Nhân vật

Đường tới Quốc hội: Doanh nhân Nguyễn Thị Thùy Thuận, Giám đốc Công ty HT Safbel

(VNF) - Bà Nguyễn Thị Thùy Thuận, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ du lịch và thương mại HT Safbel, là 1 trong 3 người thuộc thế hệ 8x nằm trong danh sách ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại TP. Đà Nẵng.

Đường tới Quốc hội: Doanh nhân Nguyễn Thị Thùy Thuận, Giám đốc Công ty HT Safbel

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thùy Thuận, Giám đốc Công ty HT Safbel.

TP. Đà Nẵng có 10 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc 2 đơn vị bầu cử. Từ các ứng viên này, cử tri sẽ bỏ phiếu bầu ra 6 đại biểu Quốc hội.

Trong danh sách này, đáng chú ý có sự xuất hiện của bà Nguyễn Thị Thùy Thuận, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ du lịch và thương mại HT Safbel. Ngoài chức vụ này, bà hiện còn là ủy viên Ban Thường vụ Hiệp Hội Nữ doanh nhân thành phố Đà Nẵng.

Được biết, bà Nguyễn Thị Thùy Thuận sinh ngày 14/9/1982, quê quán tại xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Bà tốt nghiệp trường đại học chuyên ngành về du lịch.

Từ tháng 1/2005 đến tháng 7/2011, bà là nhân viên kinh doanh, sau đó là trưởng Phòng Du lịch nội địa của Công ty Du lịch Mailinhtourism.

Đến tháng 8/2011, bà là giám đốc chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Bến Thành tại Đà Nẵng. Năm 2016, bà kiêm nhiệm thêm chức vụ phó chủ tịch Hội lữ hành thành phố Đà Nẵng.

Tháng 7/2018, bà trở thành giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ du lịch và thương mại HT Safbel. Sang năm 2019, bà được bầu vào Ban Thường vụ Hiệp Hội Nữ doanh nhân thành phố Đà Nẵng trong vai trò là ủy viên.

Tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội lần này, bà Thuận được Hội Liên hiệp Phụ nữ Đà Nẵng – Hiệp hội Nữ Doanh nhân Đà Nẵng lựa chọn, giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Thuận cho biết nếu được trở thành đại biểu Quốc hội, sẽ tham gia đóng góp tại diễn đàn Quốc hội về các giải pháp khắc phục phát triển du lịch thời hậu Covid-19.

Bên cạnh đó là đề xuất và thảo luận các giải pháp: đổi mới định hướng, mở rộng các chương trình đào tạo hướng nghiệp, tăng cường đào tạo nghề theo tiêu chuẩn 4.0 nhằm cung cấp cho thị trường lao động nguồn nhân lực chất lượng cao, thích ứng với nhu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng trong thời gian tới.

Ngoài ra, bà cũng quan tâm đến đề án hỗ trợ “Phụ nữ khởi nghiệp” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động.

Theo bà Thuận, các doanh nghiệp và hộ gia đình do phụ nữ quản lý đã góp phần tạo ra giá trị của cải vật chất, nguồn thu nhập đáng kể cho đất nước, góp phần giải quyết việc làm cho hàng triệu lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ với nhà nước và trách nhiệm cao với xã hội và cộng đồng. Tuy nhiên, hệ thống pháp lý hỗ trợ cho phụ nữ cũng như các doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn còn nhiều bất cập.

Về phía Công ty TNHH Dịch vụ du lịch và thương mại HT Safbel, công ty này được thành lập ngày 3/8/2015, có địa chỉ tại tổ 172, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Công ty HT Safbel đăng ký hoạt động với 16 ngành, nghề, trong đó, điều hành tua du lịch là lĩnh vực chính. Vốn điều lệ của công ty là 3 tỷ đồng.

Khi mới thành lập, HT Safbel được điều hành bởi ông Hoàng Văn Tuyên, Chủ tịch HĐTV kiêm giám đốc công ty. Ông cũng là 1 trong 2 thành viên góp vốn, với tỷ lệ 50%. Số còn lại thuộc về ông Nguyễn Quốc Hưng.

Đến tháng 7/2018, bà Nguyễn Thị Thùy Thuận được bổ nhiệm làm giám đốc Công ty HT Safbel. Sau khi đảm nhận chiếc ghế nóng tại HT Safbel, bà đã giúp công ty có những tiến bộ nhất định.

Cụ thể, theo dữ liệu của VietnamFinance có được, kết thúc năm 2018, doanh thu của HT Safbel đạt gần 2,9 tỷ đồng, tăng 173% so với năm 2017 (1,058 tỷ đồng). Tiếp đó, đến năm 2019, có số này đã tăng lên thành 4,2 tỷ đồng, tăng 44,8% so với năm 2019.

Mặc dù doanh thu trong 2 năm 2018 và 2019 đã tăng lên gấp nhiều lần so với những năm trước tuy nhiên việc chi phí tăng cao đã khiến cho lợi nhuận của HT Safbel không được như mong đợi. Trong 2 năm 2018 và 2019, HT Safbel đã lỗ lần lượt là 119 tỷ đồng và 118 tỷ đồng.

Tin mới lên