Tiêu điểm

'Doanh nghiệp thấy sự thân thiện của Chính phủ mới bỏ tiền ra làm ăn'

(VNF) - "Khi doanh nghiệp thấy được sự thân thiện của Chính phủ, hệ thống pháp luật đồng bộ, có hiệu quả thì doanh nghiệp mới yên tâm bỏ tiền ra đầu tư, làm ăn", Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nói.

'Doanh nghiệp thấy sự thân thiện của Chính phủ mới bỏ tiền ra làm ăn'

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng.

Tại hội thảo "Đối thoại chính sách đầu tư 2016" do Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) phối hợp với Công ty kiểm toán quốc tế KPMG tại Việt Nam tổ chức sáng 28/6, ông Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong nửa đầu chặng đường năm 2016, Việt Nam đã duy trì được ổn định kinh tế vĩ mô, nhưng chưa thật vững chắc, tốc độ tăng trưởng thấp hơn so với kỳ vọng. Do vậy, từ nay đến cuối năm đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của Chính phủ, của toàn xã hội và đặc biệt là của cộng đồng doanh nghiệp.

Ông cho rằng, thực hiện thành công Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35 của Chính phủ là động lực quan trọng thúc đẩy nền kinh tế phát triển trong thời gian tới.

"Trước đây, chúng ta nặng về quản lý thì giờ chúng ta chuyển sang phục vụ doanh nghiệp, sẽ thay đổi theo hướng doanh nghiệp được phép tự do kinh doanh những gì pháp luật không cấm. Tuy nhiên, Nhà nước sẽ giám sát chặt chẽ các khâu sau, không buông lỏng quản lý", Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói.

Thông qua buổi đối thoại trực tiếp này, Bộ trưởng Dũng bày tỏ mong muốn cơ quan quản lý nhà nước sẽ trở nên thân thiện hơn nữa với doanh nghiệp, hệ thống pháp luật cần hướng tới sự cởi mở hơn. 

"Khi doanh nghiệp thấy sự thân thiện của Chính phủ, pháp luật đồng bộ hiệu quả, người ta mới yên tâm bỏ tiền ra đầu tư, làm ăn", ông Dũng nói.

Người đứng đầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng chỉ ra rằng, thế giới đang cấu trúc lại và hình thành những chuỗi giá trị mới, hình thành sân chơi mới. Những thách thức trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động, trong nước cũng có nhiều thay đổi như Chính phủ mới được kiện toàn mới hơn 2 tháng, những khó khăn về biến đổi khí hậu như hạn hán, xâm nhập mặn, cá chết hàng loạt… đã có những tác động không nhỏ đến nền kinh tế Việt Nam.

Theo ông Dũng, để thành công, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cần nhìn lại mình ở đâu trong cuộc chơi toàn cầu, tận dụng những cơ hội để vượt qua thách thức, đặc biệt cần chú trọng đến tính liên kết. "Một con thuyền đơn độc ra khơi chắc chắn sẽ khó khăn, nhưng nhiều con thuyền lớn cùng đi, cùng hỗ trợ nhau sẽ vượt được bão, sẽ ra được biển lớn. Đó là thông điệp về liên kết của tôi", ông Dũng nói.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng đã bày tỏ sự đánh giá cao sáng kiến của VAFIE và KPMG trong việc tổ chức Hội thảo "Đối thoại Chính sách Đầu tư 2016" nhằm tạo ra một diễn đàn mở để đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội, cùng lãnh đạo các cơ quan ban ngành có thể cùng nhau thảo luận, đưa ra ý kiến và trao đổi thẳng thắn về các chính sách đầu tư, các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh và tiếp tục củng cố niềm tin kinh doanh của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

"Đối thoại chính sách đầu tư 2016 được tổ chức vào thời điểm rất phù hợp, khi mà Chính phủ đang nỗ lực mạnh mẽ để hoàn thiện và ban hành hàng loạt các Nghị định mới, thực hiện Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35 về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư – kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp", ông Dũng nói.

Tin mới lên