Nhân vật

Doanh nhân tuần qua: Một tuần kém vui của tỷ phú Trần Đình Long, Bùi Thành Nhơn

(VNF) - Ông Trần Đình Long và ông Bùi Thành Nhơn mất danh hiệu tỷ phú USD, ông Đặng Tất Thắng làm sếp TNG Holdings, ông Lương Trí Thìn tiếp tục nâng sở hữu tại Đất Xanh… là những tin tức doanh nhân đáng chú ý tuần qua.

Doanh nhân tuần qua: Một tuần kém vui của tỷ phú Trần Đình Long, Bùi Thành Nhơn

Ông Trần Đình Long và Bùi Thành Nhơn rớt danh hiệu tỷ phú.

Cựu chủ tịch Bamboo Airways Đặng Tất Thắng làm sếp TNG Holdings

Công ty Cổ phần Đầu tư TNG Holdings Việt Nam vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Đặng Tất Thắng giữ chức phó chủ tịch HĐQT kiêm phó tổng giám đốc thường trực doanh nghiệp này kể từ ngày 8/11.

Theo đó, ông Thắng sẽ quản trị và triển khai công tác đối ngoại của TNG Holdings và các đơn vị thành viên. Đồng thời, ông Thắng cũng trực tiếp quản lý TNS và TNH - 2 công ty thành viên trong lĩnh vực đầu tư, quản lý khách sạn và thương mại dịch vụ của TNG Holdings.

Sinh năm 1981, ông Đặng Tất Thắng tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành xây dựng và quản lý dự án tại Đại học Northumbria (Anh).

Trước khi gia nhập FLC và Bamboo Airways, ông từng là giám đốc dự án Viet Star Group (2011-2014), chuyên gia điều hành dự án tại Capital Land Singapore (2010-2011), trợ lý giám đốc đấu thầu tại Compass Group UK & Ireland (2008-2010)...

Tại Bamboo Airways, ông Thắng từng là phó chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc. Tại FLC, ông đảm nhiệm vị trí phó tổng giám đốc kể từ năm 2014 và được bầu làm phó chủ tịch HĐQT FLC nhiệm kỳ 2021 – 2026 từ tháng 4/2021. Tháng 3/2022, ông Đặng Tất Thắng được bổ nhiệm làm chủ tịch HĐQT FLC và Bamboo Airways.

Đến tháng 7/2022, ông Đặng Tất Thắng bất ngờ xin thôi mọi chức vụ tại FLC và Bamboo Airways với lý do cá nhân. Thời điểm đó, ông Thắng đang làm phó chủ tịch FLC và chủ tịch, tổng giám đốc Bamboo Airways.

Xem thêm: Cựu Chủ tịch Bamboo Airways Đặng Tất Thắng làm sếp TNG Holdings

Ông Trần Đình Long rời bảng xếp hạng tỷ phú USD

Theo dữ liệu cập nhật thời gian thực của Forbes, tính đến ngày 10/11, tài sản ông Trần Đình Long hiện chỉ còn 938,1 triệu USD. Theo đó, ông Long xếp thứ 2.451 trong danh sách những người giàu nhất trên thế giới.

Đây là lần thứ hai tài sản của ông Trần Đình Long giảm xuống dưới 1 tỷ USD. Trước đó, tổng tài sản của chủ tịch Hòa Phát từng có thời gian xuống mức 1 tỷ USD vào năm 2018 và bị loại khỏi danh sách tỷ phú USD.

Việc ông Long một lần nữa rời khỏi danh sách tỷ phú USD diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu Hòa Phát lao dốc liên tục. Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/11, cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát giảm xuống mức 12.100 đồng/cổ phiếu. Thị giá này đã giảm hơn 70% kể từ khi chạm mốc đỉnh hơn 44.000 đồng/cổ phiếu vào hồi tháng 10/2021.

Hiện ông Trần Đình Long vẫn là cổ đông lớn nhất tại Hòa Phát với hơn 1,51 tỷ cổ phiếu HPG nắm giữ, tương đương 26,08% vốn. Tính cả tài sản của bà Vũ Thị Hiền – vợ ông Long và người thân thì gia đình ông Long sở hữu khoảng 2,03 tỷ cổ phiếu HPG, tương đương gần 35% vốn điều lệ nhà sản xuất thép này.

Xem thêm: Ông Trần Đình Long mất danh hiệu tỷ phú USD

Ông Bùi Thành Nhơn không còn là tỷ phú USD

Ông Bùi Thành Nhơn

Sau chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long, chủ tịch NovaGroup Bùi Thành Nhơn là doanh nhân Việt Nam tiếp theo rời khỏi danh sách tỷ phú USD của Forbes.

Theo dữ liệu cập nhật của Forbes, tính đến ngày 11/11, tài sản của ông Bùi Thành Nhơn chỉ còn 978,2 triệu USD. Chủ tịch NovaGroup xếp thứ 2.447 người giàu nhất thế giới và không còn nằm trong danh sách tỷ phú USD thế giới.

Hồi đầu năm nay, ông Bùi Thành Nhơn lần đầu tiên xuất hiện trong danh sách tỷ phú USD của Forbes, nâng tổng số tỷ phú Việt Nam có mặt trong danh sách này lên 7 người, con số cao nhất từ trước đến nay. Đáng chú ý, có thời điểm chủ tịch NovaGroup là tỷ phú giàu thứ hai Việt Nam, chỉ xếp sau chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng.

Tuy nhiên, việc cổ phiếu công ty liên tục lao dốc khiến tài sản của ông Bùi Thành Nhơn trong vòng 8 tháng đã bốc hơi gần 2 tỷ USD, tương đương mức giảm 66%. Đặc biệt, trong giai đoạn từ ngày 3-11/11 cổ phiếu NVL đã có 7 phiên giảm sàn liên tiếp, ảnh hưởng đến tài sản của vị tỷ phú này. Cụ thể, từ mức giá 69.200 đồng/cổ phiếu ghi nhận trong phiên 2/11, thị giá của NVL đã giảm còn 41.850 đồng/cổ phiếu vào ngày 11/11, tương đương mức giảm hơn 30%.

Tại Novaland, ông Bùi Thành Nhơn sở hữu gần 169,5 triệu cổ phiếu NVL.

Xem thêm: Ông Bùi Thành Nhơn không còn là tỷ phú USD

Ông Lương Trí Thìn mua xong 10 triệu cổ phiếu DXG, nâng sở hữu tại Đất Xanh lên 20,5% vốn

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) vừa công bố báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch HĐQT công ty. Theo đó, ông Thìn đã mua 10 triệu cổ phiếu.

Sau giao dịch, ông Thìn đã tăng tỷ lệ sở hữu từ gần 115 triệu cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ 18,86%) lên gần 125 triệu cổ phiếu (tương ứng 20,5% vốn điều lệ tại Đất Xanh).

Tạm tính theo giá cổ phiếu DXG từ ngày 27/10 đến ngày 8/11, ông Thìn đã chi khoảng 110 – 128,5 tỷ đồng, trong khi giá thị trường của lô cổ phiếu này tại ngày ông đăng ký mua (ngày 24/10) là 139 tỷ đồng.

Đây là lần đăng ký mua cổ phiếu thứ 5 của ông Thìn trong năm nay (trong đó có 1 đợt là mua cổ phiếu ESOP). Lần đăng ký gần nhất của ông Thìn là từ 23/8-21/9, doanh nhân này cũng đã mua vào 5 triệu cổ phiếu DXG qua đó nâng tỷ lệ sở hữu 18,86% như hiện nay.

Xem thêm: Ông Lương Trí Thìn mua xong 10 triệu cổ phiếu DXG, nâng sở hữu tại Đất Xanh lên 20,5% vốn

Tin mới lên