Thị trường

Du khách tăng trở lại trong Tết dương lịch

(VNF) - Mặc dù vẫn ảnh chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều địa phương trên cả nước đã vẫn đón lượng khách lớn trong dịp nghỉ Tết dương lịch.

Du khách tăng trở lại trong Tết dương lịch

Khách đi du lịch tăng trở lại dịp nghỉ Tết dương lịch 2022

Báo cáo của Sở Du lịch Hà Nội cho biết lượng khách du lịch tại Hà Nội trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch (từ ngày 1/1 - 3/1/2022) khoảng 60.000 lượt, chủ yếu là khách nội địa.

Theo báo cáo của một số bảo tàng, công viên, khu sinh thái, nghỉ dưỡng du lịch trên địa bàn, dịp Tết dương lịch, Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam đón khoảng 10.000 lượt khách, vườn quốc gia Ba Vì đón khoảng 12.000 lượt khách, khu du lịch Tản Đà đón 600 lượt khách, Làng sinh vật Cảnh Hồng Vân đón 600 lượt khách, bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam đón 500 lượt khách…

Cũng theo báo cáo, công suất bình quân sử dụng buồng phòng khối khách sạn 1-5 sao dịp Tết dương lịch ứớc tính đạt 31,2%, giảm 1,5 % so với cùng kỳ năm 2021. Một số khách sạn có công suất sử dụng phòng cao là: Asean, Tản Đà, Melia Ba Vì Mountain Retreat, KS JWMariot, KS InterContinental Hanoi Lanmark...

Trong khi đó, theo báo cáo của Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình, trong những ngày đầu năm mới 2022, Quảng Bình đã đón 3.500 lượt khách du lịch đến địa phương tham quan, nghỉ dưỡng; trong đó khách người nước ngoài khoảng 50 người.

Sở Du lịch Quảng Bình cho biết khách du lịch đến Quảng Bình chủ yếu tham gia các chương trình du lịch mạo hiểm, khám phá hệ thống hang động và lưu trú tại cơ sở đạt chuẩn 3 sao trở lên hoặc các homestay, farmstay có cảnh quan đẹp, gần gũi với thiên nhiên như: Sunspa Resort, Gold Coast Hotel Resort and Spa, Đoàn Gia Resort, Chày Lập farmstay và một số điểm tham quan tại thành phố Đồng Hới.

Cũng trong thời gian Tết dương lịch, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết một số cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh đạt công suất phòng từ 90% trở lên như: Chày Lập Farmstay, Sơn Đoòng Bungalow, Đoàn Gia Resort. Khách du lịch chủ yếu là khách nội tỉnh và khách đến từ các tỉnh lân cận Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Trị và thường đi theo hình thức nhóm nhỏ, gia đình, di chuyển bằng ô tô.

Trong năm 2022, Sở Du lịch Quảng Bình đặt mục tiêu đấu đón 2 triệu lượt khách và khôi phục hoàn toàn các hoạt động kinh doanh du lịch trong điều kiện mới, phù hợp với quy định của từng cấp độ dịch theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

37.500 lượt khách du lịch đến Khánh Hoà trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch 2022

Tại tỉnh Khánh Hoà, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, giám đốc Sở Du lịch tỉnh, cho biết ước tính trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch 2022, toàn tỉnh Khánh Hòa đã đón khoảng 37.500 lượt khách du lịch, tăng 87% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó, có khoảng 35.850 khách nội địa và 1.650 khách quốc tế.

Khách du lịch tập trung lưu trú ở các khách sạn, khu nghỉ dưỡng ở khu vực Bãi Dài, Cam Lâm. Trong đó, Movenpick Resort Cam Ranh đón 2.062 lượt khách, công suất phòng 42,1%; Cam Ranh, Riviera Beach Resort & Spa đón 551 lượt khách, công suất phòng 76%...

Tại tỉnh Lào Cai, báo cáo của Phòng văn hóa thông tin thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) cho biết du khách đến khu du lịch quốc gia Sa Pa trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch đạt 17.346 lượt khách. Doanh thu từ khách du lịch đạt 46 tỷ đồng, tăng trên 7,8 tỷ đồng so với dịp nghỉ lễ Noel 2021 (24-26/12/2021).

Lễ hội đường phố- Carnaval mùa đông tại khu du lịch quốc tế Tuần Châu 

Tại Quảng Ninh, Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết trong 3 ngày nghỉ lễ từ ngày 1/1 đến 3/1/2021, tỉnh đã đón khoảng 194.000 lượt khách du lịch tham quan, nghỉ dưỡng.

Trong đó, lượng khách đến tham quan vịnh Hạ Long ban ngày đạt 6.200 lượt; lưu trú trên vịnh Hạ Long đạt hơn 1.390 lượt; khách tham quan khu di tích danh thắng Yên Tử đạt 7.090 khách; bảo tàng Quảng Ninh đạt gần 7.240 lượt khách, còn lại là các điểm du lịch khác. Tổng lượng khách lưu trú là 90.000 lượt khách.

Lượng khách đến Quảng Ninh dịp Tết dương lịch tăng từ 40%-50% so với ngày thường. Nguyên nhân một phần do người dân được nghỉ lễ dài ngày, mặt khác, Quảng Ninh đã triển khai hiệu quả các chương trình kích cầu và xây dựng nhiều hoạt động văn hóa đa dạng.

Để thu hút khách du lịch, Quảng Ninh đã thực hiện nhiều chương trình “kích cầu” như: miễn phí tham quan vào các điểm du lịch vịnh Hạ Long, bảo tàng Quảng Ninh, khu di tích danh thắng Yên Tử trong ngày 1/1 và giảm 50% vé phí vào các ngày thường khác trong năm.

Cùng với đó, các địa phương trong tỉnh cũng đã tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao để phục vụ khách du lịch. Điển hình là lễ hội đường phố - Carnaval mùa đông với chủ đề “Bừng sáng kỳ quan – Lan tỏa nụ cười Hạ Long” tại khu du lịch quốc tế Tuần Châu đã thu hút khoảng 3.000 lượt du khách và người dân tham gia; hoạt động của phố ẩm thực ở quảng trường Sun Carnival (phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long) và tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp ở thành phố Hạ Long.

Năm 2021, ngành Du lịch tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu đón tổng lượng khách du lịch ước đạt 10 triệu lượt; tổng thu từ du lịch đạt 20.000 tỷ đồng. Cùng với chính sách kích cầu du lịch trị giá 500 tỷ đồng, ngành du lịch tỉnh sẽ chủ động làm việc với các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ, vận tải để xây dựng các gói sản phẩm khuyến mại kích cầu; tổ chức hoạt động xúc tiến, quảng bá, thông tin tuyên truyền thu hút du khách đến với Quảng Ninh.

Xem thêm: Đà Nẵng thành lập tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho dự án du lịch 35.000 tỷ

Tin mới lên