M&A

Equinor mua 550 triệu USD cổ phần của Rosneft ở Siberia

Gã khổng lồ năng lượng Equinor của Na Uy vừa cho biết, họ sẽ mua tài sản với giá khoảng 550 triệu USD của Rosneft ở Siberia.

Equinor mua 550 triệu USD cổ phần của Rosneft ở Siberia

Một công trình khai thác dầu khí của Rosneft ở Siberia

Một thỏa thuận được ký kết giữa hai nhóm tiết lộ việc Equinor tiếp quản 49% cổ phần trong công ty LLC KrasGeoNaC (KGN), công ty nắm giữ 12 giấy phép khai thác, sản xuất trên đất liền ở phía đông Siberia.

Một trong 12 giấy phép đó, dự án North Danilovsky đã đi vào hoạt động từ tháng 7/2020 và dự kiến ​​sẽ bơm 40.000 thùng dầu mỗi ngày vào năm 2024, sau đó là 70.000 thùng, Equinor cho biết trong một thông cáo.

67% thuộc sở hữu của Nhà nước Na Uy, Equinor đã có mặt từ 28 năm qua tại Nga. Tuy nhiên cho đến nay, các hoạt động của công ty này chỉ giới hạn với sản lượng tương đương 10.000 thùng dầu mỗi ngày ở Nga.

Từ khoá: thùng dầu, Equinor, Rosneft,
Tin mới lên