Tài chính quốc tế

Disney công bố kết quả kinh doanh tiêu cực trong quý III/2020

Disney đã ghi nhận mức thua lỗ 710 triệu USD trong quý III/2020 (kết thúc ngày 3/10), so với mức lợi nhuận 777 triệu USD đạt được trong cùng kỳ năm trước.

Disney công bố kết quả kinh doanh tiêu cực trong quý III/2020

Biểu tượng của Hãng Walt Disney Company

Công ty giải trí và truyền thông đa phương tiện Walt Disney Co. ngày 13/11 đã báo cáo thua lỗ lớn trong quý III/2020 giữa bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đã gây ảnh hưởng đến các hoạt động phòng vé và công viên chủ để của Disney. Tuy nhiên, giá cổ phiếu của Disney đã tăng nhờ dịch vụ truyền phát trực tiếp qua mạng Internet mới. 

Cụ thể, Disney đã ghi nhận mức thua lỗ 710 triệu USD trong quý III/2020 (kết thúc ngày 3/10), so với mức lợi nhuận 777 triệu USD đạt được trong cùng kỳ năm trước. Doanh thu của Disney trong quý III/2020 đã giảm 23% so với năm ngoái xuống 14,7 tỷ USD trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã buộc hãng này phải đóng cửa nhiều công viên chủ đề, các khu nghỉ dưỡng và ngừng các hoạt động giải trí du thuyền.

Tuy nhiên, giá cổ phiếu của Disney đã tăng tới 6% sau vài giờ giao dịch nhờ thông tin cho thấy dịch vụ truyền phát trực tiếp qua mạng Internet mới được triển khai gần đây Disney+ đã đạt mức 73 triệu thuê bao đăng ký, một dấu hiệu tích cực trong sự thay đổi chiến lược của Disney để cạnh tranh với các đối thủ như Netflix.

Các dịch vụ truyền phát trực tiếp qua mạng Internet khác ở Mỹ của Disney như Hulu và ESPN+ cũng cho thấy sự tăng trưởng lượng thuê bao đăng ký mới đầy ấn tượng. Trong tương lai, Disney sẽ cần tăng cường đầu tư nội dung cho các dịch vụ truyền hình trực tuyến nếu muốn “giữ chân” người xem.

Giám đốc điều hành Disney Bob Chapek cho hay kể từ tháng 3/2020, hãng đã chứng kiến hoạt động sản xuất bị gián đoạn và thiếu hụt nội dung, chẳng hạn như các chương trình thể thao quan trọng được phát trực tiếp, từ quý III/2020 sang quý IV/2020, và có thể kéo sang năm tài chính 2021, cũng như các hoạt động sản xuất phim và nội dung truyền hình bị ảnh hưởng kể từ cuối quý II/2020.

Tin mới lên