Tài chính quốc tế

Dow Jones tăng nhẹ 0,12%, S&P500 giảm phiên thứ 5 liên tiếp

(VNF) - Ông Randy Frederick, giám đốc điều hành giao dịch và phái sinh tại Charles Schwab ở Austin, cho biết: "Điều gây ra sự sụt giảm gần đây là thông báo của Ngân hàng Trung ương Anh rằng sẽ ngừng hỗ trợ thị trường trái phiếu của Anh".

Chốt phiên 11/10, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 36,31 điểm, tương đương 0,12%, đóng cửa ở mức 29.239,19 điểm. Trong phiên, Dow Jones có lúc cao nhất đạt 29.608,42 điểm, được thúc đẩy bởi cổ phiếu của Amgen Inc (AMGN.O). 

Trong khi đó, chỉ số S&P 500 mất 23,65 điểm, tương đương 0,65%, đóng cửa ở mức 3.588,84. Chỉ số Nasdaq Composite cũng giảm 1,10% xuống 10.426,19, mức đóng cửa thấp nhất kể từ tháng 7/2020. Đây là phiên giảm thứ 5 liên tiếp của cả 2 chỉ số S&P 500 và Nasdaq.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones trong phiên 11/10.

Gần đây, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Andrew Bailey yêu cầu các nhà quản lý quỹ hưu trí hoàn thành việc tái cân bằng các vị thế của họ vào ngày 14/10, khi Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) chuẩn bị kết thúc chương trình hỗ trợ thị trường trái phiếu khẩn cấp trong nước.

Ông Randy Frederick, giám đốc điều hành giao dịch và phái sinh tại Charles Schwab ở Austin, cho biết: "Điều gây ra sự sụt giảm gần đây là thông báo của Ngân hàng Trung ương Anh rằng sẽ ngừng hỗ trợ thị trường trái phiếu của Anh".

Trước đó, vào 11/10, Hiệp hội Hưu trí và Tiết kiệm Trọn đời đã thúc giục Ngân hàng Trung ương Anh gia hạn chương trình mua trái phiếu cho đến ngày 31/10 "và có thể xa hơn nữa".

Giá trái phiếu cũng giảm và lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm đã gần chạm mức quan trọng 4% chỉ sau một đêm. Lợi suất 10 năm ở mức cao khi tăng khoảng 5,8 điểm cơ bản, đạt mức 3,943% vào lúc thị trường đóng cửa.

Giá cổ phiếu công nghệ diễn biến kém khả quan khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng trong bối cảnh lo ngại rằng dữ liệu lạm phát của Mỹ trong tuần này sẽ không ngăn được đà tăng lãi suất nhanh chóng của Fed.

Chứng khoán đã bị "vùi dập" trong những tuần gần đây do lo ngại về việc Fed có thể vẫn cần tăng lãi suất và tác động tiềm tàng đối với nền kinh tế. 

Song song với những lo ngại gần đây về nền kinh tế, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã đưa ra cảnh báo nguy cơ suy thoái toàn cầu đang ngày một tăng do các cú sốc kinh tế liên tiếp. Theo IMF, nền kinh tế Mỹ chỉ tăng trưởng 1,6% trong năm nay.

Báo cáo Chỉ số Giá sản xuất sẽ có vào 12/10 và dữ liệu CPI sẽ được công bố vào 13/10.

Xem thêm >> IMF cảnh báo nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu đang gia tăng

Tin mới lên