Tiêu điểm

Đọc gì trên Tạp chí Đầu tư Tài chính số tháng 8/2022?

(VNF) - Tạp chí Đầu tư Tài chính số tháng 8/2022 đã được phát hành với nhiều nội dung đặc sắc, hấp dẫn.

Đọc gì trên Tạp chí Đầu tư Tài chính số tháng 8/2022?

Đọc gì trên Tạp chí Đầu tư Tài chính số tháng 8/2022?

Tháng 8/2022 có thể xem là một tháng tương đối yên ả đối với nền kinh tế Việt Nam khi gần như không có biến động lớn nào xảy ra. Chính phủ tiếp tục thể hiện sự vững vàng trong điều hành kinh tế, đảm bảo ổn định vĩ mô, kiên định, thận trọng, linh hoạt trong các chính sách tài khóa – tiền tệ. Đà phục hồi, tăng trưởng vẫn mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực với kỳ vọng lớn từ cộng đồng doanh nghiệp.

Với giới tài chính, tháng 8/2022 đánh dấu sự kết thúc của mùa báo cáo quý II và bán niên 2022. Những nhóm ngành tiêu biểu nhất về lợi nhuận đã lộ diện, đương nhiên cũng có không ít kết quả bất ngờ, những điều chưa từng có.

Đặc biệt, tháng 8/2022 cũng là thời điểm diễn ra những cuộc thảo luận sôi nổi về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi – một trong những đạo luật quan trọng nhất, có sức tác động mạnh mẽ, sâu rộng nhất đối với kinh tế xã hội nước ta.

Những vấn đề nổi bật đó đã được Tạp chí Đầu tư Tài chính phản ánh, phân tích trong số tháng 8/2022.

Trong số này, chúng tôi trân trọng giới thiệu bình luận của các chuyên gia danh tiếng về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi: GS Đặng Hùng Võ (nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường), TS Nguyễn Sỹ Dũng (nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội), PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến (Trưởng khoa Pháp luật Kinh tế - Đại học Luật Hà Nội), ông Nguyễn Quang Đồng (Viện trưởng Viện nghiên cứu chính sách và truyền thông), ông Ngô Vĩnh Bạch Dương (Trưởng phòng Luật Kinh tế - Viện Nhà nước và Pháp luật), luật sư Nguyễn Tiến Lập (Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam), luật sư Nguyễn Thanh Hà (Chủ tịch Công ty Luật SBLaw), luật sư Nguyễn Tiến Hòa (Đoàn luật sư TP. HCM).

Bên cạnh đó là ý kiến của các chuyên gia vĩ mô: Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân (ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội) về đầu tư công; TS Trương Anh Dũng (Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) về lao động chất lượng cao; TS Nguyễn Quốc Việt (Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách) về tăng trưởng 2 quý cuối năm…

Mục Tài chính – Ngân hàng là chùm bài đặc sắc về: Thời điểm đầu tư cổ phiếu, bức tranh lợi nhuận bán niên 2022 của các ngân hàng thương mại, mối lo nợ xấu, cuộc chạy đua số hóa ngân hàng và kết quả kinh doanh của các nhóm ngành tiêu biểu như: chứng khoán, bảo hiểm, bán lẻ…

Mục Bất động sản nổi bật là bài phân tích chất lượng lợi nhuận của các doanh nghiệp địa ốc trong quý II và nửa đầu năm 2022; phản ánh nỗi khổ đất công xen kẹt của hàng trăm dự án hiện nay cùng quan điểm thẳng thắn của ông Thân Thành Vũ – Phó chủ tịch Hội Bất động sản du lịch (VnTPA) về siết tín dụng bất động sản.

Mục Chuyện làm ăn ghi nhận ý kiến của các doanh nghiệp, chuyên gia về “nhiệm vụ bất khả thi” đón 5 triệu lượt khách quốc tế, nỗi lo thông tin cá nhân bị rao bán khi khai báo gửi hàng, khuyến nghị đầu tư giữa thời điểm các kênh nhiều biến động và bước hụt trong đầu tư đất nền tại TP. HCM.

Mục Tài chính Quốc tế điểm lại những diễn biến đáng chú ý nhất của nền kinh tế thế giới thời gian qua: tham vọng áp giá trần lên dầu mỏ Nga của phương Tây, xu hướng cắt giảm nhân lực toàn cầu, cuộc chiến giành giữ vị trí thống lĩnh ngành bán dẫn, cơ hội kinh doanh mới khi Greenland tan băng.

Với 100 trang nội dung, Tạp chí Đầu tư Tài chính số tháng 8/2022 kỳ vọng là sản phẩm hữu ích đối với các nhà quản lý, giới chuyên gia, các doanh nhân, cộng đồng kinh doanh và nhà đầu tư trên khắp mọi miền, mọi lĩnh vực.

Xin trân trọng giới thiệu!

 

Tin mới lên