Tài chính quốc tế

Điện Kremlin: Chuẩn bị cho các lệnh trừng phạt từ 1 năm trước, hi vọng chiến sự sớm kết thúc

(VNF) - Thư ký báo chí của tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, cho biết Nga đã bắt đầu chuẩn bị cho các lệnh trừng phạt do phương Tây áp đặt từ một năm trước. Ngoài ra, Moscow cũng hi vọng hoạt động quân sự tại Ukraine có thể kết thúc trong tương lai gần, có thể là "trong những ngày tới”.

Điện Kremlin: Chuẩn bị cho các lệnh trừng phạt từ 1 năm trước, hi vọng chiến sự sớm kết thúc

Ông Dmitry Sergeyevich Peskov - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin, phát ngôn viên Điện Kremlin.

Hôm 7/4, xuất hiện trên kênh truyền hình Sky News, Thư ký báo chí của tổng thống Nga, phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, đã có những chia sẻ xung quanh tình hình kinh tế Nga sau các lệnh trừng phạt của phương Tây với Nga và tiến trình của “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine.

Theo ông Peskov, việc bị trừng phạt không phải là điều lạ lẫm, bởi Moscow đã sống dưới các lệnh trừng phạt “trong vài thập kỷ và đã quen với tình trạng này”. Không những vậy, phát ngôn viên Điện Kremlin còn hé lộ Nga đã “bắt đầu chuẩn bị cho các lệnh trừng phạt này từ một năm trước”.

"Tất nhiên bây giờ chúng tôi đang rất chật vật về kinh tế nhưng nhìn chung nền kinh tế vẫn đứng vững, chúng tôi vẫn an toàn về kinh tế, về ổn định vĩ mô. Chúng tôi đang cố gắng tận dụng tình hình, tạo động lực để phát triển lĩnh vực sản xuất, công nghệ quốc gia," ông Dmitry nói thêm.

Không chỉ nói về kinh tế, ông Dmitry cũng bày tỏ Điên Kremlin hi vọng hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine có thể kết thúc trong tương lai gần, có thể là "trong những ngày tới".

Kết thúc này có thể đạt được do quân đội Nga đạt được các mục tiêu quân sự hoặc Moscow và Kiev sẽ đạt được một thoả thuận thông qua các cuộc đàm phán.

Triển vọng của một thỏa thuận hòa bình sẽ phụ thuộc phần lớn vào "sự nhất quán" trong lập trường của Ukraine và sự sẵn sàng đồng ý với các điều khoản của Nga, ông Peskov nói. Ông đặc biệt nói rằng “những kẻ chịu trách nhiệm về tội ác chống lại thường dân ở Donbass nên bị đưa ra công lý”.

Khi được hỏi về những cáo buộc mà Kiev đưa ra chống lại Moscow về cáo buộc giết hại hàng loạt dân thường ở các thị trấn gần Kiev, ông Peskov khẳng định những tuyên bố đó chỉ là một "sự giả tạo trơ trẽn".

Ông Peskov cho biết: “Chúng tôi phủ nhận việc quân đội Nga có bất kỳ liên hệ nào với những hành động tàn bạo này và những thi thể trên các đường phố của thị trấn Bucha. Chúng ta đang sống trong những ngày giả tạo và dối trá”.

Theo ông Peskov, một trong những mục tiêu của hoạt động của Nga là ngăn chặn một cuộc xung đột lớn hơn, cụ thể là một cuộc Thế chiến III tiềm tàng, khi các bên có thể sử dụng tới vũ khí hạt nhân để đối đầu nhau.

Nếu Ukraine gia nhập NATO và sau đó cố gắng chiếm Crimea thông qua các biện pháp quân sự, các thành viên NATO sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ phải bảo vệ nước này và điều đó có thể dẫn tới một cuộc xung đột toàn cầu.

Cuộc phỏng vấn của phát ngôn viên Điện Kremlin ngay lập tức thu hút sự chỉ trích từ các quan chức Vương quốc Anh. Nghị sĩ Anh Tom Tugendhat, người đứng đầu Ủy ban Đối ngoại, đã coi những lời của người phát ngôn Nga là "những lời dối trá không thể tin được”.

Hiện Nga đã yêu cầu Ukraine chính thức tuyên bố mình là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ gia nhập khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu. Kiev khẳng định cuộc tấn công của Nga là hoàn toàn vô cớ và bác bỏ tuyên bố đang có kế hoạch chiếm lại hai khu vực nổi dậy bằng vũ lực.

Xem thêm >> Được Nga giải cứu thành công, giá đồng ruble vượt mức trước chiến sự Ukraine

Tin mới lên