Tài chính quốc tế

Doanh nghiệp Trung Quốc tuyên bố tẩy chay tập đoàn Lotte

(VNF) - Trong những ngày qua nhiều người Trung Quốc biểu tình kêu gọi tẩy chay tập đoàn Lotte. Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc tuyên bố cắt đứt quan hệ kinh doanh với tập đoàn này sau khi Lotte thông qua kế hoạch đổi đất cho chính phủ để triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối.

Doanh nghiệp Trung Quốc tuyên bố tẩy chay tập đoàn Lotte

Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc tuyên bố cắt đứt quan hệ kinh doanh với tập đoàn Lotte

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 27/2 cho biết tập đoàn Lotte đã thông qua kế hoạch đổi đất cho chính phủ để triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, công ty Lotte International trực thuộc tập đoàn Lotte đã triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị để phê duyệt kế hoạch bàn giao đất khu sân golf tại huyện Seongju, thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang, làm địa điểm triển khai THAAD. Lotte International sẽ nhận một khu đất khác thuộc sở hữu của quân đội tại huyện Namyangju, thuộc tỉnh Gyeonggi.

Mỹ và Hàn Quốc năm ngoái đã quyết định triển khai hệ thống THAAD nhằm đối phó mối đe dọa từ chương trình tên lửa và hạt nhân của CHDCND Triều Tiên. Seoul và Washington muốn đưa hệ thống này đi vào hoạt động cuối năm nay.

Trung Quốc phản đối việc triển khai THAAD ở Hàn Quốc vì cho rằng hành động này sẽ gây tổn hại cho sự cân bằng an ninh trong khu vực.

Theo tin từ Tân hoa xã, sau sự kiện Lotte đồng ý đổi đất cho quân đội triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao (THAAD) vào hôm 27/2, một số công ty Trung Quốc nói rằng họ sẽ không làm ăn với tập đoàn Hàn Quốc này nữa.

Nhà chức trách Bắc Kinh cũng đã có những hành động thực tế trong mấy ngày qua để chống lại tập đoàn lớn thứ năm của Hàn Quốc, vì Bắc Kinh quan ngại rằng động thái của Lotte như một mối đe dọa đến an ninh quốc gia của Đại lục.

Legal Daily đưa tin hôm 2/3, các quan chức ở tỉnh An Huy (Trung Quốc) đã tịch thu 30 bộ "đài phát thanh truyền thông bất hợp pháp" từ một siêu thị Lotte và phạt công ty này 20.000 nhân dân tệ, tương đương 2.900 USD.

Trong khi đó tại Bắc Kinh, một siêu thị Lotte khác cũng bị phạt 44.000 nhân dân tệ, tương đương 6.392 USD vì quảng cáo bất hợp pháp. Trang Legal Mirror báo cáo thêm rằng đây là lần đầu tiên các quan chức Bắc Kinh phạt một công ty vì hình thức vi phạm như vậy.

Tại Bắc Kinh, một siêu thị Lotte bị phạt 44.000 Nhân dân tệ, tương đương 6.932 USD vì quảng cáo bất hợp pháp - tờ Legal Mirror đưa tin. Tờ báo này nói thêm rằng đây là lần đầu tiên cơ quan chức năng của Bắc Kinh thực hiện phạt một hành vi như vậy.

Nhiều người Hàn Quốc biểu tình phản đối kế hoạch đổi đất cho chính phủ để triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD.

Trong một thông báo ra ngày thứ Năm tuần trước, công ty tài chính và bán lẻ Ruixiang có trụ sở ở Giang Tô tuyên bố dừng chương trình thẻ mua sắm hợp tác với khoảng 50 cơ sở của Lotte ở tỉnh này. Các sản phẩm Hàn Quốc cũng không còn được bán trên trang web và siêu thị của Ruixiang. Thông báo còn nói sản phẩm của Lotte sẽ bị tiêu hủy.

Các phương tiện truyền thông đưa tin về việc có nhiều người biểu tình tụ tập trước một siêu thị Lotte ở tỉnh Cát Lâm để yêu cầu tập đoàn này rời khỏi Trung Quốc.

Còn về phía Lotte hôm 1/3 cho hay một địa chỉ sử dụng IP của Trung Quốc đã thực hiện cuộc tấn công mạng nhằm vào trang web của tập đoàn này.

Trước đó, đầu tháng 2, Lotte cho hay chính quyền Trung Quốc đã ngừng dự án địa ốc trị giá nhiều tỷ USD của tập đoàn này tại thành phố Thẩm Dương (tỉnh Liêu Ninh) sau một cuộc kiểm tra an toàn cháy nổ. 

Đến ngày 19/2 vừa qua, Tân Hoa xã đăng bài cảnh báo Lotte sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng nếu để chính phủ Hàn Quốc triển khai THAAD trên khu đất của tập đoàn này ở Hàn Quốc.

"Liên kết với hành động này (triển khai THAAD), Lotte sẽ làm tổn thương người dân Trung Quốc và hậu quả có thể sẽ nghiêm trọng. Người Trung Quốc sẽ không hỗ trợ một doanh nghiệp đồng lõa gây phương hại đến lợi ích của Trung Quốc", Tân Hoa xã viết.

Tin mới lên