Thị trường

Doanh nghiệp ô tô ‘kêu cứu’ vì bị Hải quan giữ hàng suốt 3 năm

(VNF) - Dù 23/24 chiếc ô tô trong lô hàng đã được kết luận không vi phạm pháp luật Việt Nam, nhưng 3 năm qua, số ô tô này vẫn chưa được trả lại cho các công ty.

Doanh nghiệp ô tô ‘kêu cứu’ vì bị Hải quan giữ hàng suốt 3 năm

24 chiếc ô tô bị tạm giữ suốt 3 năm và có nguy cơ bị tịch thu

3 công ty bị lực lượng hải quan giữ hàng gồm Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xuất nhập khẩu Hải Thăng Long, Công ty TNHH Trường Giang Móng Cái và Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Đức Thịnh.

Lô hàng của 3 công ty này gồm 24 xe ô tô được nhập về theo phương thức tạm nhập tái xuất.

Do bị nghi ngờ có liên quan đến vụ án "Dũng mặt sắt" và đồng bọn buôn lậu, vận chuyển ô tô đã sử dụng qua biên giới, cũng như không xác định được chủ sở hữu thực sự, toàn bộ số ô tô trên đã bị lực lượng hải quan tạm giữ và đang đứng trước nguy cơ bị tịch thu.

Trong đơn thư kêu cứu lên Tổng cục Hải quan, lãnh đạo của 3 công ty khẳng định lô hàng của mình hoàn toàn không liên quan đến vụ án. Đồng thời cho rằng việc Tổng cục Hải quan kết luận đối tác giao dịch của các công ty ở Hong Kong, Trung Quốc không có thật là không khách quan.

Các công ty cũng cho biết trong lĩnh vực tạm nhập tái xuất hàng hóa sang Trung Quốc, các đơn vị ở Việt Nam đều chỉ làm dịch vụ để hưởng hoa hồng, việc thanh toán tiền hàng đều do các chủ hàng nước ngoài tự thanh toán với nhau.

Do đó, nếu lô hàng bị tịch thu chỉ vì các công ty không phải là chủ sở hữu thực sự thì sẽ tạo ra tâm lý hoảng loạn đối với hàng nghìn doanh nghiệp khác cũng đang kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất. Các đối tác cũng không dám làm ăn với doanh nghiệp Việt Nam vì lo sợ hàng hóa sẽ bị tịch thu bất cứ lúc nào.

Thêm vào đó, hiện tại 23/24 ô tô trong lô hàng đã được lực lượng chức năng xác định không vi phạm luật pháp Việt Nam, vì thế, 3 công ty mong muốn Tổng cục Hải quan xem xét giải quyết để các đơn vị này nhanh chóng được tái xuất hàng hóa cho đối tác và hoạt động kinh doanh trở lại bình thường.

Tin mới lên