Từ Thanh Hóa đến Huế, tuyến cao tốc Bắc - Nam đang từng bước thay đổi vai trò của miền Trung, từ vùng "đi qua" thành điểm đến của dòng vốn đầu tư. Không chỉ rút ngắn khoảng cách, hạ tầng giao thông hiện đại còn mở ra không gian phát triển mới cho logistics, công nghiệp và chuỗi cung ứng của toàn vùng.
Những 'điểm đến' mới của dòng vốn FDI Singapore
(VNF) - Làn sóng đầu tư tiếp theo của Singapore nhiều khả năng sẽ tập trung vào những lĩnh vực có sự giao thoa giữa các ưu tiên phát triển của Việt Nam và thế mạnh của Singapore.
Legend Bright Việt Nam xây nhà máy bảng mạch 1.952 tỷ đồng tại Bắc Ninh
(VNF) - Legend Bright Việt Nam, doanh nghiệp có vốn đầu tư từ Trung Quốc, vừa đề nghị cấp giấy phép môi trường cho nhà máy sản xuất bảng mạch in (PCB) tại KCN Gia Bình II, Bắc Ninh. Dự án có vốn đầu tư gần 1.952 tỷ đồng, công suất 150 triệu sản phẩm/năm.
Bản đồ FDI châu Á được vẽ lại: Việt Nam đang đứng ở đâu?
(VNF) - Trong khi dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) toàn cầu tiếp tục chịu sức ép từ bất ổn địa chính trị và xu hướng bảo hộ, châu Á vẫn giữ vị trí là khu vực thu hút vốn lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, bên trong bức tranh tăng trưởng ấy đang diễn ra sự dịch chuyển đáng chú ý khi Đông Nam Á lần đầu vượt Đông Á về quy mô FDI.
Khánh Hòa tìm nhà đầu tư cho khu đô thị hỗn hợp 49.000 tỷ đồng
(VNF) - Dự án Khu đô thị hỗn hợp Vĩnh Lương được triển khai tại phường Bắc Nha Trang, với diện tích 254ha, vốn đầu tư khoảng 49.000 tỷ đồng.
Tiềm lực tập đoàn Trung Quốc muốn làm loạt dự án hàng chục nghìn tỷ đồng tại Quảng Trị
(VNF) - Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (CPCG) đề xuất đầu tư dự án nâng cấp Quốc lộ 12A trị giá khoảng 26.000 tỷ đồng cùng 3 dự án về tiêu thoát lũ, chống xói lở và phát triển biển tại Quảng Trị. Đây là một trong những tập đoàn hạ tầng lớn của Trung Quốc đang đẩy mạnh tìm kiếm cơ hội tại Việt Nam.
Lộ diện nhà đầu tư đề xuất làm dự án tại Khu thương mại tự do Đà Nẵng
(VNF) - Công ty TNHH FTZ Kita Trung Nam đề xuất đầu tư dự án tại Vị trí số 6 Khu thương mại tự do Đà Nẵng , hướng tới phát triển khu phức hợp thương mại - dịch vụ quốc tế.
Hàng tỷ USD vốn xanh đi tìm địa chỉ và điểm nghẽn chất lượng dự án
(VNF) - Việt Nam đang cần hàng trăm tỷ USD cho quá trình chuyển đổi xanh, trong khi nguồn vốn quốc tế dành cho lĩnh vực này không thiếu. Tuy nhiên, nhiều dự án trong nước vẫn khó tiếp cận dòng vốn do hiệu quả tài chính thấp, cấu trúc chưa phù hợp và thiếu dữ liệu minh bạch.
Liên danh Le Delta - Ecotech Việt Nam bị chấm dứt dự án điện rác 2.300 tỷ đồng
(VNF) - Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện do Liên danh Công ty cổ phần Le Delta và CTCP Thương mại đầu tư công nghệ Ecotech Việt Nam đề xuất chính thức dừng triển khai.
Bên trong khu đất đề xuất xây cao ốc 99 tầng tại trung tâm Hà Nội
(VNF) - Hà Nội đang xem xét đề xuất nghiên cứu dự án Hanoi Twin Towers 99 tại khu đất rộng 3,5ha ở số 5 - 7 Đào Duy Anh, với tổng vốn đầu tư dự kiến 3-3,5 tỷ USD. Nếu được triển khai theo phương án đề xuất, công trình cao 568m sẽ trở thành một trong những dự án cao tầng quy mô lớn nhất tại Hà Nội.
































































