Tài chính quốc tế

Đối thủ rút lui vào phút chót, ông Rishi Sunak trở thành tân Thủ tướng Anh

(VNF) - Cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak trở thành nhà lãnh đạo mới của Đảng Bảo thủ và sẽ là tân Thủ tướng Anh sau khi thủ lĩnh Hạ viện Penny Mordaunt tuyên bố rút khỏi cuộc tranh cử.

Đối thủ rút lui vào phút chót, ông Rishi Sunak trở thành tân Thủ tướng Anh

Ông Rishi Sunak là Thủ tướng gốc Ấn đầu tiên của Anh.

Chỉ 4 ngày sau khi cựu Thủ tướng Liz Truss tuyên bố từ chức, nước Anh đã tìm được tân Thủ tướng, lãnh đạo mới của Đảng Bảo thủ cầm quyền.

Cụ thể, sau khi cựu Thủ tướng Boris Johnson tuyên bố rút lui khỏi cuộc tranh cử do lo ngại chia rẽ nội bộ trong đảng, đến trưa 24/10, ứng cử viên nặng ký còn lại là Thủ lĩnh Hạ viện Penny Mordaunt cũng thông báo sẽ ngưng tranh cử. Bà Penny đưa ra thông báo rút lui chỉ vài phút trước khi Đảng Bảo thủ công bố số phiếu ủng hộ trong đảng cho mỗi ứng viên.

Như vậy, ông Rishi Sunak, cựu Bộ trưởng Tài chính Anh, người từng thất bại trước bà Truss trong cuộc bầu cử hồi tháng 9, sẽ trở thành tân Thủ tướng Anh, ngay từ ngày 24/10. Ông là người gốc Ấn đầu tiên giữ chức vụ này.

Trong tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua tranh cử, đối thủ của ông Sunak - bà Penny cho biết bà ủng hộ việc cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak trở thành tân Thủ tướng.

“Các nghị sĩ Đảng Bảo thủ đã thực hiện quyết định này một cách thiện chí vì lợi ích của đất nước. Quyết định này là một quyết định lịch sử. Ông Rishi có sự ủng hộ hết mình của tôi”, bà Penny khẳng định.

Tân Thủ tướng Rishi Sunak, 42 tuổi, sẽ đối mặt với thử thách khôi phục sự ổn định cho nền kinh tế Anh, vốn đang trong thời kỳ bất ổn cực độ cả về chính trị và kinh tế.

Cựu Bộ trưởng Tài chính Anh dự kiến ​​sẽ thực hiện các đợt cắt giảm chi tiêu sâu để vực dậy nền kinh tế đang trên đà rơi vào suy thoái trong bối cảnh giá năng lượng, thực phẩm tăng vọt. 

Trước đó, sáng 24/10, trên trang Twitter cá nhân, ông Sunak cho biết: "Vương quốc Anh là một đất nước tuyệt vời nhưng chúng tôi phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế sâu sắc. Đó là lý do tại sao tôi sẽ trở thành lãnh đạo của Đảng Bảo thủ và là thủ tướng tiếp theo của các bạn".

Xem thêm >> Ông Boris Johnson rút lui, nước Anh có thể có tân Thủ tướng ngay hôm nay

Tin mới lên