Thị trường

Độc đáo chợ đá quý vùng đất ngọc Lục Yên

Ở trung tâm huyện Lục Yên (Yên Bái) có một phiên chợ 'độc nhất' chỉ bán mặt 1 mặt hàng duy nhất là đá quý. Đá Lục Yên được đánh giá là đẹp, chủng loại đa dạng, màu sắc phong phú. Các loại đá đã mài giũa hoặc vẫn ở dạng thô có mức giá từ vài trăm nghìn đến vài trăm triệu đồng. Phiên chợ đặc biệt này thường họp từ sáng đến trưa các ngày trong tuần, không chỉ là điểm đến của giới kinh doanh mà còn là nơi thu hút du khách hơn 30 năm qua. Dưới đây là những hình ảnh được ghi lại ở phiên chợ đá quý Lục Yên.

Chị Băng Nga ở thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên là một người có nhiều năm kinh nghiệm, gắn bó với chợ đá quý đang giới thiệu sản phẩm tại bàn của mình

 

Những viên đá quý có giá trị từ vài trăm nghìn, thậm chí hàng trăm triệu đồng được bày bán trên mặt bàn gỗ mà chẳng cần khóa

 

Điều đặc biệt ở đây là những người kinh doanh chủ yếu là chị em phụ nữ

 

Gọi là chợ nhưng cảnh mua bán ở đây diễn ra lặng lẽ, không ồn ào, xô bồ. Khách muốn mua có thể thoải mái xem và trả giá.

 

Sản phẩm đá quý được bày bán nhiều nhất ở đây là Ruby, Saphia... những dòng đá quý có giá trị nhất

 

Chợ đá quý cũng là một trong những điểm du lịch hấp dẫn đối với du khách mỗi khi đến với vùng đất ngọc Lục Yên

 

Chợ đá quý hiện có gần 100 bàn đá. Mỗi bàn đá ở đây có số lượng hàng giá trị vài trăm triệu đồng, thậm chí có những bàn lên tới hàng tỷ đồng.

 

Để bảo đảm uy tín của sản phẩm, từ năm 1993 Hiệp hội Đá quý Lục Yên đã được thành lập và "Chợ đá quý" này là do các thành viên trong Hội quản lý

 

Sử dụng kính soi và đèn pin chuyên dụng kiểm tra hình khối, màu sắc và đặc biệt là độ trong của viên đá.
Tin mới lên