Thị trường

Đón TPP, ConocoPhillips trở lại Việt Nam

Tập đoàn ConocoPhillips từng vào Việt Nam năm 1997 với tổng tài sản hơn 20 tỷ USD để kết hợp và hỗ trợ khai thác dầu khí. Năm 2012, ConocoPhillips rời khỏi Việt Nam với một số lý do tái cấu trúc về lợi nhuận và doanh thu.

Đón TPP, ConocoPhillips trở lại Việt Nam

Tuy nhiên, khi nhìn thấy tiềm năng của Việt Nam "hậu" TPP, Tập đoàn này ngay lập tức gia nhập trở lại thị trường Việt Nam với các sản phẩm dầu nhớt chất lượng cao mang thương hiệu Phillips 66 do Công Ty TNHH Tutto Việt Nam (Tutto) làm đại diện chính thức.

Tính đến thời điểm này, Phillips 66 là thương hiệu đầu tiên, duy nhất được độc quyền Công nghệ phụ gia Titanium lỏng. Với phụ gia Titanium lỏng, tất cả các động cơ sẽ giảm được sự mài mòn đến 63%. Đồng thời, sự trở lại lần này của Phillips 66 không chỉ đa dạng hơn về các dòng sản phẩm (dầu nhớt thương mại, công nghiệp, xe máy, ô tô…), Tutto còn cải tiến bằng cách cung cấp thêm các dịch vụ trọn gói như công ty logistics, lốp xe CST…

Có thể nói, Việt Nam đang nóng lên từng ngày trên mọi lĩnh vực vì Hiệp định TPP. Trong đó, dịch vụ logistics là một dịch vụ không thể thiếu trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Lĩnh vực này đang được đẩy mạnh đầu tư bởi các công ty trong nước và ngoài nước vào máy móc, thiết bị,…để phục vụ những tiêu chuẩn khắt khe mà Hiệp định TPP đưa ra.

Nói như ông Lưu Cư Tuấn – Giám đốc Công Ty TNHH Tutto Việt Nam, ConocoPhillips trở lại Việt Nam là đúng thời điểm. Bởi, khi thị trường chuyển qua một trạng thái mới đòi hỏi tất cả các công ty tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu trong tất cả các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, công nghiệp phụ trợ, đặc biệt là lĩnh vực logistics là một phần rất quan trọng, phải nâng cao tính chuyên nghiệp theo những tiêu chuẩn cấp quốc tế…

 

Tin mới lên