Xe

Đưa câu hỏi 'điểm liệt' vào bài thi sát hạch lái xe từ ngày 1/6/2020

(VNF) - Từ ngày 1/6/2020, 60 câu hỏi “điểm liệt” sẽ được đưa vào bài thi sát hạch lái xe.

Đưa câu hỏi 'điểm liệt' vào bài thi sát hạch lái xe từ ngày 1/6/2020

Câu hỏi 'điểm liệt' đưa vào bài thi sát hạch lái xe từ ngày 1/6/2020

Đại diện Vụ trưởng Quản lý phương tiện và người lái (Tổng Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, Tổng cục đã ban hành 600 câu hỏi lý thuyết dùng cho sát hạch giấy phép lái xe đường bộ, thay thế cho bộ 450 câu hỏi trước đây. Đáng chú ý là trong bộ 600 câu hỏi mới có 60 câu hỏi “điểm liệt”.

Câu hỏi 'điểm liệt' đưa vào bài thi sát hạch lái xe từ ngày 1/6/2020

Theo lý giải của đại diện Vụ trưởng Quản lý phương tiện và người lái, thí sinh làm đúng toàn bộ 30 hoặc 45 câu (tùy sát hạch theo hạng xe), nhưng chỉ cần trả lời sai chỉ một câu “điểm liệt” thì vẫn trượt và bị hủy kết quả thi lý thuyết.

60 câu hỏi “điểm liệt” chủ yếu đề cập đến những kiến thức phải ghi nhớ khi lái xe, phần lớn là các hành vi bị nghiêm cấm theo Luật Giao thông đường bộ và các tình huống xử lý trên đường giao nhau, đường cao tốc, giao cắt với đường sắt...

Trước đó trong năm 2018, sau khi xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu Tổng cục Đường bộ nghiên cứu các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo và sát hạch giấy phép lái xe. 

Xem thêm: Học phí lái xe ô tô năm 2020 lên tới 30 triệu đồng, thực hư thế nào?

Tin mới lên