Tiêu điểm

Doanh nghiệp Việt đua nhau 'tiếp lửa' cho U23 Việt Nam

(VNF) - Mở đại tiệc cho cư dân xem trận chung kết, đài thọ toàn bộ chi phí đưa nhân viên sang Trung Quốc cổ vũ cho đội tuyển U23 thậm chí thưởng lớn cho nhân viên nếu đội tuyển U23 Việt Nam dành vô địch… là những việc làm đầy ý nghĩa của các doanh nghiệp triển khai nhằm "tiếp lửa" cho đội tuyển U23 Việt Nam trong trận đấu với U23 Uzbekistan diễn ra vào lúc 15h ngày 27/1.

Doanh nghiệp Việt đua nhau 'tiếp lửa' cho U23 Việt Nam

Người hâm mộ Việt Nam được tạo điều kiện tối đa để cổ vũ cho tuyển U23 Việt Nam trong trận chung kết.

Những đại gia bất động sản chịu chơi

Một đại gia bất động sản chịu chơi mới đây đã đưa một lượng lớn nhân viên sang Trung Quốc để cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam trong trận chung kết. Cụ thể, Tổng giám đốc Công ty dịch vụ bất động sản Á Châu quyết định cho đại diện các phòng ban nghỉ việc và đài thọ toàn bộ chi phí để để sang Trung Quốc cổ vũ cho U23 Việt Nam.

Đại diện doanh nghiệp này cho biết, tổng giám đốc Công ty là người rất yêu bóng đá. Chính vì thế ngay từ trận U23 Việt Nam đá với U23 Qatar ngày 23/1, tổng giám đốc Công ty đã ban hành quyết định cho toàn bộ nhân viên nghỉ việc và tham gia tiệc do Công ty tổ chức để cổ vũ đội nhà.

Mới đây nhất, Chủ tịch Hưng Thịnh Corp Nguyễn Đình Trung thông báo: "Để cổ vũ tinh thần cho cán bộ công nhân viên cổ động cho đội tuyển U23 Việt Nam trong trận chung kết, lãnh đạo công ty đã chính thức ký quyết định sẽ có quyết định thưởng lớn cho mỗi nhân viên nếu Việt Nam giành vô địch". Được biết, trong trận thắng U23 Qatar vừa qua, Hưng Thịnh đã tặng mỗi nhân viên 1 triệu đồng để ăn mừng chiến thắng. Số lượng nhân viên của Hưng Thịnh theo cho biết hiện nay là 2.000 người.

Công ty cổ phần Tập đoàn VIDEC cũng vừa tuyên bố, để động viên tinh thần ban huấn luyện và các cầu thủ đội tuyển U23, kết thúc giải đấu có nhu cầu ổn định chỗ ở, mua căn hộ tại dự án Riverside Garden, số 349 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Tập đoàn VIDEC ưu đãi - chiết khấu 200 triệu đồng/căn (áp dụng bảng giá ban hành ngày 12/12/2017). Khi thầy trò Park Hang Seo giành chiến thắng đội tuyển U23 Uzbekistan tại trận chung kết, số tiền ưu đãi chiết khấu đăng ký mua căn hộ sẽ là 400 triệu đồng/căn.

Mới đây nhất, ông Trần Đức Vinh, Tổng Giám đốc Công ty bất động sản Trần Anh Long An đã đến văn phòng Thừa phát lại Long An (tỉnh Long An) để tiến hành lập vi bằng, ghi nhận việc hứa thưởng cho đội tuyển U23 Việt Nam một căn hộ bất động sản có giá trị 2 tỷ đồng nếu vô địch giải U23 châu Á năm nay.


Vi bằng xác lập tặng thưởng nhà cho đội tuyển của Công ty Trần Anh Long An.

Để tiếp sức cổ vũ cho đội U23 Việt Nam chủ đầu tư Khu đô thị Ecopark mới đây đã chính thức thông báo với toàn thể cư dân: "Hoà vào không khí cuồng nhiệt của khắp cả nước cổ vũ cho tuyển U23 Việt Nam, chủ đầu tư Ecopark tổ chức một đại tiệc ca nhạc - bóng đá hoàn toàn miễn phí cho cư dân tại phố đi bộ Phố Trúc với hình cực khủng 50m2. MC Xuân Bắc cùng ban nhạc rock sôi động và bùng cháy với giọng ca Rock Y Garia trước giờ bóng lăn".

"Tài trợ 2.000 lon bia và thịt nướng BBQ phục vụ miễn phí tại chỗ. Tặng 500 set đồ cổ động, cờ phướn, sticker cho các đội cổ vũ đến sớm nhất. Chương trình bắt đầu từ 13h30 phút ngày 27/1. Ban tổ chức trân trọng kính mời toàn thể cư dân Ecopark xuống đường thưởng thức đại tiệc và cổ vũ hết mình cho U23 Việt Nam. Việt Nam quyết thắng!!!!", thư của chủ đầu tư gửi đến cư dân khu đô thị Ecopark nêu rõ.

Xe buýt Eopark dán decal hưởng ứng cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam.

Ngoài ra, còn nhiều doanh nghiệp bất động sản khác cũng tiết lộ đã chuẩn bị sẵn màn hình lớn, tiệc để nhân viên cùng cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam trong trận đấu cuối cùng vào ngày mai… Một số công ty còn có chương trình phát tặng 500 cờ Tổ quốc (loại lớn) và 3.000 cờ Tổ quốc (loại cầm tay) đến tất cả người dân cũng như các cổ động viên.

"Sốt" tour du lịch Trung Quốc cổ vũ U23 Việt Nam

Ngay sau chiến thắng trận bán kết với U23 Qatar ngày 23/1, nhiều doanh nghiệp lữ hành đã tung tour du lịch Trung Quốc để phục vụ người hâm mộ Việt Nam muốn dự xem trận chung kết. Chỉ sau đêm 24/1, một số đơn vị lữ hành ghi nhận hầu hết những tour đi Trung Quốc có sẵn chỗ máy bay đã được bán sạch.

Ông Lê Công Năng, Trưởng phòng Truyền thông Công ty du lịch Vietrantour cho biết, chỉ sau khoảng 1 ngày, đã có xấp xỉ 5.000 lượt khách giao dịch đăng ký chương trình cổ vũ bóng đá Việt Nam tại trận chung kết Giải U23 châu Á.

Đại diện Vietravel cho biết, sau trận chiến thắng U23 Việt Nam trước U23 Qatar, Vietravel đã tổ chức ngay những chương trình tour dành cho cổ động viên nước nhà đến thành phố Thượng Hải, Thường Châu (Trung Quốc) cổ vũ cho tuyển U23 Việt Nam trong trận chung kết với mức giá dao động từ 19,99 triệu/khách. Nhưng chỉ khi vừa mở bán tour từ 17h ngày 23/1, số chỗ đã được bán hết trong buổi tối.

Tạo điều kiện "tiếp lửa" từ xa

Theo thông tin từ 2 đơn vị phát hành phim lớn nhất Việt Nam CGV và BHD, 2 đơn vị này đã quyết định mở cửa miễn phí toàn bộ các cụm rạp chiếu phục vụ người hâm mộ theo dõi trận chung kết của đội tuyển U23 Việt Nam.

Cụ thể, vào lúc 15h ngày 27/1, trận chung kết U23 Châu Á 2018 giữa Việt Nam - Uzbekistan sẽ được chiếu trực tiếp trên các màn ảnh rộng. Các rạp chiếu trong hai hệ thống này sẽ mở cửa tự do đón khán giả yêu bóng đá đến xem, chia sẻ cảm xúc, cổ vũ tinh thần các cầu thủ đội U23 Việt Nam.

Để tiếp lửa cho thầy trò HLV Park Hang Seo, SVĐ Mỹ Đình cũng bố trí 6 màn hình cỡ lớn ở trong sân để chiếu trực tiếp phục vụ người hâm mộ.

Theo kế hoạch, một chuyên cơ riêng của hãng hàng không trong nước sẽ đưa đội tuyển U23 Việt Nam về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào lúc 12h ngày 28/1, một ngày sau trận chung kết với U23 Uzbekistan. Thầy trò HLV Park Hang Seo sau đó sẽ lên xe bus mui trần đi diễu hành từ sân bay Nội Bài về trung tâm Hà Nội.

2 xe buýt 2 tầng xuất hiện tại trụ sở của VFF.

Vào lúc 19h cùng ngày, U23 Việt Nam sẽ được vinh danh tại đêm Gala được tổ chức ngay tại SVĐ Mỹ Đình. Trong lễ mừng công này, người hâm mộ sẽ có cơ hội giao lưu với các cầu thủ và ban huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam.

Với thành tích xuất sắc giành quyền vào chung kết U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam cũng đã nhận được rất nhiều tiền thưởng từ các đơn vị, cá nhân. Theo thống kê từ VFF, số tiền thưởng đến trước trận chung kết đã vượt mốc 20 tỷ đồng. Nếu giành chức vô địch, con số sẽ còn tăng thêm nữa.

Tin mới lên