Tài chính quốc tế

Donald Trump: 'Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại!'

(VNF) - Donald Trump đã viết trên tài khoản Twitter cá nhân của mình rằng: "Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại!".

Donald Trump: 'Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại!'

Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump đã có bài đăng đầu tiên trên trang Twitter cá nhân trong ngày bầu cử 8/11 với nội dung: "Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại" (Today we Make America great again!).

Donald Trump sẽ khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại

Bài đăng đầu tiên trên trang Twitter cá nhân của Donald Trump trong ngày bầu cử 8/11.

"Make America great again" là khẩu hiệu xuyên suốt quá trình tranh cử của Trump. Đó là yêu cầu Mexico xây bức tường dọc theo biên giới và phải tự chi trả, giúp Hàn Quốc và Nhật sản xuất vũ khí hạt nhân, đuổi hết dân nhập cư bất hợp pháp, lấy lại việc làm từ tay các quốc gia khác như Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam.

Trong khi đó, khẩu hiệu tranh cử "Stronger together" của Clinton rất nữ tính nhưng không hề kém mạnh mẽ. "Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn" có lẽ hợp lý cho slogan này. Phụ nữ dựa vào nhau làm nên nửa thế giới chống lại cường quyền. Và người Mỹ chung sức thì khó ai có thể thắng.

Donald Trump sẽ khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại

Cử tri ủng hộ ứng viên tổng thống Donald Trump.

Ngay trong sáng bầu cử 8/11, ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã trả lời phỏng vấn hãng tin Fox News. Khi được hỏi liệu có hối hận khi ra tranh cử nếu thua cuộc hay không, Trump trả lời rằng, mọi người đều nói ông đã bắt đầu tham gia vào các hoạt động chính trị và nên tự hào về điều này, nhưng ông cũng cảm thấy "phí phạm tiền bạc, năng lượng và thời gian" nếu không thăng cử.

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn Fox News, ông Trump nói rằng đã chi hơn 100 triệu USD cho cuộc vận động tranh cử này. Tuy nhiên, The Guardian cho hay trên thực tế số tiền ông Trump đã sử dụng chỉ khoảng 66 triệu USD.

Những người ủng hộ ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa tụ tập tại trụ sở của chiến dịch tranh cử của ông ở New York để chờ đón sự kiện mà họ tin là để ăn mừng thắng lợi bầu cử của ông Donald Trump.

Hơn 5.000 nhân viên cảnh sát New York đang sẵn sàng thi hành phận sự trong ngày bầu cử. Đây là một con số cảnh sát cao kỷ lục để giữ gìn trật tự trong chiến dịch bầu cử gay gắt nhất trong lịch sử cận đại Mỹ.

Các thăm dò mới nhất cho thấy Clinton dẫn trước Trump. Kết quả bắt đầu được công bố từ 19h00, tức 7h ngày 9/11 giờ Hà Nội. Kết quả cuối cùng sẽ có vào khoảng giữa đêm 8/11, giờ miền đông Mỹ, khoảng 11-12h ngày 9/11 giờ Hà Nội.

Tin mới lên