Tài chính quốc tế

ECB nhất trí giữ nguyên lãi suất chủ chốt ở mức thấp kỷ lục

Hội đồng quản trị của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cho hay các lãi suất chủ chốt của ngân hàng này sẽ vẫn đươc duy trì ở các mức hiện nay, ít nhất là đến hết năm 2019.

ECB nhất trí giữ nguyên lãi suất chủ chốt ở mức thấp kỷ lục

ECB nhất trí giữ nguyên lãi suất chủ chốt ở mức thấp kỷ lục.

Ngày 10/4, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã nhất trí giữ nguyên lãi suất ở các mức thấp kỷ lục. Lãi suất tái cấp vốn chủ chốt của ngân hàng này vẫn ở mức 0%, lãi suất cho vay là 0,25%, trong khi lãi suất tiền gửi là -0,4%.

Hội đồng quản trị của ECB cho hay các lãi suất chủ chốt của ngân hàng này sẽ vẫn đươc duy trì ở các mức hiện nay, ít nhất là đến hết năm 2019, nhằm đảm bảo lạm phát tiếp tục hướng đến gần mức mục tiêu 2% mà ECB đã đề ra.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc họp chính sách trên, Chủ tịch ECB, Mario Draghi, một lần nữa nhấn mạnh lãi suất sẽ được giữ ở các mức hiện nay ít nhất cho tới hết năm, đồng thời kêu gọi sự cần thiết phải cải cách về cơ cấu trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Sau khi ECB công bố quyết định trên, Naeem Aslam, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao của Công ty Think Markets cho rằng một lần nữa ECB giữ tâm lý thận trọng và lý do khiến đồng euro tiếp tục tăng giá là vì đồng tiền này đã "miễn nhiễm" trước các thông tin bất lợi.

Đồng quan điểm, chuyên gia tư vấn ngoại hối Marc-André Fongern của Công ty MAF Global Forex cho rằng ECB một lần nữa lại đưa ra một quyết định khá "nhàm chán" và việc ngân hàng này dự tính lãi suất vẫn ở các mức hiện tại ít nhất đến hết năm 2019 sẽ làm giảm những quan điểm lạc quan đối với đồng euro.

Trước đó, theo kết quả một cuộc khảo sát hồi tháng 3 của hãng tin Reuters, các nhà kinh tế đều dự báo ECB sẽ không tăng lãi suất cho đến cuối năm sau.

Hơn 60% số chuyên gia này trả lời câu hỏi bổ sung cho biết họ không tin ECB sẽ tăng lãi suất trước khi bước vào đợt suy thoái kinh tế tiếp theo.

Trong khi đó, gần 90% chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát cho rằng ECB sẽ không tiến hành mua thêm tài sản cho tới ít nhất là cuối năm 2020.

Cuộc khảo sát của Reuters được thực hiện trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang có xu hướng tăng trưởng chậm lại, xung đột thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn tiếp diễn và sự bế tắc trong tiến trình Vương quốc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (còn gọi là Brexit), khiến các nhà kinh tế cũng hạ bớt dự báo tăng trưởng kinh tế Eurozone.

Trước đó, Chủ tịch ECB Mario Draghi hồi cuối tháng Ba cho hay cơ quan này sẵn sàng thúc đẩy thêm các biện pháp cần thiết để hỗ trợ nền kinh tế nếu triển vọng tăng trưởng của khu vực này trở nên xấu hơn.

Chủ tịch ECB cho hay nền kinh tế Eurozone đang đối mặt với những bất ổn do sự giảm tốc trong hoạt động thương mại toàn cầu, dù nhu cầu trong nước vẫn mạnh.

Theo ông Draghi, ECB có thể đối phó với lạm phát thấp hơn dự đoán bằng cách điều chỉnh thời điểm tăng lãi suất.

Tin mới lên