Tài chính quốc tế

Đồng tệ suy yếu, khách du lịch Trung Quốc đến Nhật Bản vẫn tăng kỷ lục

(VNF) - Lượng khách du lịch từ Trung Quốc đến Nhật Bản tăng gấp đôi trong năm 2015 bất chấp đà suy giảm mạnh của thị trường chứng khoán trong thời gian qua và đồng nhân dân tệ giảm 11% giá trị so với đồng yên kể từ tháng 8/2015.

Đồng tệ suy yếu, khách du lịch Trung Quốc đến Nhật Bản vẫn tăng kỷ lục

Theo số liệu được công bố từ Cục Du lịch Nhật Bản ngày 18/1, số du khách nước ngoài tới Nhật Bản trong năm 2015 đạt 19,7 triệu người. Lượng khách này đã chi 3,5 nghìn tỷ yên, tương đương 30 tỷ USD cho hoạt động du lịch của mình.

Trong đó, số lượng du khách đến từ Trung Quốc đại lục tăng gấp đôi lên 5 triệu người bất chấp đà suy giảm mạnh của thị trường chứng khoán trong thời gian qua và đồng nhân dân tệ giảm 11% giá trị so với đồng yên kể từ tháng 8/2015.

Trong năm 2015, lượng du khách đến từ Trung Quốc chiếm một phần tư lượng khách du lịch của Nhật Bản và chi tiêu chiếm đến 41% trong tổng chi tiêu của toàn bộ lượng khách du lịch. Người Nhật thậm chí còn đặt cho hiện tượng chi tiêu của du khách với tên gọi là "bakugai", tạm dịch là "mua sắm số lượng lớn" để nói về cơn sốt mua sắm của du khách đến từ Trung Quốc. Đây là một trong hai từ thông dụng nhất ở Nhật trong năm 2015. 

Thúc đẩy chi tiêu của khách du lịch là một trong những trụ cột để đạt được mục tiêu nâng GDP lên 600 nghìn tỷ yên (tương đương 5,1 nghìn tỷ USD ) vào năm 2020 của Thủ tướng Shinzo Abe.

Chính phủ Nhật Bản đã đặt ra mục tiêu thu hút được 20 triệu du khách nước ngoài vào năm 2020, năm tổ chức Thế vận hội Olympic. Với mức du khách đạt 19,7 triệu người trong năm 2015, tăng 47% so với năm 2014, Tokyo có thể cán đích sớm hơn dự kiến. Chính phủ Nhật Bản trong tháng trước đã nâng mục tiêu lượng khách du lịch trong năm 2020 lên 30 triệu người.

"Tăng trưởng du lịch là một dấu hiệu tích cực hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh nền kinh tế Nhật Bản đang trong tình trạng trì trệ", Ayako Sera, chiến lược gia thị trường tại Ngân hàng Sumitomo Mitsui Trust Bank trụ sở tại Tokyo cho biết. "Nhưng để duy trì tốc độ tăng trưởng này trong năm 2016, Nhật Bản sẽ cần phải thu hút khách du lịch nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, làm được điều này là tương đối khó khăn khi nền kinh tế toàn cầu sẽ chậm lại", ông Ayako Sera nhận định.

Đồng yên của Nhật Bản tăng mạnh so với đồng nhân dân tệ và tất cả các đồng tiền chủ chốt khác trong sáu tháng qua, khiến các chuyến đi ăn ở và mua sắm của khách du lịch trở nên đắt đỏ hơn, trong khi đó tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc trong năm 2015 là chậm nhất trong 25 năm sẽ cắt giảm nhu cầu chi tiêu của người dân. "Đồng nhân dân tệ yếu hơn chắc chắn sẽ gây áp lực lên những kỳ vọng tăng trưởng trong tương lai của Nhật Bản", vẫn theo chiến lược gia Sera.

Tin mới lên