Thị trường

Đón container hàng đầu năm mới thông qua cảng Tân Cảng - Cát Lái

Tối 27/1, (tức ngày 30 tháng Chạp), tại Tân Cảng – Cát Lái (quận 2, Tp. Hồ Chí Minh ), Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn thuộc Quân chủng Hải quân đã phát lệnh làm hàng đầu xuân.

Đón container hàng đầu năm mới thông qua cảng Tân Cảng - Cát Lái

Ban tổ chức tặng quà Tết cho các đơn vị làm hàng đầu Xuân Đinh Dậu 2017. Ảnh : Hoàng Hải-TTXVN

Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Nghiêm, Tổng giám đốc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn cho biết, lễ đón Giao thừa và phát lệnh làm hàng đầu xuân là truyền thống và niềm tự hào Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, đánh dấu thời điểm tất cả người lao động hướng về một năm mới thắng lợi.

Đồng thời, đây là dịp để chính quyền địa phương gặp gỡ người lao động, từ đó động viên, cổ vũ người lao động bước vào một năm mới đầy khí thế với quyết tâm cao.

Theo Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Nghiêm, năm 2017 được Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn xác định là "Năm khách hàng, đổi mới tư duy kết nối hệ thống, nâng cao năng suất lao động và phát triển dịch vụ gia tăng cho doanh nghiệp". Tổng công ty phấn đấu mức tăng trưởng năm 2017 đạt từ 7% trở lên, năng suất lao động tăng 5%, thu nhập bình quân tăng 2,5%.

Bên cạnh đó, Tổng công ty nâng cao hiệu quả 3 trụ cột kinh doanh và các dịch vụ kinh tế biển trên cơ sở phát triển kết nối toàn hệ thống; giữ vững thị phần và ưu thế cạnh tranh khai thác cảng ở các khu vực; nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả dịch vụ logistics. Thông qua đó, khai thác hiệu quả vận tải biển và đẩy mạnh các dịch vụ kinh tế biển.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ TP Hồ Chí Minh đánh giá cao những thành quả kinh doanh và những đóng góp của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn trong năm 2016 đối với sự phát triển kinh tế đất nước nói chung, TP Hồ Chí Minh nói riêng.

Hoạt động của Tân Cảng – Cát Lát, trong giờ khắc giao thừa, chuyển giao từ năm Bính Thân sang Đinh Dậu, cho thấy tinh thần trách nhiệm, đưa hàng hoá của Việt Nam lưu thông mọi lúc mọi nơi.

Theo ông Tất Thành Cang, TP Hồ Chí Minh đã có những đóng góp tích cực vào kết quả tăng trưởng kinh tế của cả nước, trong đó có sự góp sức không nhỏ của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn nói chung và Tân Cảng – Cát Lát nói riêng.

Chính quyền TP Hồ Chí Minh rất kỳ vọng Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển đất nước và thành phố mang tên Bác; trong đó, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn cần tiếp tục là đơn vị tiên phong kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; đồng thời là mạch máu kết nối giao thương trong và ngoài nước; hoàn thành nhiệm vụ an ninh quốc phòng, kinh tế - xã hội, luôn xứng danh là anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.

Năm 2016, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tiếp nhận 6.711 lượt tàu (tăng 634 tàu), riêng cảng Cát Lái tiếp nhận 4.177 lượt tàu. Doanh thu của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đạt 17.312 tỷ đồng, tăng 12,2% so với năm 2015; lợi nhuận 1.931 tỷ đồng, tăng 4,92%; nộp ngân sách 714,38 tỷ đồng, vượt 48% kế hoạch năm 2016.

Tin mới lên