Tài chính quốc tế

Dùng tiền công để đặt đồ ăn, vợ Thủ tướng Israel đối mặt án tù 8 năm

(VNF) - Bà Sara Netanyahu, vợ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, đã thừa nhận tội dùng tiền quỹ công mua đồ ăn từ bên ngoài vào dinh thủ tướng. Theo CNN, bà Netanyahu đối mặt với án tù tối đa 8 năm.

Dùng tiền công để đặt đồ ăn, vợ Thủ tướng Israel đối mặt án tù 8 năm

Bà Sara Netanyahu, vợ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Theo cáo trạng, bà Sara và Ezra Saidoff, cựu quản lý dinh thự của Thủ tướng Netanyahu, đã nhiều lần gọi đồ ăn đến tòa nhà này. Tổng số tiền các hóa đơn các điều tra viên thu thập được có trị giá khoảng 175.000 Shekel (gần 50.000 USD), và họ đã dùng quỹ công để trả.

Theo luật Israel, việc gọi đồ ăn đến dinh thự Thủ tướng là trái phép vì đã có các đầu bếp ở dinh thự này phục vụ các bữa ăn cho Thủ tướng Netanyahu cùng gia đình và các quan khách.

Trong phiên tòa sáng 12/6, bà Sara đã đồng ý với một thỏa thuận biện hộ ngoài tòa để giảm án phạt liên quan tới tội danh chi sai công quỹ.

Dự kiến phán quyết về hành vi sai phạm pháp luật của bà Sara sẽ được đưa ra vào tuần sau, trong khi bà Ezra Saidoff đã nhận tội với các công tố viên.

Thủ tướng Netanyahu hồi tháng 2 năm ngoái cũng đã phải đối mặt với nhiều cuộc điều tra cáo buộc tham nhũng. Ông Netanyahu cùng các thành viên gia đình bị nghi nhận xì gà, rượu và đồ trang sức trị giá gần 300.000 USD từ những người giàu có.

Trong một cáo buộc khác, Thủ tướng Netanyahu được cho đã tìm cách mua chuộc chủ sở hữu Yediot Aharonot, một tờ báo lớn của Israel, để đăng tải các bài viết có lợi cho danh tiếng chính trị của bản thân. Ông Netanyahu cũng bị tình nghi đã ưu ái cho tập đoàn viễn thông lớn nhất Israel là Bezeq để đổi lấy các bản tin có lợi cho vợ chồng mình.

Đến nay, ông Netanyahu luôn phủ nhận mọi cáo buộc liên quan, cho rằng ông là nạn nhân của “cuộc săn phù thủy” do các chính trị gia đối lập tiến hành.

Xem thêm >> Hàng trăm doanh nghiệp Mỹ gửi ‘tâm thư’ hối thúc ông Trump kết thúc thương chiến

Tin mới lên