Tài chính quốc tế

El Salvador thông qua luật cho phép phát hành trái phiếu Bitcoin

(VNF) - Quốc hội El Salvador đã phê duyệt luật chứng khoán kỹ thuật số cho phép quốc gia này gây quỹ thông qua trái phiếu chuỗi khối có chủ quyền đầu tiên trên thế giới.

El Salvador thông qua luật cho phép phát hành trái phiếu Bitcoin

Tổng thống El Salvador Nayib Bukele.

Theo Bloomberg, Quốc hội El Salvador đã thông qua dự luật vào với số phiếu áp đảo 62/12. Dự luật này sẽ nhanh chóng được chuyển tới Tổng thống Nayib Bukele để ký thành luật.

Dự luật chứng khoán kỹ thuật số “tạo khung pháp lý để chuyển giao tài sản kỹ thuật số được sử dụng trong các đợt phát hành ra công chúng ở El Salvador, cũng như điều chỉnh các yêu cầu và nghĩa vụ của tổ chức phát hành và nhà cung cấp tài sản kỹ thuật số”, được chính ông Bukele gửi lên quốc hội vào cuối tháng 11/2022.

Theo đó, dự luật này kêu gọi thành lập một uỷ ban tài sản kỹ thuật số và Cơ quan quản lý quỹ Bitcoin để giám sát việc bán trái phiếu gắn với đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới.

Trái phiếu blockchain được đề xuất, với khoản đầu tư tối thiểu 100 USD, nhằm giúp tài trợ cho việc xây dựng Thành phố Bitcoin ven biển, miễn thuế, có năng lượng địa nhiệt từ một ngọn núi lửa gần đó để khai thác tiền kỹ thuật số.

Trái phiếu sẽ huy động được 500 triệu USD cho cơ sở hạ tầng ở Thành phố Bitcoin và 500 triệu USD khác để mua BTC, và bất kỳ sự gia tăng nào về giá trị đồng tiền kỹ thuật số này cũng sẽ giúp trái chủ được hưởng lợi.

Theo đề xuất ban đầu của chính phủ, token hóa trái phiếu sẽ được mệnh giá bằng USD với lãi suất 6,5% hàng năm trong 10 năm.

Theo Bộ trưởng Tài chính Alejandro Zelaya, chính phủ ban đầu hứa sẽ bán trái phiếu trong quý đầu tiên của năm 2021, nhưng đã hoãn việc phát hành nhiều lần do giá Bitcoin giảm làm ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư.

Sau khi được giới thiệu bởi Tổng thống El Salvador, kế hoạch này đã bị chỉ trích bởi các cơ quan xếp hạng tín dụng và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Dù trái phiếu quốc gia đang được giao dịch với mức chiết khấu cao do các nhà đầu tư định giá rủi ro vỡ nợ, El Salvador dường như vẫn kiên quyết với việc đầu tư vào tiền ảo.

Trước đó, El Salvador đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đấu thầu hợp pháp Bitcoin vào năm 2021. Chính quyền của ông Bukele đã mua 2.381 BTC tính đến tháng 6/2021, theo thông báo của ông trên Twitter. Vào ngày 16/11 năm ngoái, vị tổng thống đam mê tiền kỹ thuật số cũng cho biết chính phủ nước này sẽ mua một BTC mỗi ngày.

Xem thêm >> Giá Bitcoin ‘rớt thảm’, tổng thống El Salvador khuyên các nhà đầu tư ‘kiên nhẫn và tận hưởng’

Tin mới lên