Tài chính quốc tế

Elon Musk: ‘Nếu thuận lợi, SpaceX sẽ đưa con người lên Sao Hỏa trong 5 năm tới’

(VNF) - Tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk cho biết nếu điều kiện thuận lợi, Tập đoàn Công nghệ Hàng không Vũ trụ SpaceX của ông sẽ đưa con người lên Sao Hỏa trong vòng 5 năm tới. Đến năm 2050, ông kỳ vọng sẽ có một triệu người sinh sống trên Sao Hỏa.

Elon Musk: ‘Nếu thuận lợi, SpaceX sẽ đưa con người lên Sao Hỏa trong 5 năm tới’

Tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với Lex Fridman, vị CEO SpaceX cho biết trong trường hợp xấu nhất sẽ mất khoảng một thập kỷ nữa thì tập đoàn hàng không vũ trụ này có thể đưa con người lên Sao Hỏa. Và yếu tố hạn chế lớn nhất tại thời điểm hiện tại chính là chi phí bởi sẽ cần một số tiền lớn để có thể đưa một người lên Sao Hỏa vào lúc này.

Theo tỷ phú Elon Musk, trong trường hợp thuận lợi nhất, SpaceX sẽ đưa con người lên sao Hỏa trong vòng 5 năm tới còn trong trường hợp xấu nhất là gần 10 năm.

Vị tỷ phú Mỹ cho biết một trong những yếu tố tiên quyết trong việc đưa con người lên sao Hỏa là thiết kế phương tiện để đưa các phi hành gia đến đó.

“Starship là tên lửa phức tạp và tiên tiến nhất từng được chế tạo. Starship được tối ưu hóa trên nền tảng giảm thiểu chi phí cho mỗi tấn vật phẩm đưa lên quỹ đạo và cuối cùng là chi phí cho mỗi tấn lên bề mặt sao Hỏa”, Elon Musk chia sẻ.

“Bạn không thể bay đến sao Hỏa với giá một nghìn tỷ USD. Không một số tiền nào có thể giúp bạn có tấm vé lên sao Hỏa”, ông nói thêm.

Vị tỷ phí cho hay ông không chỉ muốn cắm cờ và để lại dấu chân trên Sao Hỏa rồi không quay lại đó trong vòng nửa thế kỷ như những gì con người đã làm với Mặt Trăng.

Hồi đầu tháng 11, CEO Elon Musk cho biết SpaceX sẽ cố gắng đưa tàu Starship lên quỹ đạo lần đầu tiên vào đầu năm sau, đồng thời cho “ra lò” nhiều tàu vũ trụ hơn, nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch.

Starship là tên lửa khổng lồ thế hệ tiếp theo mà SpaceX đang phát triển để phóng hàng hóa và con người trong các sứ mệnh lên Mặt trăng và Sao Hỏa. Công ty đang thử nghiệm các nguyên mẫu tại một cơ sở ở miền nam Texas và đã thực hiện nhiều chuyến bay thử nghiệm ngắn.

Elon Musk lưu ý rằng ông không chắc liệu Starship có đạt quỹ đạo thành công trong lần thử đầu tiên hay không, nhưng nhấn mạnh rằng ông "tự tin" tên lửa sẽ được phóng lên vũ trụ vào năm 2022.

Tuy vậy, SpaceX cũng phải có được có giấy phép khởi động từ Cục Hàng không Liên bang và hoàn thành đánh giá môi trường quan trọng vào cuối năm nay để có thể phóng Starship lên quỹ đạo.

Xem thêm >> Hungary lên tiếng bênh vực ‘ông lớn’ năng lượng Nga

Từ khoá: Elon Musk, SpaceX, sao Hỏa,
Tin mới lên