Tài chính

Đồng sáng lập Thế Giới Di Động bán khối cổ phần hơn 300 tỷ đồng

Ông Trần Huy Thanh Tùng, một trong các thành viên sáng lập Thế Giới Di Động, bán hơn 3 triệu cổ phiếu công ty để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

Đồng sáng lập Thế Giới Di Động bán khối cổ phần hơn 300 tỷ đồng

Đồng sáng lập Thế giới Di động Trần Huy Thanh Tùng (giữa). Ảnh: MWG.

Ông Trần Huy Thanh Tùng vừa thông báo đã bán hơn 3 triệu cổ phiếu Thế Giới Di Động theo phương thức thỏa thuận vào ngày 11/11. Tạm tính theo thị giá 108.000 đồng/cổ phiếu chốt phiên 11/11, khối cổ phần ông Tùng vừa chuyển nhượng trị giá 328 tỷ đồng.

Sau giao dịch trên, tỷ lệ sở hữu của ông Tùng tại Thế Giới Di Động giảm từ 1,5% xuống 0,8%. Ông Tùng hiện còn trực tiếp nắm giữ 3,5 triệu cổ phiếu.

Ngoài ra, Công ty Tư vấn Đầu tư Trần Huy do ông Tùng làm giám đốc cũng đang sở hữu 10,8 triệu cổ phiếu, tương đương 2,4% cổ phần Thế Giới Di Động. Song song đó, các thành viên trong gia đình ông Tùng còn đứng tên 2,4 triệu cổ phiếu của doanh nghiệp bán lẻ này.

Ông Trần Huy Thanh Tùng sinh năm 1970, tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP. HCM. Ông là một trong 5 đồng sáng lập Thế Giới Di Động cùng Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Tài, ông Điêu Chính Hải Triều, ông Trần Lê Quân và ông Đinh Văn Huân.

Ông Tùng phụ trách mảng tài chính của công ty từ những ngày đầu thành lập. Thế Giới Di Động cho biết ông Tùng có đóng góp lớn cho ở vai trò kế toán trưởng, giám đốc tài chính.

Hiện tại, ông Tùng đang làm thành viên HĐQT kiêm trưởng ban Kiểm toán nội bộ của Thế Giới Di Động. Trong các đồng sáng lập, ông Triều cũng tham gia HĐQT và ban Kiểm toán nội bộ còn ông Quân và ông Huân đã rời Thế Giới Di Động.

Hiện cổ phiếu Thế Giới Di Động vẫn đang trên đà phục hồi, hướng về vùng giá đỉnh hơn 118.000 đồng hồi đầu năm. Chốt phiên 13/11, cổ phiếu công ty đóng cửa ở thị giá 111.100 đồng, tăng hơn 90% so với mức đáy vào cuối tháng 3.

Tin mới lên