Nhân vật

Donald Trump: ‘Không nộp thuế khiến tôi trở nên thông minh’

Ứng cử viên Đảng Cộng hòa – ông Donald Trump – tự nhận mình "thông minh" khi không nộp thuế thu nhập. Ông Trump cho rằng nếu ông nộp thuế đầy đủ, khoản thuế của ông sẽ bị "lãng phí".

Donald Trump: ‘Không nộp thuế khiến tôi trở nên thông minh’

Ông Donald Trump.

Tuyên bố ngạc nhiên này của ông Trump được đưa ra sau khi ứng cử viên Đảng Dân chủ - bà Hillary Clinton - khoét sâu vào vấn đề minh bạch tài chính. Bà Clinton cho rằng ông Trump có thể phá vỡ truyền thống công bố tờ khai thuế kéo dài suốt 4 thế kỷ nay của các ứng cử viên Tổng thống Mỹ.

Bà Clinton cho biết lần gần nhất ông Trump công khai thuế là khi ông cần xin giấy phép cho casino của mình. Và lần đó, mọi người có thể thấy ông Trump đã không trả bất kỳ khoản thuế thu nhập liên bang nào.

Ông Trump nhanh chóng đáp lại rằng: "Điều đó (việc không đóng thuế) khiến tôi trở nên thông minh."

Sau đó, khi bà Clinton cho rằng ông Trump đã không đóng bất kỳ khoản thuế liên bang nào trong nhiều năm qua, vị tỷ phú bất động sản với định giá tài sản 10 tỷ USD tự nhận rằng mình quản lý tài sản tốt hơn chính phủ Mỹ.

Ông Trump nói: "Tin tôi đi, nó (các khoản thuế) sẽ bị lãng phí".

Hai ứng viên Tổng thống Mỹ vừa có cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên trên truyền hình với "phần thắng" tạm nghiêng về bà Clinton.

Khảo sát của CNN cho thấy, sau cuộc "so găng" tối 26/9, ứng cử viên tổng thống Hillary Clinton của đảng Dân chủ đã được 62% người bình chọn đánh giá cao, trong khi chỉ có 27% bình chọn cho đối thủ của bà là ông Donald Trump.

Các số liệu trên được trích dẫn từ khảo sát của CNN/ORC Poll thực hiện qua các cử tri theo dõi cuộc tranh luận. Cử tri Mỹ nhận xét cựu Ngoại trưởng Clinton đã trình bày quan điểm rõ ràng hơn tỷ phú Trump, cũng như có sự hiểu biết sâu rộng hơn về các vấn đề. Nữ chính trị gia cũng được 57% cử tri tin tưởng sẽ thắng cử và 56% cử tri nhìn nhận bà là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ hơn. Các tỷ lệ này dành cho ông Trump lần lượt là 35% và 39%. 

Tin mới lên