Tài chính quốc tế

Dow Jones tăng nhẹ 0,01%, S&P 500 đứt mạch 3 phiên tăng liên tiếp

(VNF) - Chỉ số S&P 500 đã kết thúc chuỗi ba ngày tăng liên tiếp, đóng cửa trong vùng tiêu cực do chỉ số thu nhập ảm đạm làm tăng thêm lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu.

Dow Jones tăng nhẹ 0,01%, S&P 500 đứt mạch 3 phiên tăng liên tiếp

Chỉ số S&P 500 đã kết thúc chuỗi ba ngày tăng liên tiếp trong phiên 26/10.

Chốt phiên 26/10, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 2,37 điểm, tương đương 0,01% lên 31.839,11 điểm, S&P 500 quay đầu, mất 28,51 điểm, tương đương 0,74%, xuống 3.830,6 điểm và Nasdaq Composite giảm 228,12 điểm, tương đương 2,04%, xuống 10.970,99 điểm.

Chứng khoán Mỹ đã cố gắng nới rộng đà tăng vào đầu phiên, với việc nhà đầu tư cố gắng bỏ qua kết quả lợi nhuận từ Microsoft và Alphabet.

Có thời điểm, chỉ số Dow Jones tăng cao nhất, đạt 32.172,42 điểm khi cổ phiếu Visa tăng 4,6% và thúc đẩy chỉ số này nhờ kết quả lợi nhuận mạnh mẽ.

"Sự biến động của các chỉ số chính phản ánh ‘cuộc chiến’ giữa các doanh nghiệp và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và báo hiệu về động thái nâng lãi suất tương lai," ông Keith Buchanan, Quản lý danh mục đầu tư tại GLOBALT Investments, nhận định.

"Những biến động trong phiên là một mô hình thu nhỏ của những gì chúng tôi đã cảm thấy với tư cách nhà đầu tư trong vài tuần qua. Sự lạc quan được xây dựng gần như hoàn toàn dựa trên một triển vọng bi quan. Sự lạc quan về thay đổi chính sách của Fed chỉ xảy ra trong một kịch bản mà mọi thứ xấu đi nhanh chóng, từ quan điểm kinh tế vĩ mô," ông Buchanan nói.

Ông Buchanan cũng cho biết những báo cáo kết quả kinh doanh đầu tiên của các công ty công nghệ lớn có tác động đặc biệt vì đây là ngành mà nhiều nhà đầu tư tiếp xúc.

Cổ phiếu Microsoft giảm 7.7% sau khi gã khổng lồ công nghệ công bố doanh thu dịch vụ đám mây thấp hơn dự báo trong quý gần nhất, bất chấp doanh thu và lợi nhuận cao hơn ước tính. Công ty cũng đưa ra dự báo doanh thu quý hiện tại không đạt kỳ vọng.

Cổ phiếu Alphabet cũng "bốc hơi" 9.1% sau khi công bố doanh thu và lợi nhuận không đạt kỳ vọng. Công ty này báo cáo doanh thu quảng cáo trên YouTube sụt giảm, khiến nhà đầu tư cân nhắc triển vọng của các công ty công nghệ khác dựa vào chi tiêu quảng cáo.

Cổ phiếu Meta Inc, công ty mẹ của Facebook đã giảm hơn 13% sau khi công bố báo cáo tài chính.

Xem thêm >> Chứng khoán Trung Quốc tại Mỹ tăng trở lại sau cú giảm kỷ lục

Tin mới lên