Tài chính quốc tế

Elon Musk mua lại Twitter, cổ phiếu Tesla 'rớt thảm'

(VNF) - Tesla đã bị “xóa sổ” toàn bộ số lợi nhuận trong gần 18 tháng qua, khi phi vụ mua lại Twitter của CEO Elon Musk đã kích hoạt một đợt bán tháo cổ phiếu công ty xe điện từ các nhà đầu tư.

Elon Musk mua lại Twitter, cổ phiếu Tesla 'rớt thảm'

Nhà đầu tư lo ngại tỷ phú Elon Musk không tập trung cho công việc của Tesla sau khi mua lại Twitter.

Trong phiên giao dịch gần nhất ngày 7/11, cổ phiếu của công ty xe điện giá trị nhất thế giới đã giảm 5% xuống còn 197,08 USD. Đây là mức giá thấp nhất của cổ phiếu Tesla kể từ tháng 6/2021, tức từ gần 18 tháng trước.

So với đỉnh lịch sử 409,9 USD hồi tháng 11/2021, giá cổ phiếu Tesla hiện đã giảm hơn 50%.

Trong năm nay, cổ phiếu Tesla đã gặp khó khăn trong phần lớn thời gian do bị cuốn theo xu hướng thị trường. Tuy nhiên, vụ trượt giá mới nhất của công ty xe điện xảy ra trong bối cảnh CEO công ty mua lại Twitter.

Theo đó, ngày 27/10, ông Elon Musk đã chính thức chốt lại thỏa thuận mua lại công ty mạng xã hội Twitter. Kể từ đó, ông Musk đăng rất nhiều tweet về kế hoạch đại tu nền tảng này. Cổ phiếu Tesla đã giảm hơn 12% kể lúc thương vụ thành công.

Từ khi ông Musk tuyên bố ý định mua lại Twitter, các nhà đầu tư của Tesla đã lo lắng về việc tỷ phú này đang quá “tham lam” và sẽ khó dành hết thời gian theo dõi tất cả các công ty dưới trướng mình.

Đặc biệt, các nhà đầu tư muốn tỷ phú này tập trung vào Tesla, công ty đang trải qua một thời gian đầy thử thách. Nhu cầu về ô tô đang chậm lại trong môi trường lạm phát, những rắc rối trong chuỗi cung ứng vẫn còn kéo dài và chi phí nguyên liệu đầu vào đang ở mức cao.  

Trong quý III vừa qua, Tesla đạt doanh thu 21,45 tỷ USD, thấp hơn một chút so với mức dự đoán 21,96 tỷ USD, theo Refinitiv. Thu nhập ròng (GAAP) của công ty đạt 3,33 tỷ USD, với tỷ suất lợi nhuận gộp ngành ô tô giữ ổn định ở mức 27,9%, bằng với quý II/2022 nhưng giảm nhẹ so với mức 30,5% cùng kỳ năm ngoái.

Trong buổi báo cáo thu nhập ngày 19/10, CEO Elon Musk cho biết Tesla có khả năng sẽ thực hiện một đợt mua lại trị giá khoảng 5 – 10 tỷ USD vào năm tới. Vị tỷ phú cũng bày tỏ niềm tin lạc quan vào việc công ty xe điện có thể có giá trị vốn hóa vượt vả Apple và Saudi Aramco, 2 công ty có thị giá lớn nhất thế giới hiện tại.

Xem thêm >> Sản xuất và giao xe kỷ lục trong quý III, Tesla vẫn khiến nhà đầu tư thất vọng

Từ khoá: Tesla, Twitter, Elon Musk,
Tin mới lên