Thị trường

Đón xu hướng ăn Tết đủ với ‘bảo bối’ tủ đông

(VNF) - Năm 2021 là một năm đầy biến động vì dịch bệnh Covid-19. Nhiều gia đình có thể phải đón Tết thiếu sự đủ đầy và cần tập trung vào những giá trị thiết thực, chi tiêu tiết kiệm và quây quần bên nhau.

Các bà nội trợ công sở sẽ trở nên bận rộn hơn khi Tết đến. Nhu cầu về một thiết bị giúp dự trữ một lượng thực phẩm lớn hơn để giảm thời gian và công sức cho công việc đi chợ hằng ngày sẽ trở nên cấp thiết hơn.

Khi ngăn đông tủ lạnh trở nên chật chội, sự có mặt của tủ đông trong các gia đình sẽ trở thành xu hướng phổ biến với những nguyên nhân sau.

Ngồi nhà “ăn cả thế giới”

Gia đình chị Ngọc Anh ba thế hệ sống chung. Bình thường, hội chị em trong văn phòng khá ghen tị vì bố mẹ chồng chị Ngọc Anh rất tâm lý, ông bà giúp con dâu công việc chợ búa hàng ngày. Nhưng Tết đến, trăm thứ việc “đổ lên đầu”, ông bà sau khi trông cháu nghỉ học dài ngày không sắp xếp được thời gian đi chợ sắm Tết.

Mùa dịch, nghe bạn bè chị sắm chiếc tủ đông về để giảm thời gian đi chợ cho bà, ban đầu ông bà thấy thừa thãi, sau tủ đông lại thành trợ thủ cứu cánh cả nhà, đến Tết tủ đông càng phát huy năng lực.

Ngồi nhà, chị Ngọc Anh đặt hàng thịt lợn bò gà, chuẩn bị sẵn thực phẩm cho các món cơm canh ngày Tết. Trước phải đợi đến sát Tết chị Ánh mới tranh thủ ra chợ mua từng thứ từng thứ, nay chị có thể đặt mua đồ từ sớm vì có thể bảo quản ở tủ đông.

Chị Ngọc Anh chia sẻ: “Tết năm nay gia đình chị cắt giảm chi tiêu nên mua sắm cái gì cũng lựa chọn kỹ. May quá có tủ đông trong nhà Tết này đỡ lo được nhiều thứ. Thực phẩm chị đặt từ sớm, chọn chỗ nào ngon, mua rẻ thì đặt khá lên một chút ăn ngày Tết, không phải đợi đến Tết giá thực phẩm tăng cao lúc ấy mua tốn kém lắm. Hoặc họ hàng có gửi cho đặc sản ở quê thì cứ vô tư bỏ vào tủ đông, Tết đến mang ra nấu.”

Tủ đông là trợ thủ đắc lực cho những gia đình đông người dịp Tết

Chỉ với ngân sách từ 3 - 6 triệu đồng, người tiêu dùng có thể sắm chiếc tủ đông chuyên dụng, đủ kích thước đứng, nằm, to, nhỏ phù hợp với diện tích gia đình, để bếp, để hiên, để trong logia, chỗ nào cũng được.

Nâng niu dạ dày cả gia đình

Cũng là típ phụ nữ nội trợ hiện đại, nhưng quan điểm của chị Tú thì lại khác, dù cũng biết tủ đông là xu hướng mới, nhưng chị lại coi trọng nhất chuyện thực phẩm nấu ăn phải tươi ngon. Vì vậy chị rất ngại dùng đồ đông lạnh. Mấy năm nay năm nào đồng nghiệp cũng “xui” mua tủ đông mà chị vẫn phủi tay cho rằng chưa phù hợp.

Nhưng Tết đến không có thời gian, chị làm quản lý ở công ty lớn và công việc sớm tối khiến chị không có thời gian mua sắm.Thực phẩm chỉ có thể mua nhiều trong một lần rồi cho vào ngăn đông tủ lạnh. Chị Tú quyết định sắm một chiếc tủ đông.

Ban đầu tưởng là giải pháp tình thế, chị Tú đã chấp nhận Tết này không được ăn món ngon, ngờ đâu thực phẩm bảo quản trong tủ đông cả tháng trời mà vẫn tươi ngon như thường. Chị Tú chia sẻ: “Hoá ra là trước đây do mình không chịu tìm hiểu, trữ đồ trong tủ đông không sai tí nào đâu nhé, nước ngoài họ toàn làm thế, cấp đông thịt cá ngay sau khi giết mổ để đảm bảo vệ sinh và độ ngọt của thịt. Quan trọng là phải biết sử dụng đúng cách, biết cách cấp đông và rã đông với từng loại thực phẩm khác nhau. Giờ thì nhà mình yêu em tủ đông lắm, vừa nâng niu dạ dày cả nhà, vừa tiện lợi, tiết kiệm bao thời gian. Tết này cứ gọi là thoải mái”

Gia đình hiện đại không ngại xài tủ đông

An tâm đón Tết Đủ cùng tủ đông Hoà Phát

Ngày xưa đón Tết thường rườm rà, nhiều thủ tục, nhưng Tết này tối giản không chỉ giúp tiết kiệm hầu bao mà còn khiến cả gia đình “nhẹ đầu”, có thêm thời gian quan tâm chăm sóc tinh thần.

Để chuẩn bị cho Tết, các gia đình cần lên trước danh sách các thực phẩm cần mua, tránh tình trạng ra chợ mới chọn đồ thành lãng phí. Các bà mẹ nội trợ cũng có thể đặt thực phẩm từ sớm, không cần đợi sát Tết quá giá cả sẽ tăng cao. Thực phẩm mua về yên tâm cho vào tủ đông bảo quản.

Thấu hiểu nhu cầu người tiêu dùng, Hòa Phát cho ra đời nhiều dòng tủ đông với mẫu mã đa dạng, giá thành hợp lý, giúp dễ dàng bảo quản thực phẩm dài ngày. Tủ đông Hoà Phát có cả dáng nằm và dáng đứng dành riêng cho gia đình ở thành thị.

Tủ với thiết kế đàn lạnh đồng giúp đông sâu nhanh chóng, nhiệt độ đông đạt tới -30 độ C, thực phẩm giữ được độ ngon gần như thực phẩm tươi sống, lại tiết kiệm điện, chạy êm ái, giảm thiểu tiếng ồn.

Điện lạnh Hoà Phát ra mắt nhiều loại tủ đông phù hợp với gia đình

Dung tích thiết kế đa dạng, từ 106 lít đến 208 lít cho tủ đông đứng, tủ đông nằm dung tích từ 107 lít đến 352 lít, phù hợp với nhiều nhu cầu và diện tích nhà khác nhau. Đặc biệt chế độ bảo hành lên tới 30 tháng, người tiêu dùng hoàn toàn yên tâm khi sử dụng sản phẩm.

Thông tin tham khảo: Bảng dung tích và giá thành một số sản phẩm tủ đông chuyên dụng cho gia đình

 

Với mức giá chỉ từ 3 - 6 triệu đồng, Hoà Phát có nhiều mẫu tủ đông gia đình đang là món đồ "được lòng" người tiêu dùng tại các siêu thị điện máy trong bối cảnh cần thắt chặt chi tiêu trong dịp tết năm nay. Ngoài ra, Hòa Phát cũng đưa ra chương trình khuyến mãi Tết dành cho tất cả khách hàng, thay vì các chương trình "tỷ đồng" cuối năm chỉ dành riêng cho một vài khách hàng may mắn.

Chương trình khuyến mại Tết sum vầy, đủ đầy yêu thương của Hòa Phát triển khai từ 20/12-28/01

Cụ thể, khách hàng mua sản phẩm tủ đông, tủ mát Hòa Phát sẽ được tặng ngay bộ hộp thuỷ tinh trữ thực phẩm Lock & Lock trị giá 560.000 đồng. Khách hàng mua tủ lạnh Hòa Phát Funiki sẽ được tặng mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 350.000 đồng.

Mọi khách mua hàng đều sẽ nhận được một phần quà thiết thực thay cho lời chúc Tết ấm áp của Hòa Phát. Chương trình áp dụng từ ngày 20/12/2021 đến hết ngày 28/1/2022. Bạn đọc có thể mua sản phẩm tủ lạnh, tủ đông Hòa Phát tại hệ thống siêu thị điện máy Chợ Lớn, Điện máy Xanh và các đại lý trên toàn quốc.

 

Tin mới lên