Tài chính quốc tế

Elon Musk bán thêm 4 triệu cổ phiếu Tesla, tài sản ròng ‘chạm đáy nỗi đau’ hậu mua Twitter

(VNF) - Elon Musk đã bán ít nhất 3,95 tỷ USD cổ phiếu tập đoàn ô tô điện Tesla sau khi kết thúc thương vụ mua lại Twitter trị giá 44 tỷ USD của mình. Sau lần bán tháo cổ phiếu mới nhất, khối tài sản ròng của tỷ phú này đã chạm mức thấp nhất trong năm 2022, xuống dưới ngưỡng 200 tỷ USD.

Elon Musk bán thêm 4 triệu cổ phiếu Tesla, tài sản ròng ‘chạm đáy nỗi đau’ hậu mua Twitter

Elon Musk bán thêm gần 4 triệu cổ phiếu Tesla.

Theo hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch được công bố hôm 8/11, tỷ phú Musk đã bán thêm 19,5 triệu cổ phiếu Tesla.

Hồi năm ngoái, vị tỷ phú này đã bán gần 22 tỷ USD cổ phiếu Tesla khi cổ phiếu công ty tăng hơn 50%. Năm nay, ông đã bán số cổ phiếu trị giá hơn 8 tỷ USD vào tháng 4 và trị giá khoảng 7 tỷ USD vào tháng 8.

Hiện chưa rõ việc ông Musk bán thêm cổ phiếu Tesla có phải để hỗ trợ cho việc hoàn thành thương vu mua lại Twitter trị giá 44 tỷ USD hay không, nhưng vị tỷ phú từng chia sẻ trước đó rằng ông sẽ hạn chế hết sức để không phải bán thêm cổ phiếu Tesla khi huy động tiền cho thương vụ mua lại.

Tin tức ông Musk bán thêm cổ phiếu Tesla là “đòn giáng” mới cho các nhà đầu tư của công ty xe điện hàng đầu thế giới, những người vốn đang lo lắng vị CEO sẽ “bỏ bê” Tesla để chăm lo cho công ty mới và đã bán tháo cổ phiếu công ty trong vài ngày gần đây.

Kết phiên giao dịch ngày 8/11, cổ phiếu Tesla giảm 2,93% xuống mức 191,3 USD, mức thấp nhất được ghi nhận trong năm 2022 cho tới nay. Trong ngày, có lúc mã cổ phiếu này xuống tới mức 187,03 USD.

Tính từ đầu năm tới nay, cổ phiếu Tesla đã giảm tới 52%, từ mức đỉnh gần 400 USD. Vốn hoá thị trường công ty cũng giảm từ hơn 1.000 tỷ USD xuống còn 599,6 tỷ USD, mất hơn 40% thị giá.

Cổ phiếu Tesla giảm cũng tác động mạnh tới khối tài sản ròng của ông chủ công ty. Theo chỉ số tỷ phú của Bloomberg, tài sản hiện tại của ông Musk là 179 tỷ USD, với một phần lớn trong số đó đến từ gần 15% cổ phần trong Tesla, nhưng vẫn là người giàu nhất thế giới.

Tuy nhiên, khối tài sản của ông Musk đã giảm khoảng 90 tỷ USD từ đầu năm tới nay, trở thành tỷ phú có biến động tài sản lớn nhất năm. Lần bán tháo cổ phiếu Tesla mới nhất khiến ông mất thêm 3,7 tỷ USD.

Trước các lo ngại của nhà đầu tư về việc CEO “o bế” Twitter, tại một hội nghị vào tuần trước, ông Musk nói với giám đốc quỹ đầu cơ Ron Baron rằng “khối lượng công việc của ông đã tăng từ khoảng 78 giờ/tuần lên có lẽ khoảng 120 giờ/tuần”.

Elon Musk, người cũng là Giám đốc điều hành của SpaceX, đã nói rằng “một khi Twitter được đặt trên con đường đúng đắn, tôi nghĩ rằng sẽ dễ quản lý hơn nhiều” so với các công ty khác của ông. Ông Musk cũng chưa bổ nhiệm CEO mới cho Twitter, nhưng có nói ông chỉ giữ vai trò là giám đốc tạm thời.

Xem thêm >> Elon Musk mua lại Twitter, cổ phiếu Tesla 'rớt thảm'

Tin mới lên