Tài chính quốc tế

Donald Trump: Việt Nam là một trong những nước trả lương thấp nhất thế giới

(VNF) - Ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng TPP sẽ buộc các nhân công Hoa Kỳ phải trực tiếp cạnh tranh với các công nhân từ Việt Nam, một trong các quốc gia trả lương thấp nhất trên thế giới.

Donald Trump: Việt Nam là một trong những nước trả lương thấp nhất thế giới

Ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump phát biểu trong chiến dịch vận động tranh cử tại Monessen, Pennsylvania, ngày 28/6/2016.

Tỷ phú theo đảng Cộng hòa, Donald Trump vừa tuyên bố rằng nếu được bầu làm tổng thống, ông sẽ rút Hoa Kỳ khỏi Hiệp định Đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Ứng viên này nói tại tiểu bang Pennsylvania nói rằng TPP với sự tham gia của 12 nước thuộc vành đai Thái Bình Dương sẽ "buộc các nhân công Hoa Kỳ phải trực tiếp cạnh tranh với các công nhân từ Việt Nam, một trong các quốc gia trả lương thấp nhất trên thế giới".

Doanh nhân Trump nói thêm rằng: "Không có cách nào để sửa lại TPP. Chúng ta cần các thỏa thuận thương mại song phương". Tỷ phú bất động sản cũng nhân dịp này công kích các quan điểm trước đây của đối thủ Hillary Clinton về các hiệp định thương mại tự do.

Hồi tháng 2, trong một cuộc vận động tranh cử, ông Trump từng cho rằng Việt Nam cũng như một số các nước châu Á khác "đánh cắp" việc làm tại Mỹ.

"Hôm 16/1 chúng tôi đã bắt đầu thảo luận về thương mại và việc chúng ta bị Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ, Nhật Bản, Mexico và các nước khác "cướp" tại cửa khẩu và nay là thương mại", tỷ phú Trump phát biểu tại thành phố Las Vegas, bang Nevada sau khi giành chiến thắng trong vòng bầu cử sơ bộ theo hình thức họp kín của đảng Cộng hòa ở bang này ngày 23/2, theo trang tin International Business Times (Mỹ).

"Chúng ta sẽ giành lại việc làm của chúng ta từ Trung Quốc và tất cả những quốc gia này", ông Trump nhấn mạnh.

Ba tháng sau đó, ứng cử viên này nói rằng ông tức giận với sự lãnh đạo "bất tài" và "thiếu năng lực" của Mỹ chứ không phải với Việt Nam, Trung Quốc hay Ấn Độ vì "đã lấy đi rất nhiều thứ của chúng ta".

Hồi tháng 9/2015, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã lên án phát ngôn của ông Trump khi cho rằng Bắc Kinh làm giàu là nhờ Mỹ.
 

 

Tin mới lên