Tài chính quốc tế

Đồng tệ yếu, Trung Quốc "hụt chân" trên đường đua vượt kinh tế Mỹ

(VNF) - Lần đầu tiên trong gần một thập kỷ, Trung Quốc đã bị "mất đất" trong việc bắt kịp với nền kinh tế Mỹ theo số liệu GDP được đo bằng đồng USD.

Đồng tệ yếu, Trung Quốc "hụt chân" trên đường đua vượt kinh tế Mỹ

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ theo số liệu công bố ngày 29/1 đã tăng lên 590 tỷ USD trong năm 2015 so với năm 2014. Trong khi đó, kinh tế của Trung Quốc báo cáo tăng trưởng 6,9% trong năm nay, tương đương tăng 439 tỷ USD, thấp hơn so với tốc độ tăng GDP của Mỹ do đồng nhân dân tệ làm suy yếu so với đồng USD khi quy đổi giá trị.

"Kinh tế Mỹ đã phục hồi trở lại từ cuộc khủng hoảng tài chính với sự đổi mới mạnh mẽ dẫn đầu là những đổi mới về công nghệ, trong khi nền kinh tế Trung Quốc lại đang đi xuống", Niu Jun, Giáo sư Quan hệ quốc tế  tại Đại học Bắc Kinh cho biết.

"Bản thân con số không phải là một lý do cụ thể hoặc quá lạc quan hay bi quan, nhưng nếu Trung Quốc không thể cải cách thành công nền kinh tế, khoảng cách thực sự giữa hai nền kinh tế sẽ ngày càng mở rộng và Trung Quốc sẽ mất nhiều thời gian hơn để bắt kịp nền kinh tế lớn nhất thế giới", Giáo sư Niu Jun nhận định.

Năm 2015 là lần đầu tiên kể từ năm 2006 Trung Quốc đã không có bước tiến trong việc thu hẹp khoảng cách với nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trong khi nền kinh tế Mỹ tăng trưởng 2,4% năm thứ hai liên tiếp, nền kinh tế Trung Quốc có tốc độ tăng trưởng yếu nhất trong một phần tư thế kỷ do công nghiệp nặng và xuất khẩu chậm lại.

Năm 2016, nền kinh tế Trung Quốc được dự báo sẽ tăng trưởng 6,5%, giảm so với tăng trưởng trung bình 7% trong năm 2015, trong khi đồng nhân dân tệ được dự báo sẽ giảm giá xuống còn 6,79 nhân dân tệ đổi 1 USD.

"Trung Quốc có thể bắt kịp Mỹ về đồng USD hay không là không quan trọng mà quan trọng là việc Trung Quốc có thể duy trì sự phát triển nền kinh tế hay không?" Xia Le, chuyên gia kinh tế tại Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA trụ sở Hồng Kông cho biết. "Nếu kinh tế Trung Quốc trưởng 5% một năm trong thập kỷ tiếp theo, đó sẽ chỉ là vấn đề về thời gian kinh tế Trung Quốc có thể vượt kinh tế Mỹ", ông Xia Le nhận định.

Tin mới lên