Bất động sản

Dự án khu đô thị Phú Cường Hoàng Gia gần 9.000 tỷ đồng tại Kiên Giang chính thức được khởi động

(VNF) - Dự án khu đô thị Phú Cường Hoàng Gia (TP. Rạch Giá, Kiên Giang) có quy mô 68,68 ha, tổng vốn đầu tư gần 9.000 tỷ đồng với hơn 2.000 sản phẩm gồm nhà phố, shophouse, căn hộ và biệt thự.

Dự án khu đô thị Phú Cường Hoàng Gia gần 9.000 tỷ đồng tại Kiên Giang chính thức được khởi động

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khởi động dự án khu đô thị Phú Cường Hoàng Gia (Ảnh: TTXVN)

Ngày 29/7, tại tỉnh Kiên Giang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khởi động dự án khu đô thị Phú Cường Hoàng Gia nhân dịp tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Kiên Giang năm 2019.

Dự án khu đô thị Phú Cường Hoàng Gia sở hữu vị trí đắc địa trên vành đai ven biển dài 10 km, ôm trọn bờ biển Tây của TP. Rạch Giá. Dự án có quy mô 68,68 ha. Khi hoàn thành, dự án sẽ có trên 2.000 sản phẩm gồm nhà phố, shophouse, căn hộ, biệt thự.

Tổng số vốn đầu tư của dự án gần 9.000 tỷ đồng. Trong đó, giá trị đầu tư cơ sở hạ tầng chiếm 1.516 tỷ, đầu tư công trình trên đất gần 6.500 tỷ đồng. 

Phối cảnh dự án khu đô thị Phú Cường Hoàng Gia nhìn từ trên cao

Dự án được kỳ vọng sẽ tạo nên môi trường sống lý tưởng và đẳng cấp bậc nhất tại khu vực biển Tây của TP. Rạch Giá. Khu đô thị Phú Cường Hoàng Gia dự kiến cũng sẽ là nơi diễn các hoạt động sự kiện, vui chơi giải trí, lễ hội nhạc hội, thu hút và tập trung dân cư của thành phố cũng như tất cả du khách từ các nơi đến với Kiên Giang.

Ông Huỳnh Hà Phương, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Phú Cường Kiên Giang cam kết sẽ huy động tối đa mọi nguồn lực về tài chính và con người để hoàn thành dự án vượt tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật và tuân theo mọi quy định của nhà nước về pháp lý và quản lý đầu tư xây dựng để dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng trong thời gian sớm nhất.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Kiên Giang diễn ra sáng 29/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chứng kiến tỉnh Kiên Giang trao quyết định chủ trương đầu tư, ký kết các thỏa thuận, bản ghi nhớ đầu tư với doanh nghiệp với tổng số vốn hơn 193.000 tỷ đồng.

Tin mới lên