Nhân vật

Du thuyền Dilbar – 'Biệt thự hoàn hảo trên biển' của tỷ phú hàng đầu nước Nga

(VNF) - Dilbar, một siêu du thuyền nặng 15.917 tấn với chiều dài 156m, được coi là du thuyền có động cơ lớn nhất thế giới theo tổng trọng tải cũng như thể tích bên trong. Du thuyền này thuộc quyền sở hữu của tỷ phú Alisher Usmanov, người từng giàu nhất nước Nga.

Du thuyền Dilbar – 'Biệt thự hoàn hảo trên biển' của tỷ phú hàng đầu nước Nga

Du thuyền Dilbar – 'Biệt thự hoàn hảo trên biển' của tỷ phú hàng đầu nước Nga

Alisher Usmanov hiện là tỷ phú giàu thứ 6 tại Nga. Ông từng là một trong những nhà đầu tư ban đầu vào Facebook và Xiaomi và còn xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Forbes.

Ngoài ra, vị tỷ phú 68 tuổi còn sở hữu Dilbar - du thuyền có động cơ lớn nhất trên thế giới tính theo tổng trọng tải cũng như thể tích bên trong, hay còn được gọi là “biệt thự hoàn hảo trên biển”.

Tên gọi Dilbar được đặt theo tên người mẹ quá cố của vị tỷ phú. Dilbar được hạ thủy vào năm 2016, nặng 15,917 tấn với chiều dài 156 mét, có đủ không gian cho bất kỳ hoạt động giải trí nào mà vị tỷ phú người Nga yêu thích.

Siêu du thuyền Dilbar nhìn từ xa.

Tàu có không gian chứa tối đa 24 khách và khoảng 100 thành viên phi hành đoàn. Được trang bị động cơ hybrid điện-diesel, siêu du thuyền này có thể đạt tốc độ tối đa 22,5 hải lý/giờ.

Chiếc du thuyền này được hoàn thành lắp ráp và thiết kế bởi nhà máy đóng tàu Lurssen của Đức. Nội thất của Dilbar là tác phẩm của nhóm thiết kế nổi tiếng British Winch Design.

Được thiết kế theo phong cách hiện đại của châu Á, kết hợp những chất liệu từ thiên nhiên, Dilbar trông không sặc sỡ mà mang nét thanh lịch riêng với màu trắng chủ đạo kết hợp với màu vàng đồng sang trọng.

Dilbar có 2 sân đáp trực thăng trên boong tàu

Mũi tàu sắc nét được cân bằng bởi phần sau thấp và bằng phẳng, giúp ổn định tàu và mang đến khả năng tiếp cận nước hoàn hảo. Thân của du thuyền này được làm bằng thép dịch chuyển và sở hữu cấu trúc thượng tầng bằng nhôm. Bên cạnh đó, sàn gỗ tếch và được chế tạo tuân thủ theo các quy tắc xã hội phân loại. Đặc biệt là chúng đáp ứng đầy đủ yêu cầu của an toàn sinh mạng trên biển SOLAS.

Dilbar lớn tới mức có 2 sân đáp trực thăng ở trên boong tàu. Con thuyền cũng có sảnh khách bên ngoài để đón nắng, nói chuyện công việc hoặc tận hưởng trải nghiệm ăn uống ngoài trời.

Được biết, bên trong Dilbar có một trung tâm giải trí và vô số khu vực giải trí, nhưng cũng có một hồ bơi 25 mét chứa được 180m3 nước - hồ bơi lớn nhất từng được lắp đặt trên một con thuyền.

Một tính năng khác mà các du khách nên tận hưởng là vịnh quan sát nổi ở gần đuôi tàu. Đây là nơi mà một phần của thân tàu mở ra để cho phép khách quan sát hành trình.

Dilbar được neo đậu tại một cảng biển.

Hình ảnh cận cảnh cho thấy sự đồ sộ của "biệt thự trên biển"

Được cấu thành từ 15,917 tấn kim loại, thủy tinh, gỗ, đá cẩm thạch, thứ “đồ chơi” xa xỉ này đã khiến tỷ phú Usmanov tốn khoản tiền 256 triệu USD để sở hữu vào năm 2016. Tuy nhiên, đến năm 2020 vừa qua, Dilbar được The Guardian định giá vào khoảng 452 triệu USD, tức gần gấp đôi so với thời điểm được ông Usmanov mua.

Xem thêm >> 'Biệt thự tàu vũ trụ' 140 triệu USD của tỷ phú Nga

Tin mới lên