Bất động sản

Dự án trường đua ngựa 420 triệu USD tại Hà Nội được trao chứng nhận đầu tư

(VNF) - Với tổng vốn đầu tư khoảng 420 triệu USD, dự án Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - Trường đua ngựa sẽ được triển khai tại xã Tân Minh và xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội.

Dự án trường đua ngựa 420 triệu USD tại Hà Nội được trao chứng nhận đầu tư

Dự án trường đua ngựa tại Hà Nội có tổng vốn đầu tư khoảng 420 triệu USD

Ngày 14/10, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có buổi tiếp Chủ tịch Tập đoàn Charmvit (Hàn Quốc) Lee Dea Bong và trao quyết định đầu tư cho dự án Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - Trường đua ngựa.

Với tổng vốn đầu tư khoảng 420 triệu USD, triển khai tại xã Tân Minh và xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội, đây sẽ là dự án trường đua ngựa đầu tiên được cấp phép tại Việt Nam.

Theo Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung, dự án đi vào hoạt động sẽ tạo nhiều công việc khi nhiều dịch vụ xuất hiện từ nuôi ngựa, vận chuyển ngựa đua đến các dịch vụ phục vụ giải đua… từ đó làm tăng nguồn thu ngân sách cho TP. Hà Nội.

Người đứng đầu UBND TP. Hà Nội mong muốn sau buổi trao quyết định đầu tư, Tập đoàn Charmvit sẽ sớm triển khai thực hiện dự án. TP. Hà Nội sẽ sớm hỗ trợ giải quyết mặt bằng cho dự án để kịp tổ chức giải đua đầu tiên dự kiến diễn ra vào tháng 10/2020.

Cảm ơn Chính phủ Việt Nam và TP. Hà Nội đã tạo điều kiện, Chủ tịch Tập đoàn Charmvit Lee Dea Bong cam kết sẽ nỗ lực hết sức để đưa dự án vào triển khai và hoàn thiện hiệu quả, đúng tiến độ.

Tại Việt Nam, Tập đoàn Charmvit là chủ đầu tư của nhiều dự án bất động sản có tiếng. Có thể kể đến như khách sạn Grand Plaza (Hà Nội), dự án sân golf Phượng Hoàng (huyện Lương Sơn, Hòa Bình).

Trong báo cáo gửi các bộ, ngành, UBND TP. Hà Nội tính toán nếu tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - trường đua ngựa (có hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa) đưa vào vận hành toàn bộ thì dự kiến thuế thu nhập doanh nghiệp trung bình địa phương thu được sẽ đạt 40-50 triệu USD mỗi năm. Ngoài ra, tiền thuế tiêu thụ đặc biệt do hoạt động đua ngựa khi dự án đi vào hoạt động dự kiến khoảng 100-200 triệu USD mỗi năm.

Như vậy, trung bình mỗi năm, khi dự án đi vào vận hành cơ quan quản lý sẽ thu về khoảng 250 triệu USD (khoảng 5.700 tỷ đồng) tiền thuế.

Tin mới lên