Nhân vật

Doanh nhân Nguyễn Văn Đệ, người Việt thứ 2 được Viện Đại học Kỷ lục Thế giới phong giáo sư

(VNF) - Viện Đại học Kỷ lục Thế giới (World Records University – WRU) mới đây đã trao bằng công nhận chức danh Giáo sư cho doanh nhân Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Hợp Lực.

GS. TS Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Hợp Lực vừa được nhận bằng công nhận chức danh Giáo sư của Viện Đại học kỷ lục Thế giới  trước sự chứng kiến của 2.000 đại biểu khách mời đến từ hơn 30 quốc gia trên thế giới.

Doanh nhân Nguyễn Văn Đệ là người thứ hai của Việt Nam bước lên bục danh dự nhận chức danh Giáo sư của Viện Đại học Kỷ lục Thế giới..

Trước đó, doanh nhân Nguyễn Văn Đệ đã nhận bằng Tiến sĩ danh dự do Viện Đại học Kỷ lục Thế giới trao tặng vào ngày 27/12/2019.

Gần đây nhất, vào tháng 4/2021, ông Nguyễn Văn Đệ nhận được Giải thưởng Đĩa vàng Cống hiến cho các Giá trị Kỷ lục do Viện Nội dung Kỷ lục Thế giới trực thuộc Liên minh Kỷ lục Thế giới trao tặng.

Doanh nhân Nguyễn Văn Đệ nhận bằng Tiến sĩ danh dự do Viện Đại học Kỷ lục Thế giới trao tặng vào ngày 27/12/2019, tại khách sạn Radisson Blu, New Delhi, Ấn Độ.

Từ hồi còn trẻ, ông đã là người truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng kinh doanh cho nhiều người bằng chính cuộc đời thực của mình. Đến nay, mặc dù tuổi đã cao nhưng doanh nhân Nguyễn Văn Đệ vẫn tràn đầy nhiệt huyết với công việc, thường xuyên lên tiếng bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Đệ cũng đã được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành khen thưởng bằng nhiều hình thức như Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2010; Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2011; Bằng khen của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam năm 2011; Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2013; Bằng khen của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2013 và nhiều Bằng khen của UBND tỉnh Thanh Hóa. 

Tổng Công ty CP Hợp Lực (tiền thân là Hợp tác xã vận tải Hợp Lực) được thành lập năm 1996. Đến nay, Tổng Công ty CP Hợp Lực đã có gần 20 công ty thành viên trên cả nước. Hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty đa ngành, đa lĩnh vực bao gồm y tế, giáo dục, bất động sản, công viên vĩnh hằng, nhà hàng, khai thác – chế biến khoáng sản, nông nghiệp công nghệ cao…
Tin mới lên