Tài chính quốc tế

Dubai Airshow 2017 lập kỷ lục về giá trị các thương vụ máy bay

Triển lãm Hàng không Dubai lần thứ 15 (Dubai Airshow) trong các ngày 12-16/11 tại thủ đô Dubai của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã ghi nhận con số kỷ lục 113,8 tỷ USD tổng giá trị các hợp đồng mua bán máy bay được ký kết.

Dubai Airshow 2017 lập kỷ lục về giá trị các thương vụ máy bay

Máy bay của Tập đoàn Airbus.

Theo Ban tổ chức Dubai Airshow 2017, đáng chú nhất trong các thương vụ là "cái bắt tay" giữa tập đoàn chế tạo máy bay Airbus của châu Âu và hãng hàng không quốc tế Pan-American của Mỹ.

Cụ thể, Airbus sẽ cung cấp cho 4 máy bay A320 với tổng giá trị 49,5 tỷ USD. Đây là thỏa thuận bán máy bay đơn lẻ lớn nhất từ trước tới nay của Airbus.

Trong khi đó, đối thủ của Airbus là hãng chế tạo máy bay Boeing của Mỹ đã ký hợp đồng trị giá 15,1 tỷ USD bán 40 máy bay 787 cho Emirates Airline - hãng hàng không nổi tiếng với các chặng bay dài nhất thế giới.

Ngoài ra, Boeing còn giành được hợp đồng trị giá 27 tỷ USD cung cấp 225 máy bay 737 MAX family cho FlyDubai - hãng hàng không giá rẻ của UEA - và một hợp đồng bán 4 máy bay Boeing 777 cho Ethiopia Airlines trị giá 1,3 tỷ USD. Do vậy, Dubai Airshow 2017 được xem là một mùa thành công đối với cả Airbus và Boeing.

Cũng tại sự kiện này, các kỹ sư thiết kế của nhà sản xuất ôtô nổi tiếng của Đức Mercedes Benz đã giới thiệu khoang hạng nhất sang trọng đầy tiện ích, cho phép các "thượng đế" có thể ngủ trong khoang riêng biệt.

Dubai Airshow 2017 đã được tổ chức tại sân bay quốc tế Al Maktoum - trung tâm hàng không lớn thứ 2 ở Dubai.

Theo kế hoạch, Dubai Airshow lần thứ 16 sẽ diễn ra vào năm 2019, một năm trước khi Dubai đăng cai tổ chức Hội chợ Thương mại thế giới World Expo 2020.

Tin mới lên