Bất động sản

Đồng Nai chuẩn bị đấu giá 17 khu đất 'vàng' trị giá gần 1.800 tỷ đồng

(VNF) - UBND tỉnh Đồng Nai cho biết trong thời gian từ nay đến hết năm 2018, tỉnh dự kiến đưa ra đấu giá khoảng 17 khu đất có giá trị cao trên địa bàn tỉnh.

Đồng Nai chuẩn bị đấu giá 17 khu đất 'vàng' trị giá gần 1.800 tỷ đồng

Đồng Nai chuẩn bị đấu giá 17 khu đất 'vàng' trị giá gần 1.800 tỷ đồng (ảnh minh họa).

Cụ thể, 17 khu đất "vàng" sẽ được đưa ra đấu giá thuộc 5 huyện và thành phố của tỉnh Đồng Nai. Trong đó, nhiều nhất là TP. Biên Hòa với 10 khu đất "vàng", tiếp đến là huyện Long Thành với 3 khu đất, huyện Trảng Bom với 2 khu đất. Hai khu đất còn lại thuộc 2 huyện Nhơn Trạch và Vĩnh Cửu.

Theo kết quả rà soát, thẩm định và định giá gần đây nhất thì tổng mức giá khởi điểm của các khu đất trên dự kiến là khoảng 1.780 tỷ đồng.

Được biết, tổng diện tích 17 khu đất "vàng" đưa ra đấu giá là hơn 218,5ha. Trong đó, khu đất công đưa ra đấu giá có giá trị cao nhất là khu dân cư theo quy hoạch tại xã An Phước, Long Đức, huyện Long Thành với diện tích 92ha có giá khởi điểm dự tính trên 378 tỷ đồng.

Tiếp đến là khu đất mở rộng nghĩa trang Long Đức, huyện Long Thành rộng hơn 58ha có giá khởi điểm gần 357 tỷ đồng. Trong 10 khu đất "vàng" tại TP. Biên Hòa thì khu đất Công ty TNHH Cự Hùng ở phường Tân Hiệp là khu đất có mức giá khởi điểm cao nhất với 223,8 tỷ đồng. Khu đất này có diện tích là 7.364m2.

Lãnh đạo Sở Tài chính Đồng Nai cho biết dự kiến sẽ có 5 khu đất công được đấu giá trong cuối tháng này, 12 khu đất còn lại sẽ được tiến hành đấu giá trong tháng 12 tới.

Về việc sử dụng số tiền thu được từ việc đấu giá các khu đất công, tỉnh cho hay những địa phương có khu đất đấu giá thành công được để lại 60% tổng số tiền. Số tiền còn lại sẽ được nộp về ngân sách tỉnh để ưu tiên thực hiện các công trình trọng điểm khác đang thiếu vốn.

Các khu đất được đưa ra đấu giá hầu hết là đất “vàng” nên tỉnh Đồng Nai kỳ vọng năm 2018 số tiền thu về có thể vượt xa giá khởi điểm lên đến gần 2.000 tỷ đồng.

Hiện Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh đang rà soát, lựa chọn các thửa đất công có giá trị để đưa ra đấu giá trong năm 2019. Dự kiến đến đầu tháng 12/2018, đơn vị sẽ hoàn thành việc lựa chọn các thửa đất đấu giá trong năm tới và trình tỉnh phê duyệt. Theo kế hoạch các khu đất đấu giá trong năm tới sẽ giúp tỉnh tăng thu cho ngân sách gần 1.500 tỷ đồng.

Diện tích đất công của Đồng Nai hiện nay là gần 13.930ha, trong đó giao cho cấp xã quản lý, sử dụng khoảng 13.181 ha và giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh quản lý gần 747ha.

Tin mới lên