Xe

Doanh nhân Đoàn Hiếu Minh: ‘Xe không có tử vi’

(VNF) - Một cách trùng hợp ngẫu nhiên, rất nhiều đại gia Việt sở hữu xe sang Rolls-Royce lại vướng thị phi và lao lý. Không ít người nói vui rằng, Rolls- Royce là chiếc xe “đen đủi” nhất hiện nay, mang đến vận xui cho những vị đại gia sở hữu nó. Chia sẻ về vấn đề này, ông Đoàn Hiếu Minh, một doanh nhân có thâm niên kinh doanh xe sang khẳng định: “Xe không có tử vi”.

Doanh nhân Đoàn Hiếu Minh: ‘Xe không có tử vi’

Doanh nhân Đoàn Hiếu Minh

Theo CEO Đoàn Hiếu Minh: “Xe là xe, người là người. Xe nó chỉ biết phục vụ người thôi, còn xe nó không biết thắp hương đâu”. Ông Đoàn Hiếu Minh chia sẻ lý do ông không đi Rolls-Royce chỉ vì "tiết kiệm”. Vị doanh nhân này còn tuyên bố: “Ai bán Rolls-Royce rẻ em vẫn mua như thường”.

Đoàn Hiếu Minh là cái tên gắn liền với dòng xe Rolls-Royce tại Việt Nam. Ông là người đã đưa dòng xe sang của Anh quốc về Việt Nam và mở showroom phân phối chính thức đầu tiên tại Hà Nội. Sau 7 năm hợp tác, tháng 10/2020, ông Đoàn Hiếu Minh bất ngờ tuyên bố chia tay với hãng xe này.

Trở lại với câu chuyện đại gia Việt sở hữu xe sang Rolls-Royce gặp vận xui, người vừa mới gia nhập "câu lạc bộ" này là ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC. Cơ quan điều tra Bộ Công an ngày 29/3/2022 đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Quyết vì hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Vị Chủ tịch của FLC sở hữu chiếc Rolls-Royce Phantom Lửa thiêng ra mắt Việt Nam vào tháng 10/2015. Đây là mẫu xe đầu tiên nằm trong bộ sưu tập Trống đồng Đông Sơn DSC mà hãng siêu sang Anh quốc thiết kế riêng theo đơn đặt hàng. Khi về Việt Nam, chiếc Phantom này có giá đắt đỏ thứ nhì Việt Nam thời điểm ấy (lên tới 50 tỷ đồng chưa lăn bánh), chỉ sau chiếc siêu xe Bugatti Veyron năm 2012 của đại gia Minh Nhựa.

Chiếc Rolls-Royce Phantom Lửa thiêng của ông Trịnh Văn Quyết

Trước khi ông Trịnh Văn Quyết bị bắt khoảng 1 tuần, bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc Công ty Đại Nam đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP. HCM bắt về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật hình sự.

Bà Hằng không chỉ nổi tiếng trên mạng xã hội vì những buổi livestream hút hàng trăm ngàn người theo dõi mà còn được dư luận biết đến với bộ sưu tập siêu xe đình đám. Trong đó, nhiều nhất chắc phải kể đến loạt SUV siêu sang Rolls-Royce.

Chiếc xe nổi tiếng nhất chính là Rolls-Royce Phantom EWB - chiếc Phantom đầu tiên của tỉnh Bình Dương (năm 2013) và là chiếc Phantom thứ 2 tại Việt Nam. Chiếc xe Rolls-Royce Phantom lúc mới về tay bà Nguyễn Phương Hằng có giá trên 18 tỷ đồng.

Chiếc Rolls-Royce tiếp theo “qua tay” bà Nguyễn Phương Hằng là Ghost Series II. Hiện tại, giá xe Rolls-Royce Ghost Series II trên thị trường dao động từ 13 đến 21 tỷ đồng.

Rolls-Royce Wraith là chiếc xe siêu sang thứ 3 đến từ thương hiệu Anh Quốc thuộc sở hữu của bà Nguyễn Phương Hằng. Màu xe nguyên bản là màu trắng nhưng sau đó đã được chủ nhân dán decal lại thành màu hồng. Giá xe Rolls-Royce Wraith lúc mới về Việt Nam là gần 20 tỷ đồng.

Bà Hằng "hô biến" chiếc Rolls-Royce Wraith thành màu hồng

Ngoài hai đại gia trên, có nhiều tên tuổi trong giới kinh doanh Việt Nam sở hữu xe sang Rolls-Royce cũng gặp vận xui, thị phi hoặc vướng vòng lao lý như ông Lê Thanh Thản, ông Hoàng Khải (Khải Silk), bầu Kiên, bà Dương Thị Bạch Điệp...

"Đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản được cho là đã chi khoảng 43 tỷ đồng để sở hữu chiếc Rolls-Royce Phantom độc nhất Việt Nam mang tên Mặt Trời Phương Đông. Năm 2021, ông Thản đã bị truy tố về tội lừa dối khách hàng liên quan đến dự án CT6 Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội.

Siêu xe Rolls-Royce Phantom Mặt Trời Phương Đông

Năm 2018, sau những lùm xùm liên quan tới lụa cắt tag "made in China" được phanh phui, chuỗi cửa hàng của đại gia Khải Silk đã lần lượt bị đóng cửa. Ông Hoàng Khải phải rời bỏ vị trí người đại diện pháp luật của chuỗi này. Ông Hoàng Khải đã từng sở hữu chiếc Rolls-Royce Phantom với giá 16 tỷ đồng.

Bà Dương Thị Bạch Diệp là người Việt Nam đầu tiên đặt hàng xe chính hãng từ Rolls-Royce Anh quốc. Được biết, để sở hữu chiếc Rolls-Royce Phantom màu lục này, bà Diệp đã phải chi ra số tiền lên đến 2,3 triệu USD.

Một người từng sở hữu chiếc Rolls-Royce Phantom phiên bản Rồng với tổng trị giá hơn 50 tỷ đồng là bầu Kiên, sau đó đã phải nhận án tù 30 năm và nộp phạt hơn 75 tỷ đồng.

Tin mới lên