Thị trường

Doanh nhân Đào Hồng Tuyển mua hết vé chuyến bay đầu tiên TP. HCM - Vân Đồn

(VNF) - Thông tin từ Vietnam Airlines cho biết, ông Đào Hồng Tuyển, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tuần Châu đã mua hết vé khứ hồi chuyến bay đầu tiên từ TP. HCM - Quảng Ninh vào ngày 30/12.

Doanh nhân Đào Hồng Tuyển mua hết vé chuyến bay đầu tiên TP. HCM - Vân Đồn

Doanh nhân Đào Hồng Tuyển mua hết vé chuyến bay đầu tiên TP. HCM - Vân Đồn

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết, hiện vé máy bay tuyến TP. HCM - Vân Đồn (Quảng Ninh) và ngược lại đã chính thức được đơn vị phát hành, bán thương mại tại các đại lý của hãng.

Theo đó, chuyến bay thương mại của Vietnam Airlines sẽ bắt đầu từ ngày 30/12, với tần suất 1 chuyến/ngày, sử dụng loại máy bay Airbus A321. Thời gian bay được cố định tuyến TP. HCM - Vân Đồn bắt đầu khởi hành từ 14h00, chuyến ngược lại từ sân bay Vân Đồn sẽ được bắt đầu từ 16h45p.

Vietnam Airlines cũng cho biết, trong thời gian đầu, hãng sẽ bán vé hạng phổ thông với giá 800.000 đồng/vé (chưa bao gồm thuế phí).

Đáng chú ý, cùng ngày Vietnam Airlines phát hành vé, toàn bộ vé khứ hồi chuyến bay của Vietnam Airlines từ TP. HCM - Quảng Ninh đã được ông Đào Hồng Tuyển, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tuần Châu (Quảng Ninh) mua hết.

Ông Đào Hồng Tuyển cho biết Hội đồng hương Quảng Ninh sống tại TP. HCM hiện có hơn 1.000 người, trong đó có khá nhiều bà con điều kiện còn khó khăn, mong muốn được về thăm quê hương. Vì thế, ông đã quyết định mua hết vé khứ hồi của chuyến bay đầu tiên để tặng cho mọi người về thăm quê.

Liên quan đến khai thác chuyến bay thương mại đầu tiên tại Vân Đồn, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn cũng đã có văn bản đề xuất UBND tỉnh Quảng Ninh công bố ngày khai thác chuyến bay thương mại đầu tiên là 30/12/2018.

Theo đơn vị này, sân bay Vân Đồn đã cấp giấy chứng nhận đăng ký và giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay. Đồng thời, đơn vị cũng đã được Bộ Giao thông vận tải thẩm định và có công văn trình Chính phủ cho phép mở sân bay Vân Đồn để phục vụ khai thác thương mại kể từ ngày 25/12/2018.

Trong một diễn biến mới đây, tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, ông Lưu Đức Khánh, Tổng giám đốc Vietjet Air, cho biết Vietjet Air luôn muốn mở rộng và phát triển thị trường, làm tiền đề cho việc mở rộng hoạt động khai thác thường lệ và thị trường Quảng Ninh là tiềm năng lớn.

Ông Lưu Đức Khánh cũng đề xuất một số nội dung trong thời gian đầu khai thác, mở tuyến, Vietjet rất cần sự tiếp tục hỗ trợ từ phía tỉnh và chủ cảng thông qua các cơ chế hợp tác.

Đặc biệt, trong thời gian đầu Vietjet Air sẽ phát động thị trường, thông tin rộng rãi đến khoảng 40 triệu hành khách trên toàn thế giới về tuyến bay đến Vân Đồn; chính thức đưa Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn vào bản đồ bay quốc tế...

Vietjet Air sẽ có nhiều chính sách khuyến mãi, giảm giá vé nhằm tìm kiếm hành khách. Vì thế, hãng đề nghị nhận được sự trợ giá về vé và lệ phí sân bay.

Tin mới lên