Xe

Đoàn xe hộ tống Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có gì đặc biệt?

(VNF) - Đoàn xe 13 chiếc của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tới hội nghị liên Triều sáng thứ sáu (27/4) gây chú ý bởi phần lớn đều là xe nhập khẩu, chỉ có duy nhất xe cảnh sát dẫn đoàn Genesis màu trắng của Hyundai Motor.

Đoàn xe hộ tống Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có gì đặc biệt?

Đoàn xe hộ tống Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có gì đặc biệt?

Không chỉ riêng nhà lãnh đạo Triều Tiên sử dụng chiếc Mercedes-Benz S600 Maybach Guard, siêu xe bọc thép có khả năng chịu "mưa bom bão đạn", đây cũng là mẫu xe dùng để đưa đón Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong các chuyến công du của mình.


Mới đây, hình ảnh dàn xe hộ tống Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tới hội nghị liên Triều sáng thứ sáu (27/4) thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông trong nước lẫn báo giới quốc tế bởi đa phần đều là xe nhập. Chỉ có duy nhất một chiếc xe cảnh sát dẫn đoàn Genesis màu trắng là tới từ thương hiệu "quê nhà" Hyundai Motor.


Đoàn xe hộ tống có tới 5 chiếc Chevrolet Escalades cùng với các vệ sĩ đứng trên nóc ô tô. Kế đến là bộ đôi xe siêu sang Maybach từ thương hiệu Mercedes-Benz của Đức. Một trong hai chiếc này được đồn đoán chở tổng thống Moon Jae-in.



Tiếp đến là hai chiếc sedan S-Class của Mercedes-Benz di chuyển trước cặp Maybach và sau dàn xe Escalades. Sau cùng là hai chiếc xe tải Starcraft của GM Chevrolet và Sprinter của Mercedes-Benz.

Xe siêu sang chống đạn Mercedes-Benz S600 Maybach Guard đồng hành cùng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 5.


Nó được đánh giá là một trong những phương tiện an toàn hàng đầu ở thời điểm hiện tại. Nó là phương tiện bọc thép hạng sang đầu tiên nhận được chứng nhận an toàn VR-10 theo tiêu chuẩn BRV 2009.

Siêu xe này giống như một lớp áo giáp an toàn bảo vệ cho các nhân vật quan trọng ngồi bên trong khỏi các mối đe dọa các vụ tấn công bằng vũ khí đạn đạo. Ngoài ra, hãng xe Đức còn trang bị cho S600 Maybach Guard chế độ bảo vệ toàn diện, chống lại các thiết bị nổ có tính sát thương cao tương đương với 15 kg thuốc nổ TNT.


Vỏ và thân xe cũng như phần ở giữa được gia cố bằng những lớp thép đặc biệt siêu dày thường được sử dụng trên các xe tăng và xe quân sự, đảm bảo an toàn tuyệt đối và những nhân vật quan trọng ngồi ở bên trong sẽ không bị ảnh hưởng bởi "mưa bom bão đạn".

S600 Guard được trang bị động cơ dùng xăng V12 6 lít mạnh mẽ với công suất tới 530 mã lực, mô-men xoắn cực đại 830 Nm và hộp số 7 cấp. Siêu xe này nặng khoảng 5,1 tấn và đạt tốc độ tối đa ấn tượng vào khoảng 210km/h và nó vẫn có khả năng di chuyển thêm 100km trong điều kiện lốp xe bị xì hơi.

Xem thêm:  Khám phá xe chống đạn Mercedes 32 tỷ của ông Kim Jong-un được 12 vệ sĩ hộ tống

Tin mới lên