Tài chính

Doji huy động 750 tỷ đồng qua kênh phát hành trái phiếu

(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji thông báo đã phát hành 7,5 triệu trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành 750 tỷ đồng.

Doji huy động 750 tỷ đồng qua kênh phát hành trái phiếu

Doji huy động 750 tỷ đồng qua kênh phát hành trái phiếu

Được biết, trái phiếu trong đợt phát hành lần này có lãi suất 9,5%/năm, được phát hành vào ngày 31/7/2020 và đáo hạn vào ngày 31/7/2023.

Điều này diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát, khiến công ty vàng bạc trang sức này chỉ đạt mức lãi sau thuế khiêm tốn, đạt hơn 45 tỷ đồng sau nửa đầu năm, giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, vốn chủ sở hữu của Doji tăng rất mạnh, tại ngày 30/6/2020 đã tăng gấp 150% so với cùng kỳ năm 2019, đạt gần 3.400 tỷ đồng.

Mới đây Doji đã chính thức thâu tóm xong chuỗi cửa hàng Thế Giới Kim Cương, một thương hiệu khá lâu năm tại Việt Nam, thuộc hàng top đầu trong lĩnh vực bán lẻ trang sức trong xứ, với 96 cửa hàng trên toàn quốc. Thương vụ này được thực hiện trong giai đoạn nền kinh tế trong nước chịu khủng hoảng mạnh nhất, do dịch Covid-19 bùng phát (hồi tháng 4/2020).

Việc thâu tóm Thế Giới Kim Cương có thể xem là một thông điệp ngầm của Doji, rằng công ty đá quý này đã tìm thấy "cơ trong nguy", tìm thấy cơ hội trong khó khăn và thức thách.

Bên cạnh đó, Doji còn lấn sân sang mảng bất động sản bằng việc sở hữu thêm nhiều dự án (thông qua DOJI Land), chẳng hạn như dự án The Sapphire Residence và Best Western Premium Sapphire Ha Long tại thành phố Hà Long, với tổng diện tích 4,7 ha hay dự án đầu tư khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên tại thành phố Vĩnh Yên và huyện Yên Lạc với tổng diện tích 70,6 ha và dự án khu du lịch sinh thái Hồ Xạ Hương, Tam Đảo gần 220 ha...

Tin mới lên