Tài chính quốc tế

EU đã thực sự sẵn sàng nếu Nga cắt nguồn cung khí đốt?

(VNF) - Liên minh châu Âu đã sẵn sàng trong trường hợp Nga quyết định cắt nguồn cung khí đốt cho khối sau cuộc tấn công Ukraine và các lệnh trừng phạt tiếp theo, giám đốc năng lượng của châu Âu nói với CNBC.

EU đã thực sự sẵn sàng nếu Nga cắt nguồn cung khí đốt?

Đại diện năng lượng châu Âu cho biết khu vực này đã chuẩn bị sẵn kịch bản nếu bị Nga cắt nguồn khí đốt.

EU nhận phần lớn nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên từ Nga. Năm 2020, 43,4% trữ lượng khí đốt tự nhiên của EU đến từ Nga, tiếp theo là Na Uy ở mức 20%.

Tuy nhiên, sau khi các nước phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với Moscow vào tuần trước, có nhiều mối lo ngại cho rằng Điện Kremlin có thể trả đũa bằng cách cắt nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên cho châu Âu.

“Chúng tôi cho rằng các biện pháp trừng phạt lần này có thể dẫn tới sự trả đũa từ phía Nga, vì vậy, chúng tôi đã sẵn sàng trước những phản ứng từ Nga, kể cả trong lĩnh vực năng lượng”, ông Kadri Simson, uỷ viên phụ trách năng lượng của EU nói với CNBC.

Theo ông Simson, EU đã có các kế hoạch dự phòng trong trường hợp khí đốt tự nhiên bị gián đoạn một phần hoặc toàn bộ.

Châu Âu đã phải vật lộn với giá năng lượng cao hơn trong nhiều tháng và bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng giữa Nga và Ukraine. Giá khí đốt liên tục tăng cao và nguồn cung lớn phụ thuộc vào Nga khiến khu vực này phải hết sức cẩn trọng vì lo ngại làm tổn thương thêm tới nguồn cung khí đốt.

Sau khi đình chỉ đường ống dẫn khí trực tiếp từ Nga là Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2) dù đường ống này chưa được đưa vào hoạt động, nhiều nhà chính trị EU thậm chí từng kêu gọi ngưng đường ống Nord Stream 1, song thời điểm đó công ty phụ trách dự án này tại Đức là E.ON đã từ chối sử dụng Nord Stream 1 như đòn trừng phạt với Nga.

EU cũng đã nhiều lần nói về sự cần thiết phải đa dạng hóa các nhà cung cấp của mình, nhưng điều đó không thành hiện thực. Giờ đây, trong bối cảnh Ukraine đang nổ ra cuộc chiến ở sườn phía đông, Ủy ban châu Âu cho biết họ muốn chấm dứt sự phụ thuộc vào Nga.

“Chúng tôi chỉ đơn giản là không thể tin tưởng quá nhiều vào một nhà cung cấp có thể đe dọa chúng tôi một cách rõ ràng. Đây là lý do tại sao chúng tôi tiếp cận với các nhà cung cấp toàn cầu khác”, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen cho biết.

Theo CNBC, mặc dù tuyên bố đã chuẩn bị sẵn cho kịch bản bị Nga cắt nguồn khí đốt, châu Âu cũng chưa tiết lộ những nguồn cung thay thế và liệu những nguồn cung ấy có thể hoàn toàn bù đắp vào lỗ hổng Nga để lại hay không. Vì vậy, sự "sẵn sàng" của khu vực này vẫn còn là dấu chấm hỏi và sẽ không được làm rõ chừng nào Nga vẫn bơm khí đốt sang châu Âu. 

Xem thêm >> Nhóm siêu giàu Nga tiếp tục hứng đòn trừng phạt của Mỹ

Tin mới lên