Tài chính

Dow Jones tăng vọt gần 2.000 điểm, nhà đầu tư Việt thoát lo âu cuối tuần

(VNF) - Việc thị trường chứng khoán Mỹ tăng mạnh giúp các nhà đầu tư Việt Nam thoát khỏi nỗi lo âu cuối tuần. Phiên giao dịch gần nhất, lực cầu bắt đáy đã giúp VN-Index từ chỗ có lúc giảm gần 40 điểm đã phục hồi lại, chỉ còn giảm hơn 7 điểm.

Dow Jones tăng vọt gần 2.000 điểm, nhà đầu tư Việt thoát lo âu cuối tuần

Dow Jones tăng vọt gần 2.000 điểm, nhà đầu tư Việt thoát lo âu cuối tuần

Kết thúc phiên giao dịch thứ Sáu, chỉ số Dow Jones đã vọt tăng 1.985 điểm (tương đương 9,4%) lên 23.185 điểm, lấy lại gần như toàn bộ những gì đã mất ở phiên trước đó.

Diễn biến tương đồng, chỉ số S&P 500 tăng 9,2% lên 2.711 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq Composite cũng tăng mạnh 9,3% lên 7.874 điểm.

Các chỉ số chính đều ghi nhận phiên tăng mạnh kể từ tháng 10/2008, theo hãng tin CNBC.

Randy Frederick, Phó chủ tịch về giao dịch và phái sinh thuộc Charles Schwab cho rằng sự phục hồi này "như một thói quen đã thấy trong 30 năm qua" và "không có gì đáng ngạc nhiên".

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng vọt sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết tuần tới, 50.000 mẫu xét nghiệm virus corona sẽ sẵn sàng trong tuần tới. Bên cạnh đó, ông Trump nói rằng đã yêu cầu Bộ Năng lượng Mỹ thúc đẩy giá dầu thô bằng cách mua dầu để bổ sung vào kho dự trữ xăng dầu chiến lược của nước này.

"Đây chắc chắn là một bước tiến quan trọng. Điều đầu tiên chúng ta học được từ Hàn Quốc là bạn cần hiểu phạm vi của vấn đề, bạn cần xác định được căn bệnh và ai mắc bệnh, ai không mắc bệnh", Ed Keon của QMA. "Đã có sự sụt giảm lớn khi biện pháp từ Chính phủ có vẻ không thỏa đáng và sau đó khi có phản ứng mạnh mẽ hơn, thị trường đã phản ứng tích cực".

Thị trường chứng khoán Mỹ bắt đầu khởi sắc với niềm hy vọng vào các gói kích thích tài khóa lớn hơn từ Chính phủ Mỹ và các nước khác trên thế giới. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đã nói với CNBC rằng Nhà Trắng và Quốc hội đã gần đạt được thỏa thuận về vấn đề này. "Tổng thống cam kết tuyệt đối rằng đây sẽ là toàn bộ nỗ lực của Chính phủ", ông Mnuchin cho hay.

Tương tự, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho biết các nhà lập pháp Mỹ và Nhà Trắng đang tiến gần đến một thỏa thuận về cứu trợ kinh tế trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thì cho biết sẽ bắt đầu mua trái phiếu Chính phủ Mỹ trên tất cả các kỳ hạn, bắt đầu với trái phiếu kỳ hạn 30 năm.

Việc thị trường chứng khoán Mỹ tăng mạnh giúp các nhà đầu tư Việt Nam thoát khỏi nỗi lo âu cuối tuần. Phiên giao dịch gần nhất, lực cầu bắt đáy đã giúp VN-Index từ chỗ có lúc giảm gần 40 điểm phục hồi lại, chỉ còn giảm hơn 7 điểm.

Phiên đảo chiều khá ngoạn mục này chịu ảnh hưởng không nhỏ từ chất xúc tác bên ngoài: Thị trường tương lai chứng khoán Mỹ quay đầu tăng bất ngờ giữa trưa.

Tuy nhiên, một diễn biến ngược là nhà đầu tư nước ngoài dường như không quan tâm lắm đến chuyện thị trường trong nước phục hồi vì lý do gì. Khi thị trường quay đầu đi lên, khối ngoại vẫn tiếp tục bán ra quyết liệt. Khối này bán ra tổng cộng trên HSX và HNX tới 1.209 tỷ đồng chỉ riêng với cổ phiếu. Đây là phiên xả cổ phiếu lớn nhất trong vòng 2 tuần qua.

Tin mới lên