Bất động sản

Dự án 4.500 tỷ từng cấm người dân xuống biển: Trung Thủy Đà Nẵng xây 2 tòa nhà trái phép

(VNF) - Dù chỉ mới được Sở Xây dựng cấp phép xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, Công ty Cổ phần Trung Thủy Đà Nẵng - chủ đầu tư của dự án Khu đô thị sinh thái Nam Ô - đã xây dựng trái phép 2 tòa nhà làm việc.

Dự án 4.500 tỷ từng cấm người dân xuống biển: Trung Thủy Đà Nẵng xây 2 tòa nhà trái phép

Bên ngoài dự án Khu đô thị sinh thái Nam Ô, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. Ảnh: Nhuệ Lộc.

Dự án Khu đô thị sinh thái Nam Ô do Công ty Cổ phần Trung Thủy Đà Nẵng làm chủ đầu tư với diện tích quy hoạch là 36ha và giao quyền sử dụng đất 10ha. 

Theo đó, tổng vốn đầu tư Dự án Khu đô thị sinh thái Nam Ô khoảng 4.500 tỷ đồng.

Dự án cách trung tâm TP. Đà Nẵng khoảng 17 km về phía tây bắc, thuộc địa phận phường Hòa Hiệp Bắc và Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng).

Ngày 13/11/2020, dự án được Sở Xây dựng cấp phép xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và thời gian thực hiện trong vòng 12 tháng. Việc cấp giấy phép xây dựng này cho chủ đầu tư là để tạo điều kiện cho Công ty Cổ phần Trung Thủy Đà Nẵng triển khai dự án.

Theo ghi nhận của phóng viên VietnamFinance, dự án Khu đô thị sinh thái Nam Ô hiện nay còn đang gặp phải một số vướng mắc nên chưa thể triển khai dự án. Tuy nhiên, lợi dụng việc cấp phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật, chủ đầu tư của dự án này đã xây dựng trái phép 2 tòa nhà làm việc.

Trong đó, một tòa nhà nằm gần nhà thờ Cá Ông đã được chủ đầu tư xây dựng đến tầng thứ 4. Tòa nhà còn lại mới hoàn thành phần móng với nhiều thanh sắc làm trụ lộ thiên.

Trước đây, dự án này từng khiến người dân Đà Nẵng bức xúc vì lập rào chắn cao gần 2m tại khu vực ven biển Nam Ô, để ngăn không cho người dân và du khách xuống biển vào đầu năm 2018.

Để giải quyết vụ việc, sáng ngày 22/3/2018, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa (thời điểm đương chức) đã xuống trực tiếp khu vực biển Nam Ô để khảo sát và có chỉ đạo mở lối ra biển cho người dân.

Sau đó, Đà Nẵng đã thu hồi một số nội dung trong quy hoạch gồm: Điều chỉnh mặt tiền đường Nguyễn Tất Thành để bố trí công viên; đưa ghềnh đá Nam Ô ra khỏi dự án, giao cho quận Liên Chiểu quản lý; điều chỉnh lối xuống biển; giữ lại diện tích hồ nước, khu vực lăng Ngư ông, miếu Âm hồn.

Chủ đầu tư điều chỉnh tổng diện tích đất dự án từ 366.679 m2 (tương đương hơn 36,6 ha) giảm xuống còn 249.909 m2 (gần 25 ha); điều chỉnh vệt đất mặt tiền đường Nguyễn Tất Thành thành công viên cây xanh, bãi đỗ xe công cộng phục vụ người dân và bố trí sẵn 5 lối xuống biển để phục vụ cộng đồng.

Ngày 11/2/2020, UBND TP. Đà Nẵng đã điều chỉnh quy hoạch, yêu cầu mở 5 lối xuống biển đi xuyên qua dự án khu du lịch sinh thái Nam Ô (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) để phục vụ người dân và du khách.

Tháng 5/2020, UBND TP. Đà Nẵng ban hành Kế hoạch số 3472/KH-UBND về triển khai đề án; đồng thời tháng 7/2020, UBND TP. Đà Nẵng cũng đã chấp thuận chủ trương đầu tư Khu nghỉ dưỡng sinh thái Nam Ô do Công ty Cổ phần Trung Thủy Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Một số hình ảnh 2 tòa nhà xây dựng trái phép

Tin mới lên