Bất động sản

Đường vành đai 2 trên cao đoạn Vĩnh Tuy - Ngã Tư Vọng đang được triển khai thế nào?

(VNF) - Vành đai 2 trên cao đoạn Vĩnh Tuy - Ngã Tư Vọng đang gấp rút thi công, dự kiến tháng quý 1/2023 hoàn thành toàn bộ phần đường trên cao.

Vành đai 2 đoạn cầu Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở (Hà Nội) được khởi công tháng 4/2018 gồm tuyến đường trên cao và mở rộng phần dưới thấp với tổng mức đầu tư hơn 9.459 tỷ đồng. Trong đó, đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng đã thông xe. Trong ảnh trên là đoạn từ Ngã Tư Vọng hướng về Vĩnh Tuy đang được xây dựng.

Được biết, dự án đường Vành đai 2 của Hà Nội là 1 trong 6 công trình giao thông trọng điểm được phép thi công trong thời điểm thủ đô đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19.

Hình ảnh thi công Vành đai 2 trên cao đoạn Đại La. Có thể thấy bên trong các trụ cột cầu đã hoàn thiện và cảnh ngổn ngang của công trường.

Vành đai 2 trên cao được thi công bằng công nghệ MSS chạy trên (đà giáo di chuyển phía trên dầm) lần đầu tiên được áp dụng ở Việt Nam.

Công nghệ đà giáo di động (công nghệ MSS) này thuộc phương pháp đổ bê tông tại chỗ trên dàn giáo di dộng. Sau khi thi công xong một nhịp, toàn bộ hệ thống ván khuôn và đà giáo được di chuyển tới nhịp tiếp theo và bắt đầu công đoạn thi công như nhịp trước, cứ như vậy theo chiều dọc cầu cho đến khi hoàn thành kết cấu nhịp.

Với công nghệ này trong quá trình thi công vẫn tạo được tĩnh không dưới cầu cho giao thông thủy bộ, mặt khác ít chịu ảnh hưởng của điều kiện địa hình, thủy văn và địa chất khu vực xây dựng cầu.

Hình ảnh nhìn từ trên cao đoạn chạy qua quận Minh Khai đang dần thành hình.

Vành đai 2 trên cao gồm các hạng mục: Cầu chính (bề mặt 19 m), cầu dẫn (bề mặt 7 m) và các nhánh dẫn kết nối với đường bên dưới tại 3 vị trí là cầu Vĩnh Tuy, Ngã Tư Vọng và Ngã Tư Sở.

Dự án này đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư và UBND TP Hà Nội phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi vào đầu tháng 3/2018. Chủ đầu tư là Tập đoàn Vingroup và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP. Hà Nội sẽ đại diện cho thành phố quản lý và theo dõi việc thực hiện dự án.

Hình ảnh vành đai trên cao đã thành hình qua cầu Mai Động. Sau khi hoàn thành, tuyến đường trên cao này sẽ kết nối với cầu Vĩnh Tuy hiện đang xây dựng giai đoạn 2.

Hiện các đơn vị thi công đang tập trung hoàn thiện 2 phần Vành đai trên cao từ cầu Vĩnh Tuy đến chợ Mơ và từ chợ Mơ đến Ngã Tư Vọng.

Xem thêm: Cận cảnh dự án cầu Vĩnh Tuy 2 sau 8 tháng thi công

Tin mới lên